Trẻ mầm non bị nhét giẻ ở Thái Bình: Bộ GD&ĐT yêu cầu xử nghiêm

Bộ GD&ĐT đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình, yêu cầu Sở này phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố Thái Bình khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc trẻ mầm non bị nhét giẻ ở Thái Bình và có hình thức xử lý nghiêm.

Sáng ngày 30/6, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu có hình thức xử lý nghiêm vụ việc bé trai 11 tháng tuổi bị người trông trẻ nhét giẻ vào miệng tại lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình).
"Bước đầu sở đã báo cáo nhanh thông tin về Bộ. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, sở đề nghị nếu có dấu hiệu hình sự sẽ xử lý hình sự" - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho hay.
Tre mam non bi nhet gie o Thai Binh: Bo GD&DT yeu cau xu nghiem
Hình ảnh bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng. 
Ngay sau khi nắm thông tin về clip “cháu bé bị nhét giẻ vào miệng” tại một lớp mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thái Bình, Bộ GD&ĐT đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình, yêu cầu Sở này phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố Thái Bình khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc về Bộ và có hình thức xử lý nghiêm.
Theo Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT trước đó bộ này đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Thông báo từ Bộ GD&ĐT cho biết, theo xác minh ban đầu, đây là lớp học được UBND phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, cấp phép thành lập vào ngày 3/7/2020, do bà Lê Thị Hương Giang (33 tuổi, quê tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm chủ, chịu trách nhiệm và chịu sự quản lý của Phòng GD&ĐT TP Thái Bình.
Trước đó, một video clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cháu bé giãy giụa khóc khi một người phụ nữ có hành vi dùng một tay giữ tay cháu và một tay khác nhét giẻ vào miệng khiến dư luận bức xúc.
Anh H.V.Q. (SN 1986, trú tổ 17 phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) bố của cháu bé trong clip xác nhận, người đăng tải clip lên facebook là vợ của mình, mẹ cháu.
Theo anh Q., cách đây 3 tháng do điều kiện gia đình neo người, vợ chồng anh gửi cháu vào lớp mầm non Sao Việt, khi đó cháu hơn 8 tháng tuổi. Lúc đầu cháu khá thân thiện với cô giáo, cháu ngoan. Thời gian sau, gia đình anh Q. thấy cháu có biểu hiện lạ, đêm ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy quanh giường khóc. Gia đình anh có hỏi các cô thì các cô nói ở lớp con vẫn ngoan, ăn tốt.
“Sở dĩ vợ chồng tôi có được clip này là do một cô giáo khác làm việc tại lớp mầm non Sao Việt hiện đã nghỉ việc quay lại bằng điện thoại, vì thương cháu bé nên đã báo để gia đình biết” - anh Q. bức xúc và cho biết, khi được xem clip vợ chồng anh đã thực sự sốc, ngay sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cho cháu nghỉ đến lớp, gửi cháu về quê cho ông bà trông. Vợ chồng anh Q. muốn làm cho sáng tỏ vụ việc vì nếu không sẽ còn xảy ra sự việc tương tự như trên.
Ngay sau khi vụ bé 11 tháng tuổi bị cô giáo nhét giẻ vào miệng xảy ra, UBND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã có công văn yêu cầu UBND phường Tiền Phong tạm đình chỉ hoạt động của lớp mầm non độc lập; đồng thời, đề nghị Công an thành phố Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND phường Tiền Phong xác minh làm rõ sự việc. 
>>> Mời độc giả xem video bé trai 11 tháng tuổi bị khống chế, nhét giẻ vào miệng
  

Trinh sát ma túy: “Cả tuần không tắm gội, chỉ sợ tuột con mồi”

“Những lần đi đánh án, anh em trinh sát phải bám theo đối tượng cả tháng ròng, sợ mất dấu tội phạm nên có khi cả tuần không kịp tắm gội" - thiếu tá Đào Thành Chung - Phó trưởng phòng CSĐTTP Ma túy (Công an tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo và đấu tranh khai thác nhiều vụ án ma túy lớn từ năm 1998, thiếu tá Đào Thành Chung - Phó trưởng phòng CSĐTTP Ma túy (CA tỉnh Ninh Bình) có nhiều kỷ niệm trong quá trình “đánh án”. Song, kỷ niệm khiến anh khó quên nhất là chuyên án 120T–2020.
Trinh sat ma tuy: “Ca tuan khong tam goi, chi so tuot con moi”
Thiếu tá Đào Thành Chung (áo đỏ đậm đang nghe điện thoại) cùng đồng đội kiểm điểm tang vật vụ án.

Video: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2 được người đi đường hứng đỡ

Đang đạp xe trên đường, thấy bé gái đang chới với ở lan can tầng 2, người đàn ông ở Nam Định đã nhanh chóng chạy tới hứng đỡ bé gái.

Ngày 30/6, ông Trần Đức Ánh, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái 4 tuổi trèo ra khỏi lan can tầng 2, rơi xuống dưới. Rất may đã được một người đàn ông đi đường hứng được, không nguy hiểm đến tính mạng.
>>> Video: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2 được người đi đường hứng đỡ

Truy sát cả nhà vợ: Đau lòng khi con rể hóa sát nhân

Vụ án con rể sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình xảy ra ngày 28/6, đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn vợ chồng. Thời gian qua, một số vụ việc đau lòng tương tự cũng xảy ra ở nhiều địa phương.

Truy sat ca nha vo: Dau long khi con re hoa sat nhan

Con rể thảm sát cả nhà vợ, 3 người tử vong: Sáng 28/6, Đào Văn Thịnh (42 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đến nhà bố mẹ vợ là ông Đ.Đ.C. và bà V.T.M. (cùng 62 tuổi ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện. Lúc này, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, Thịnh lấy dao chém bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (43 tuổi). Cả 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. 

Truy sat ca nha vo: Dau long khi con re hoa sat nhan-Hinh-2
 Con rể dùng súng AK bắn chết bố mẹ vợ: Chiều 28/4, Trịnh Đức H. (SN 1983, trú xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã dùng súng bắn chết bố mẹ vợ là ông Phạm Thanh T. (SN 1965) và bà Cao Thị T. (SN 1963) tại nhà riêng của vợ chồng ông này ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng. Sau khi gây án, H. đã tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới