Triều Tiên khẳng định đứng ngoài vụ tấn công bằng mã độc WannaCry

Ngày 21/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này không liên quan đến các vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry vào tháng 5 năm nay.

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên sau khi Mỹ công khai cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau một vụ tấn công mạng bằng mã độc có tên là WannaCry trên toàn thế giới.
Trang chủ của Tập đoàn quảng cáo nổi tiếng WPP của Anh trên màn hình máy tính ở London.
Trang chủ của Tập đoàn quảng cáo nổi tiếng WPP của Anh trên màn hình máy tính ở London. 
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn trên nêu rõ Triều Tiên đã từng tuyên bố nhiều lần rằng nước này không dính líu đến các vụ tấn công mạng, do vậy nước này không cần phải phản ứng với những cáo buộc vô lý từ phía Mỹ. Người phát ngôn này khẳng định cáo buộc của Mỹ là "hành động khiêu khích chính trị."
Trước đó, ngày 19/12, Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mạng quy mô lớn bằng mã độc WannaCry. Vụ tấn công mạng toàn cầu do virus WannaCry bắt đầu xảy ra vào sáng 13/5 theo giờ Việt Nam. Anh cũng đã đưa ra cáo buộc tương tự đối với Triều Tiên.
Vụ tấn công WannaCry đã ảnh hưởng hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia. Những "tác giả" vụ tấn công đe dọa sẽ đánh sập hoàn toàn hệ thống máy tính bị nhiễm độc trong vòng một tuần kể từ thời điểm máy tính bị tấn công nếu không trả khoản tiền chuộc bằng tiền điện tử Bitcoin, có giá trị từ 300-600 USD vào thời điểm đó.
Theo ước tính của giới chức Mỹ, số tiền mà các nạn nhân đã trả trong vụ tấn công bằng mã độc WannaCry này là khoảng 7.000 USD. Giới chức phương Tây cho rằng hacker Triều Tiên đã được lệnh tăng cường thực hiện các vụ tấn công mạng trong những năm gần đây để kiếm ngoại tệ trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với với những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ từ Liên hợp quốc liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Dính bê bối tình ái, những chính khách này tự đốt sự nghiệp thành tro

Đường công danh sự nghiệp đang rộng mở thênh thang, nhưng chỉ vì vướng phải bê bối tình ái ngoài luồng mà nhiều chính khách thế giới đã tự "đốt rụi" tiền đồ của chính mình.

Năm 2016, vụ án Kim Đạo Minh gây chấn động dư luận Trung Quốc. Theo phán quyết của Tòa án nhân dân Trung cấp Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Kim Đạo Minh đã lợi dụng các chức vụ Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây để trục lợi, nhận hối lộ 123,8 triệu nhân dân tệ (tương đương 433,3 tỷ VND ) từ đầu năm 2007 đến 2014. Ngoài ra, theo trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, ông này còn "thông gian với người khác". Được biết, ông Kim Đạo Minh có ít nhất 3 người tình, ngoài một người là nữ cán bộ có cỡ trong Thành ủy Tấn Trung tỉnh Sơn Tây (đã bị xử lý), hai người còn lại là cặp chị em Hồ Hân và Hồ Lỗi, là chủ doanh nghiệp. Kim Đạo Minh cuối cùng phải nhận mức án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân sung công.
Năm 2016, vụ án Kim Đạo Minh gây chấn động dư luận Trung Quốc. Theo phán quyết của Tòa án nhân dân Trung cấp Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Kim Đạo Minh đã lợi dụng các chức vụ Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây để trục lợi, nhận hối lộ 123,8 triệu nhân dân tệ (tương đương 433,3 tỷ VND ) từ đầu năm 2007 đến 2014. Ngoài ra, theo trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, ông này còn "thông gian với người khác". Được biết, ông Kim Đạo Minh có ít nhất 3 người tình, ngoài một người là nữ cán bộ có cỡ trong Thành ủy Tấn Trung tỉnh Sơn Tây (đã bị xử lý), hai người còn lại là cặp chị em Hồ Hân và Hồ Lỗi, là chủ doanh nghiệp. Kim Đạo Minh cuối cùng phải nhận mức án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân sung công. 

