TP HCM tăng cường biện pháp diệt muỗi phòng bệnh do Zika
(Kiến Thức) - Trước diễn biến của nhiều dịch bệnh truyễn nhiễm nguy hiểm, TP HCM đang tiến hành nhiều biện pháp diệt muỗi phòng bệnh.
Hồng Nhung
Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố , trong tuần qua bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục gia tăng. Số bệnh nhân phải nhập viện trong tuần được ghi nhận là 536 trường hợp, tăng 24% so với mức trung bình của 4 tuần trước. Sốt xuất huyết dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cùng với đó, TPHCM đã ghi nhận 2 ca bệnh mắc virus Zika. Do vậy, việc áp dụng các biện pháp diệt muỗi phòng bệnh là vô cùng quan trọng.
Việc phun hóa chất diệt muỗi được tiến hành thường xuyên ở các quận huyện tại TP HCM.
Để phòng tránh các loại bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố chỉ đạo các quận huyện tiến hành phun hoá chất diệt muỗi, nhằm cắt đứt nhanh đường lây truyền nếu có vi rút lưu hành; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng và kiểm soát các điểm nguy cơ phát sinh muỗi nhằm hạn chế nguồn sinh sản của muỗi; đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng bệnh, đặc biệt là phòng tránh muỗi đốt cho thai phụ để tránh nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết và Zika.
Ngành Y tế thành phố cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn.
Vị thuốc dễ kiếm giúp bạn đối phó với ngộ độc thực phẩm
(Kiến Thức) - Gừng, chanh hay giấm táo...là những vị thuốc có sẵn trong nhà bếp có tác dụng làm giảm các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Gừng. Đun sôi một lát gừng với nước, sau đó bắc ra để nguội và dùng nhâm nhi từ từ. Bạn cũng có thể dùng nước cốt gừng trộn với 1 muỗng cà phê mật ong và dùng trực tiếp.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, làn sóng uống thuốc bổ đang vô tình tạo ra nghịch lý càng chăm sóc sức khỏe, nhiều người lại càng đẩy cơ thể vào nguy cơ ốm yếu.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, làn sóng uống thuốc bổ đang vô tình tạo ra nghịch lý càng chăm sóc sức khỏe, nhiều người lại càng đẩy cơ thể vào nguy cơ ốm yếu.
U dạ dày, đặc biệt là các khối u có kích thước lớn, thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt.
Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian phản khoa học như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng lạnh lên vết thương hở để tránh những hậu quả đáng tiếc.