TQ sắp biến bãi cạn Scarborough thành “đảo nhân tạo“?

(Kiến Thức) - Một bài viết đăng tải trên báo mạng Philippine Star nhận định, Trung Quốc đang lên kế hoạch biến bãi cạn Scarborough thành "đảo nhân tạo".

Báo mạng Philippine Star có trụ sở ở Manila hôm 31/7 đã đăng bài viết tố cáo Trung Quốc đang lên kế hoạch biến bãi cạn Scarborough thành đảo nhân tạo với mục đích xây dựng căn cứ không quân và hải quân, qua đó không chế vùng biển cận kề và kênh chiến lược Bashi nối liền Biển Đông với Thái Bình Dương.
TQ sap bien bai can Scarborough thanh
Trung Quốc có kế hoạch biến bãi cạn Scarborough thành căn cứ hải quân và không quân để khống chế kênh Bashi ra Thái Bình Dương.
Trong bài viết đăng trên báo mạng Philippine Star, thẩm phán Antonio Carpio của Tòa án Tối cao Philippines đã bày tỏ quan ngại về hoạt động đắp đảo nhân tạo trong tương lai của Trung Quốc ở bãi cạn tranh chấp Scarborough, cách Vịnh Subic của Philippines chỉ có 123 hải lý.
TQ sap bien bai can Scarborough thanh
Vị trí của bãi cạn Scarborough trên Google earth.
Bài báo cho biết, Bắc Kinh hiện rất có thể đang xem xét xây dựng các căn cứ  hải quân và không quân mới nhằm khống chế vùng biển cận kề và kênh Bashi nằm giữa đảo Y’Ami của Philippines và đảo Orchid của vùng lãnh thổ Đài Loan.
Hiện nay, dư luận thế giới chỉ trích gay gắt hoạt động đắp đảo trái phép mà Trung Quốc ngang nhiên tiến hành ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây được coi là một động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Khung cảnh hoang tàn sau thảm họa hạt nhân Chernobyl

(Kiến Thức) - Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl cách đây gần 30 năm, thị trấn Pripyat trở thành một khu hoang tàn, đổ nát, không bòng người qua lại.
 

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl
Thảm hoạ hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày 26/4/1986 khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở thị trấn Pripyat phát nổ.  

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-2
Sau đó, các nhà chức trách tổ chức di tản dân cư sinh sống chung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, do lo ngại phóng xạ. 

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-3
 Thị trấn Pripyat bị bỏ hoang kể từ vụ tai nạn hạt nhân năm 1986.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-4
 Lối hành lang đổ nát, không bóng người qua lại.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-5
Roman Verant, 35 tuổi, đã dám vào khu vực này và ghi lại cảnh tượng hoang tàn nơi đây. 

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-6
 Hình ảnh em bé đang gào thét được vẽ trên tường ở ban công đã diễn tả nỗi sợ hãi về thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-7
 Những chiếc giường ở bệnh viện hoen gỉ, cũ nát.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-8
Những chiếc xe chất đống không sử dụng trong hàng chục năm.

Trung Quốc lên tiếng về vụ chặn máy bay Lào

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố vụ chặn máy bay Lào.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 30/7, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố vụ chặn máy bay Lào bay vào không phận Trung Quốc hồi tuần trước không liên quan tới Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đã đơn phương thiết lập tại Biển Hoa Đông.

Phillippines trình bản đồ 300 năm chứng minh chủ quyền Scarborough

(Kiến Thức) - Philippines sẽ trình Tòa án trọng tài quốc tế tấm bản đồ 300 năm để chứng minh chủ quyền của họ đối với bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc.

Bài viết đăng tải trên tờ Inter Akysyon hôm 7/6 nêu rõ, tấm bản đồ cổ 300 năm tuổi trên sẽ là minh chứng chứng minh chủ quyền của Manila đối với bãi cạn Scarborough. Ngoài ra, bản đồ cổ này thậm chí còn bác bỏ yêu sách bành trường lãnh thổ vô căn cứ, ngang ngược của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Phillippines trinh ban do 300 nam chung minh chung quyen bai can Scarborough
Tấm bản đồ từ năm 1734 mà Philippines sắp trình lê Tòa án trọng tài quốc tế vào tuần tới để chứng minh chủ quyền với bãi cạn Scarborough.
Vào năm 1734, mục sư dòng Jesuit tên Pedro Murillo Velarde đã chính thức cho xuất bản tấm đồ này ở Manila. Mãi cho tới năm 2012, nhà quý tộc người Anh, Công tước xứ Northumberland, Ralph George Algernon Percy quyết định đem số tài sản của mình (trong đó có tấm bản đồ này) đem đấu giá.

Đọc nhiều nhất

Tin mới