Tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2 sẽ được gửi đến chùa nào?

(Kiến Thức) - Sau lùm xùm tro cốt bị xáo trộn tại chùa Kỳ Quang 2, chùa Vĩnh Nghiêm nhận giữ các tro cốt với những thân nhân không muốn tiếp tục gửi tại đấy. Đây là chùa có số lượng gửi tro cốt “khổng lồ” với cách quản lý khoa học.  

Bắt đầu từ ngày hôm nay, (9/9), chùa Kỳ Quang 2 sẽ tiến hành cho thân nhân nhận diện tro cốt, di ảnh thất lạc. Thời gian nhận diện là 45 phút cho mỗi lượt 10 thân nhân. Những gia đình muốn gửi tro cốt, có thể chuyển sang chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM) để lưu giữ. 

Tro cot o chua Ky Quang 2 se duoc gui den chua nao?
Thượng tọa Thích Thanh Phong trong khu lưu giữ tro cốt. 

Trao đổi cùng báo chí, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN), trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cũng khẳng định, chùa Vĩnh Nghiêm nhận giữ các tro cốt đang gửi ở chùa Kỳ Quang 2 nếu thân nhân không muốn tiếp tục gửi tại đấy, hoàn toàn miễn phí.

Theo đó, để gửi tro cốt, các thân nhân phải có giấy giới thiệu từ chùa Kỳ Quang 2. Về thủ tục gửi tro cốt, nhà chùa sẽ yêu cầu người gửi cung cấp danh tính tro cốt gửi và thông tin của người gửi tro cốt.

Cách quản lý tro cốt tại chùa Vĩnh Nghiêm hiện nay bao gồm cả phương thức thủ công lẫn công nghệ thông tin nhằm tránh trường hợp bị xáo trộn.

Cụ thể, chùa Vĩnh Nghiêm xây dựng bảo tháp xá lợi cộng đồng vào năm 1982 và bắt đầu nhận tro cốt người dân gửi vào từ năm 1983. Bảo tháp này có 4 tầng, là nơi an nghỉ của hơn 20.000 người đã khuất. Hiện chùa có thể nhận thêm hơn 1.000 hũ tro cốt để lưu giữ.

Bảo tháp xá lợi cộng đồng được đánh dấu theo A, B, C, D tương ứng với 4 tầng của bảo tháp, trên mỗi tháp có số thứ tự tương ứng vị trí cố định. Ngoài ra, mỗi hũ tro cốt được gửi vào đều có một mã số để thuận tiện cho việc quản lý.

Tro cot o chua Ky Quang 2 se duoc gui den chua nao?-Hinh-2
Việc lưu trữ và quản lý các hũ tro cốt được chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện qua phần mềm trên máy vi tính. 

Việc lưu giữ các mã số hũ cốt này không chỉ vào sổ mà được chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện trên hệ thống máy vi tính. Vì thế, việc tìm và ghi nhớ vị trí, mã đều đảm bảo an toàn, tránh tình trạng bị xáo trộn. Như, khi người thân đến thăm viếng chỉ cần nói tên và mã số, Ban điều hành sẽ gõ trên phần mềm, tra ra vị trí đặt tro cốt người thân của họ.

Trường hợp không may nếu di ảnh của tro cốt bị mất hay mờ, không xác định được danh tính, nhà chùa vẫn có thể dựa trên vị trí để cốt để truy ra danh tính người mất.

Khi gửi tro vào chùa, ban điều hành cốt tháp sẽ có giấy biên nhận. Chỉ có người đã từng gửi cốt vào mang theo biên lai mới có thể đưa cốt ra ngoài. Người thân đến thăm viếng chỉ cần nói tên, ban điều hành sẽ hỗ trợ tìm vị trí đặt tro cốt người thân của họ.

Được biết, chi phí gửi tro cốt vào chùa Vĩnh Nghiêm hiện nay là 15 triệu đồng. Những trường hợp người khó khăn, có thể làm thủ tục giảm phí 50% hoặc miễn phí.

Theo Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM, người vừa nhận nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động tại chùa Kỳ Quang 2, trong trường hợp tìm kiếm không được vì các bảng tên bị thất lạc, nhà chùa đưa ra 3 phương án: Thủy táng, hoặc để chung một bàn thờ hoặc theo gợi ý từ Ban trị sự GHPGVN TPHCM là tạo thành hình tượng Phật từ những tro cốt bị thất lạc để tổ chức thờ chung - 

Dù chọn phương án nào trong 3 phương án này, thì nhà chùa cũng tổ chức tôn vinh trên tấm bảng vàng lớn có khắc tên tuổi những người mất một cách trang trọng và có bàn thờ để thờ chung” - Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói và cho biết về các trường hợp tìm được đúng bảng tên và tro cốt, hoặc tiếp tục thờ trong chùa, hoặc người thân có thể mang về.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh thông tin thêm, qua trao đổi với đại diện chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3), phía chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tiếp nhận miễn phí những hũ tro cốt người thân mang qua gửi thờ, do vậy nếu gia đình nào có nguyện vọng thì báo lại với chùa để chùa làm giấy giới thiệu qua chùa Vĩnh Nghiêm.

Biết gì về chùa Kỳ Quang 2 trước ồn ào tro cốt bị bỏ xó?

(Kiến Thức) - Chùa Kỳ Quang 2 (Gò Vấp, TPHCM) trước khi xảy ra ồn ào liên quan tro cốt bị cất vào xó được biết đến là ngôi chùa có kiến trúc hoành tráng với nhiều tượng phật cũng như nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật.

Biet gi ve chua Ky Quang 2 truoc on ao tro cot bi bo xo?
 Ngày 1/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều hũ tro cốt, di ảnh của người đã mất được để bừa bộn giữa nền nhà, chất đống tại chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người bức xúc. Theo người chụp, nhân ngày Vu lan báo hiếu, chị cùng người thân đến chùa Kỳ Quang 2 để thắp hương tưởng nhớ người thân đã khuất thì thấy cảnh tượng các lọ tro cốt bị dịch chuyển, vứt lộn xộn. 

Choáng với kho báu khổng lồ trong mộ Hán cổ ở Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Những hiện vật chôn dưới mộ Hán Nghi Vệ là minh chứng cho sự giàu sang và quyền thế của giới quý tộc xưa cách đây 2.000 năm.

Choang voi kho bau khong lo trong mo Han co o Bac Ninh
Chiếc bình bằng đồng được tìm thấy ở mộ Hán Nghi Vệ, Bắc Ninh. Khu mộ cổ này được nhà khảo cổ học Thụy Điển Olop Janse khai quật vào khoảng cuối thập niên 1930. Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Ảnh: Cuộc sống của kỹ nữ lầu xanh Trung Quốc đời Thanh

 Loạt ảnh này do người phương Tây ghi lại vào những năm cuối triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc, phản ánh chân thực cuộc sống của các kỹ nữ lầu xanh.

Anh: Cuoc song cua ky nu lau xanh Trung Quoc doi Thanh

Các kỹ nữ lầu xanh vào thời kỳ đó thường tập trung ở những khu vực sầm uất và phồn thịnh, bởi như thế sẽ có tìm được những khách làng chơi giàu có. Trong ảnh, một kỹ nữ lầu xanh với vẻ ngoài quyến rũ và đôi chân nhỏ gọn vì theo tục bó chân từ nhỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới