Trẻ co giật do cúm A tuy lành tính nhưng cần theo dõi sát

Hầu hết sốt co giật là tình trạng lành tính và không gây tổn thương não vĩnh viễn. Nhưng nếu co giật kéo dài, tái phát nhiều lần... cần được theo dõi sát.

Bé Huy, 3 tuổi, lên cơn sốt co giật nên được gia đình đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán do nhiễm virus cúm A.

ThS.BS.CKI Trịnh Thị Hồng Vân, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM lý giải sốt co giật là phản ứng khi nhiệt độ cơ thể trẻ tăng lên quá nhanh hoặc quá cao. Virus cúm A khiến trẻ sốt cao, làm tăng nhiệt độ cơ thể đột ngột dẫn đến rối loạn hoạt động điện não tạm thời và gây ra những cơn co giật có ngưỡng thấp, thường kéo dài dưới 15 phút kèm bất tỉnh, lơ mơ, ngủ li bì.

“Hầu hết sốt co giật là tình trạng lành tính và không gây tổn thương não vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu cơn co giật kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc có kèm các dấu hiệu thần kinh khác thì cần được theo dõi sát sao”, bác sĩ Vân nói.

Bé Huy được điều trị bằng thuốc kháng virus trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi có triệu chứng, kết hợp hạ sốt, chườm ấm để kiểm soát nhiệt độ cơ thể, ngăn ngừa co giật tái phát. Sau 3 ngày bé hết sốt, được xuất viện.

cum-a-co-giat-1.jpg
Bác sĩ Vân khám cho bé Huy - Ảnh BVCC

ThS.BS.CKI Trịnh Thị Hồng Vân cho biết, cúm A ở trẻ em là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây nên. Bệnh rất dễ lây lan thông qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi phát tán vào không khí, hay khi trẻ chạm vào các bề mặt có virus (tay nắm cửa, đồ chơi…) và đưa lên mắt, mũi, miệng.

Triệu chứng phổ biến ở trẻ là sốt cao trên 38 độ, ho khan hoặc có đờm, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, đau đầu, ớn lạnh, chán ăn, tiêu chảy… Nếu không được điều trị kịp thời, virus sẽ tấn công sâu vào đường hô hấp dưới, gây tổn thương phổi hoặc phế quản, dẫn đến các biến chứng như viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp… Lúc này trẻ cần được hỗ trợ thở oxy, CPAP.

Trong tháng 10/2025, số trẻ nhập viện do cúm A tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tăng gần 30% so với tháng trước do bước vào mùa mưa tạo điều kiện cho virus phát tán, thời tiết thay đổi khiến hệ miễn dịch của trẻ suy yếu, môi trường học đường khiến trẻ dễ bị lây bệnh.

Bác sĩ Vân khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh, cách hiệu quả nhất là cho trẻ tiêm vắc xin cúm hàng năm, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hay đến nơi đông người khi có dịch, vệ sinh nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, cho trẻ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi và vận động hợp lý để nâng cao sức đề kháng.

cum-a-co-giat.jpg
Trẻ tiêm vắc xin phòng cúm tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC - Ảnh BVCC

Khi trẻ bị cúm A, cha mẹ cần đưa đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, đặc biệt nếu trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, có bệnh nền hoặc dấu hiệu nặng. Nên cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc hạ sốt, bù nước và điện giải theo hướng dẫn của bác sĩ, ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu.

Cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường, nếu trẻ sốt cao không hạ, khó thở, co giật, li bì, bỏ bú, ăn… cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

“Trường hợp trẻ bị cúm A và có dấu hiệu co giật như bé Huy, cha mẹ cần bình tĩnh bởi hầu hết các cơn co giật thường tự kết thúc trong vài phút, đặt trẻ nằm nghiêng để tránh sặc chất nôn hoặc đờm dãi, nới lỏng quần áo, không đưa bất cứ vật gì vào miệng hay tìm cách giữ chặt hay kiềm chế cơn co giật của trẻ.

Sau khi cơn co giật kết thúc, lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ kiểm tra, đánh giá và loại trừ các nguyên nhân nghiêm trọng khác, cũng như có hướng xử trí phù hợp cho bệnh cúm A và phòng ngừa các cơn co giật sau này”, ThS.BS.CKI Trịnh Thị Hồng Vân khuyên.

Bé 4 tuổi co giật, viêm não do cúm A

Trẻ 4 tuổi bị cúm A với biến chứng viêm não, khuyến cáo phụ huynh cần chủ động tiêm phòng cho trẻ, theo dõi sát khi trẻ mắc bệnh để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi, tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, trẻ khởi bệnh với sốt, ho húng hắng.

Sau 1 ngày, trẻ xuất hiện sốt cao, co giật toàn thân kéo dài 5-7 phút, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện gần nhà và xét nghiệm cho thấy trẻ nhiễm cúm A. Sau co giật, trẻ lơ mơ, được chuyển viện tới Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Đắk Lắk

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một ổ dịch cúm gia cầm A (H5N1) tại thôn 14, xã Ea Knốp, tiêu hủy hàng trăm con gà.

Ổ dịch được phát hiện tại hộ gia đình ông H.V.T, quy mô nuôi 2.000 con gà. Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 15/6/2025, gia đình ông T. đã bán 1.700 con gà khỏe mạnh có độ tuổi 130 ngày. Đến ngày 20/6, ông T. tiếp tục bán thêm 200 con gà cho một người bán gà vịt không rõ địa chỉ.

Đến ngày 10/7, khoảng 100 con gà còn lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng lâm sàng như mào tái, phân loãng có màu vàng và chết dần. Mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A (H5N1).

Đọc nhiều nhất

Tin mới