Trưởng đài PT xã Hồng Quang thông chốt ở Hà Nội: Chủ tịch xã “cho phép“?

Ông Hoàng Minh Đạo - Trưởng Ban phòng chống COVID-19 thôn Bài Lâm Thuợng cho rằng việc ông mở barie cho ông Nguyễn Xuân Diệp, Trưởng đài phát thanh qua chốt là do Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho phép.

Liên quan đến vụ tổ chốt COVID-19 thôn Bài Lâm Thượng (xã Hồng quang) tố ông Nguyễn Xuân Diệp, Trưởng đài phát thanh xã Hồng Quang (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thông chốt và có hành vi chống đối, xúc phạm tổ chốt vào rạng sáng 29/8 (thời điểm Hà Nội kiểm soát giấy đi đường), trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trung tá Lê Thanh Tuấn, Trưởng công an xã Hồng Quang cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã đã mời những người liên quan trực tiếp đến làm việc và có đưa ra những đề xuất phương án xử lý cho phía UBND xã.
Truong dai PT xa Hong Quang thong chot o Ha Noi: Chu tich xa “cho phep“?
Ông Nguyễn Xuân Diệp ra đường không có giấy đi đường và có hành vi chống đối, lăng mạ tổ chốt. Ảnh cắt từ clip.
Theo đó, Công an xã Hồng Quang đề xuất xử lý ông Nguyễn Xuân Diệp về lỗi ra đường mà không có giấy đi đường, có lời quát mắng tổ chốt.
Với ông Nguyễn Văn Vũ, thành viên của tổ chốt cũng bị đề xuất xử lý về lỗi không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch như: Không đeo khẩu trang, không đúng trang phục khi mặc quần dài, áo ba lỗ.
Riêng ông Hoàng Minh Đạo, là Trưởng ban chỉ đạo chốt nhưng lại không sát sao. Hiện đang có đề xuất kiểm điểm, kỷ luật tại kỳ họp của Đảng ủy xã.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cũng cho biết, hiện UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Xuân Diệp về lỗi không có giấy đi đường khi ra đường. Xử phạt ông Nguyễn Văn Vũ 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang khi đang thực hiện nhiệm vụ.
"Ông Hoàng Minh Đạo - Bí thư Chi bộ, trưởng chốt và ông Tuấn, Trưởng thôn, phó chốt sẽ bị xem xét kỷ luật vì đã để người không có giấy đi đường đi ra khỏi chốt. 2 ông này cũng đã tự ý trích xuất camera khi chưa có sự đồng ý của cấp trên" - ông Dũng nói và cho biết, sau khi Công an xã hoàn tất hồ sơ sẽ chuyển sang ủy ban kiểm tra đảng để xem xét kỷ luật về mặt đảng đối với 2 ông Đạo và Tuấn vì là đảng viên. Riêng ông Diệp, không phải là đảng viên những cũng sẽ bị xem xét xét kỷ luật về mặt chính quyền.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Đạo, việc ông mở barie cho ông Nguyễn Xuân Diệp ra khỏi chốt sau khi ông này không xuất trình được giấy đi đường, có hành vi chống đối, lăng mạ là do nhận được sự chỉ đạo đồng ý để ông Diệp đi của ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Hồng Quang thông qua điện thoại ở thời điểm xảy ra vụ việc.
Ông Đạo cho rằng, chính ông Dũng chỉ đạo để ông Diệp qua chốt. Vì vậy, việc "đổ lỗi" cho ông và tổ chốt vi phạm là không đúng.
Đáp lại lời tố của ông Đạo, ông Dũng cho biết, ông Diệp vẫn được đi làm bình thường và đã được UBND xã cấp giấy đi đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân ông đồng ý cho việc mở barie để ông Diệp ra chốt khi đầy đủ các giấy tờ, còn việc có đầy đủ hay không là trách nhiệm của tổ chốt kiểm tra. Do đó, việc để ông Diệp đi qua chốt khi không có giấy đi đường là lỗi của tổ chốt.
Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, tổ chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Bài Lâm Thượng gửi đơn tố cáo đến UBND xã Hồng Quang về việc ông Nguyễn Xuân Diệp - Trưởng đài phát thanh xã Hồng Quang chống đối, có lời nói xúc phạm, lăng mạ và đòi qua chốt khi không có giấy đi đường. 
Khi ông Hoàng Minh Đạo - Trưởng Ban phòng chống COVID-19 thôn Bài Lâm Thuợng có mặt tại chốt, ông Diệp tiếp tục phản ứng, xúc phạm buộc ông Đạo và yêu cầu được đi qua chốt. Mặc dù đã được chốt COVID-19 giải thích nhưng ông Diệp không hợp tác, buộc lòng chốt phải mở barie và ông Diệp di chuyển qua chốt.
Việc kiểm soát việc đi lại của ông Nguyễn Xuân Diệp nằm trong quy chế hoạt động của chốt. Đặc biệt, gia đình ông Diệp có dán biển cách ly tại nhà do có con gái ông Diệp là chị Nguyễn Thị N.H. di chuyển từ quận Hà Đông (vùng dịch) về địa phương.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cách chức cán bộ thuế vượt chốt kiểm dịch tại Bến Tre

Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long

Tước quân tịch nguyên Trưởng phòng CS kinh tế Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu sau khi cựu cán bộ này bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt tạm giam.

Tối 23/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội và trung tá Nguyễn Đức Châu, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.
Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê và ông Châu. Cả hai nguyên cán bộ Công an này bị điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo điều 378 Bộ luật hình sự. Những hành vi phạm tội này xảy ra khi ông còn làm trưởng Công an quận Tây Hồ.

Hà Nội: Những vùng nào di chuyển không cần giấy đi đường?

Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho biết TP sẽ tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, quay lại sản xuất kinh doanh, nhưng theo lộ trình từng bước thận trọng.

Sáng 16/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau khi TP quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân.
Ha Noi: Nhung vung nao di chuyen khong can giay di duong?
Hà Nội xem xét kiểm soát giấy đi đường tại các vùng. 
Cụ thể, ông Sơn cho biết người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh (19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế) sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, ở vùng đỏ, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết.

Sau khi nới lỏng, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng

Sau khi nới lỏng giãn cách, lối vào Cảng Hà Nội đang trở thành điểm nóng nhất về giao thông Hà Nội trong những ngày qua. Lượng xe tải vào Cảng tăng đột biến khiến ùn tắc kéo dài liên tục khi qua khu vực này.

Sau khi noi long, cua ngo Ha Noi un tac nghiem trong
Sau khi Hà Nội chính thức dừng giãn cách xã hội, áp dụng Chỉ thị 15, đường phố Thủ đô lại rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới