Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

(Kiến Thức) - Sáng 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Trinh Quoc hoi mien nhiem Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Doan
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình (từ trái qua phải). 
Tờ trình nêu rõ: Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hoà Bình và ông Nguyễn Hoà Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do nhu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và nhà nước sau Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước kính trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với các ông, bà trên.
Các đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm trước khi bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hoà Bình và ông Nguyễn Hoà Bình vào chiều nay.
Chiều cùng ngày, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các nhân sự nêu trên, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử (nhân sự mới) để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Bà Nguyễn Thị Doan
Bà Nguyễn Thị Doan sinh ngày 11/1/1951, quê ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bà từng là Đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa: VIII, IX, X, XI
Từ 7/1993-12/1999: Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại; Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 6/1996); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (tháng 8/1999).
- Từ 01/2000-6/2003: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tháng 5/2001); Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương (tháng 12/2000); Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
- Từ 7/2003-7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Khối I, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XII.
- Từ 7/2007 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Ông Trương Hòa Bình
Ông Trương Hòa Bình (61 tuổi, Long An) là thạc sĩ Luật, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ba khóa (X, XI, XII), Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tại kỳ họp Quốc hội này, dự kiến ông được giới thiệu làm Phó thủ tướng.
Ông Nguyễn Hòa Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình (58 tuổi, Quảng Ngãi) là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Ủy viên Trung ương hai khóa (XI, XII). Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Ban Bí thư. Tại kỳ họp Quốc hội này, dự kiến ông được giới thiệu để bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
>>> Xem thêm video: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Quốc hội

Trước giờ miễn nhiệm, ĐBQH nói gì về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

"Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn giữ một tư thế của người lãnh đạo đại diện cho quốc gia", một đại biểu nói...

Bà Võ Thị Hồng Thoại nói: "Trong ấn tượng của tôi, về quan hệ hội nhập quốc tế, khi đi làm việc, dự các hội nghị với các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn giữ một tư thế của người lãnh đạo đại diện cho quốc gia. Cá nhân tôi cũng như nhiều cử tri cảm thấy tự hào về hình ảnh đó. Ứng biến trong mọi tình huống mà các đối tác đặt ra, Thủ tướng đã thể hiện bản lĩnh và sự sắc sảo".

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Thủ tướng

(Kiến Thức) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội danh sách đề cử để bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 6/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.
Tờ trình số 04 ký ngày 6/4 của Chủ tịch nước nêu rõ căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết 01 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Nội quy kỳ họp Quốc hội để đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với  hơn 90%  tổng số đại biểu Quốc hội nhất trí.

Khoảng 8h38 sáng nay (7/4), theo kết quả do Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố, ông Nguyễn Xuân Phúc nhận được 446/490 phiếu đồng ý (tương đương 90,28 % tổng số đại biểu Quốc hội), 44 phiếu không đồng ý(tương đương 8% đại biểu Quốc hội).
Như vậy với đa số đại biểu Quốc hội đồng ý, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức trở thành Thủ tướng mới, vị Thủ tướng thứ 2 được bầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

Đọc nhiều nhất

Tin mới