Đột nhập lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả-rập Xê-út

(Kiến Thức) - Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chi 225 triệu bảng Anh (tương đương 6,8 nghìn tỷ đồng) để mua lâu đài đắt nhất thế giới ở Pháp.

Theo báo Daily Mail, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chi khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng để mua tòa lâu đài đắt nhất thế giới ở Pháp - Chateau Louis XIV. Trước đó, tòa cung điện tráng lệ này được bán với mức giá 300 triệu USD vào năm 2015. Ảnh: Daily Mail.
 Theo báo Daily Mail, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chi khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng để mua tòa lâu đài đắt nhất thế giới ở Pháp - Chateau Louis XIV. Trước đó, tòa cung điện tráng lệ này được bán với mức giá 300 triệu USD vào năm 2015. Ảnh: Daily Mail.

Tờ báo New York Times đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng công ty đầu tư Eight Company của Thái tử Mohammed bin Salman chính là chủ sở hữu thực sự tòa cung điện siêu sang này. Ảnh: Daily Mail.
 Tờ báo New York Times đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng công ty đầu tư Eight Company của Thái tử Mohammed bin Salman chính là chủ sở hữu thực sự tòa cung điện siêu sang này. Ảnh: Daily Mail.

Chateau Louis XIV được hoàn thành vào năm 2011 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Daily Mail.
Chateau Louis XIV được hoàn thành vào năm 2011 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Daily Mail.

Cung điện Chateau Louis XIV mang đậm kiến trúc thế kỉ 17. Ảnh: Daily Mail.
Cung điện Chateau Louis XIV mang đậm kiến trúc thế kỉ 17. Ảnh: Daily Mail. 

Tòa lâu đài Louis XIV này có hàng chục phòng ngủ, cùng với thư viện, hầm rượu, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và câu lạc bộ đêm dưới lòng đất...Ảnh: Daily Mail.
Tòa lâu đài Louis XIV này có hàng chục phòng ngủ, cùng với thư viện, hầm rượu, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và câu lạc bộ đêm dưới lòng đất...Ảnh: Daily Mail. 

Một căn phòng dưới nưới trong tòa lâu đài tráng lệ này. Ảnh: Daily Mail.
Một căn phòng dưới nưới trong tòa lâu đài tráng lệ này. Ảnh: Daily Mail. 

Công trình do Emad Khashoggi thiết kế. Ảnh: New York Times.
 Công trình do Emad Khashoggi thiết kế. Ảnh: New York Times.

Cửa ra vào được chạm khắc hoàn toàn bằng tay. Ảnh: New York Times.
 Cửa ra vào được chạm khắc hoàn toàn bằng tay. Ảnh: New York Times. 
Một trong hai nhà bếp được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: New York Times.
Một trong hai nhà bếp được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: New York Times. 

Được biết, để xây dựng tòa lâu đài này, hàng trăm nhân công đã làm việc mỗi ngày, bao gồm các nhà điêu khắc, thợ thủ công, họa sĩ, thợ kim hoàn,...Ảnh: New York Times.
 Được biết, để xây dựng tòa lâu đài này, hàng trăm nhân công đã làm việc mỗi ngày, bao gồm các nhà điêu khắc, thợ thủ công, họa sĩ, thợ kim hoàn,...Ảnh: New York Times. 

Còn đây là hầm rượu. Ảnh: New York Times.
 Còn đây là hầm rượu. Ảnh: New York Times. 

Một góc không gian bên trong lâu đài Chateau Louis XIV. Ảnh: New York Times.
 Một góc không gian bên trong lâu đài Chateau Louis XIV. Ảnh: New York Times. 
Đài phun nước Apollo rực rỡ trong khu vườn của Cung điện Louis XIV. Ảnh: New York Times.
 Đài phun nước Apollo rực rỡ trong khu vườn của Cung điện Louis XIV. Ảnh: New York Times. 
Mời độc giả xem video: Thái tự kế vị Mohammed bin Salman là ai? (Nguồn: Aljazeera)

Đột nhập đường hầm “khủng” nhất Châu Âu tại London

(Kiến Thức) - Dự án đường hầm "khủng" nhất Châu Âu Crossrail có trị giá hơn 450 nghìn tỷ đồng đã hoàn thiện tới 90% và có thể đi vào hoạt động vào năm 2018.

Theo Business Insider, dự án đường hầm khủng nhất Châu Âu Crossrail được khởi công bắt đầu vào năm 2009. Ảnh: BI.
 Theo Business Insider, dự án đường hầm khủng nhất Châu Âu Crossrail được khởi công bắt đầu vào năm 2009. Ảnh: BI.

Dự án có trị giá 14,8 tỷ bảng Anh (hơn 450 nghìn tỷ đồng), kết nối 30 nhà ga với 42 km đường hầm mới hiện đã hoàn thành gần 90%. Ảnh: BI.
 Dự án có trị giá 14,8 tỷ bảng Anh (hơn 450 nghìn tỷ đồng), kết nối 30 nhà ga với 42 km đường hầm mới hiện đã hoàn thành gần 90%. Ảnh: BI.

Một khi được hoàn thành, đường hầm ga tàu điện ngầm này dự kiến sẽ chuyên chở 10 triệu lượt hành khách giữa 10 nhà ga mới mỗi năm, kết nối các khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố London và sân bay Heathrow.. Ảnh: BI.
 Một khi được hoàn thành, đường hầm ga tàu điện ngầm này dự kiến sẽ chuyên chở 10 triệu lượt hành khách giữa 10 nhà ga mới mỗi năm, kết nối các khu vực ngoại thành vào trung tâm thành phố London và sân bay Heathrow.. Ảnh: BI.

Đây cũng được xem là dự án tàu điện ngầm lớn nhất nước Anh. Hình ảnh bên trong nhà ga Bond Street đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: BI.
 Đây cũng được xem là dự án tàu điện ngầm lớn nhất nước Anh. Hình ảnh bên trong nhà ga Bond Street đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: BI.

Lối vào nhà ga Tottenham Court Road. Mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng nó đã có thể vận hành. Ảnh: BI.
 Lối vào nhà ga Tottenham Court Road. Mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng nó đã có thể vận hành. Ảnh: BI.

Một nhà gia mới ở Canary Wharf được xây dựng nằm ở độ sâu dưới 18 mét so với mực nước biển. Ảnh: BI.
Một nhà gia mới ở Canary Wharf được xây dựng nằm ở độ sâu dưới 18 mét so với mực nước biển. Ảnh: BI.

Sau khi được mở cửa vào tháng 12/2019, nhà ga này sẽ giúp nối Canary Wharf với West End và Heathrow. Ảnh: BI.
 Sau khi được mở cửa vào tháng 12/2019, nhà ga này sẽ giúp nối Canary Wharf với West End và Heathrow. Ảnh: BI.

Nhà ga Paddington mới sẽ được mở rộng khi nó mở cửa vào tháng 12/2018. Ảnh: BI.
  Nhà ga Paddington mới sẽ được mở rộng khi nó mở cửa vào tháng 12/2018. Ảnh: BI.

Tàu Elizabeth Line mới có cửa ra vào rộng hơn. Ảnh: BI.
Tàu Elizabeth Line mới có cửa ra vào rộng hơn. Ảnh: BI.

Bên trong tàu điện ngầm mới. Ảnh: BI.
Bên trong tàu điện ngầm mới. Ảnh: BI.

Màn hình mới hiển thị lộ trình chuyến đi. Các hành khách cũng có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí. Ảnh: BI.
 Màn hình mới hiển thị lộ trình chuyến đi. Các hành khách cũng có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí. Ảnh: BI.

Nhà ga Farringdon trong quá trình xây dựng cách đây hai năm nhìn từ trên cao. Ảnh: BI.
 Nhà ga Farringdon trong quá trình xây dựng cách đây hai năm nhìn từ trên cao. Ảnh: BI.
Mời độc giả xem video mô phỏng bên trong tàu điện ngầm mới Crossrail (Nguồn: Youtube)

Đọc nhiều nhất

Tin mới