Tổng thống Putin dọa cắt khí đốt bơm sang Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin cảnh báo, Nga sẽ cắt khí đốt bơm sang Ukraine nếu nước này không thanh toán trước cho lần chuyển khí tiếp theo.

Vào ngày 25/2, Tổng thống Nga Putin thông báo rằng, lượng khí mà Moscow bơm sang cho Kiev trong hợp đồng gần đây sẽ sử dụng hết trong vòng 3 tới 4 ngày nữa. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ khóa van chuyển khí đốt nếu Ukraine không nhanh chóng thanh toán khoản tiền trả trước cho lần chuyển khí tiếp theo này.
Tong thong Putin doa cat khi dot bom sang Ukraine
Ảnh minh họa.
Lần này, ông Putin không công bố thời hạn chót đối với Kiev, nhưng cảnh báo, việc ngừng chuyển khí đốt cho Ukraine sắp tới sẽ ảnh hưởng tới châu Âu không nhỏ.
Các quan chức ngành khí đốt của Nga và Ukraine có thể gặp nhau ở Brussels vào cuối tuần này để thảo luận tình hình.
Trước đó, sau cuộc tranh cãi về giá cả và nợ nần trong các thương vụ vận chuyển khí đốt, Nga và Ukraine vào tháng 10/2014 đã ký kết thỏa thuận, trong đó yêu cầu Kiev phải thanh toán tiền trước cho mỗi lần Moscow cung cấp khí đốt.
Tuy nhiên, vào tuần trước, Nga cáo buộc Ukraine đã ngừng cung cấp khí đốt cho các khu vực ở miền đông, nơi lực lượng ly khai đang chiếm đóng. Sau đó, Nga bắt đầu chuyển khí trực tiếp sang cho Donbass, nhưng chính quyền Kiev cực lực phản đối việc này vì họ nói rằng, họ không thể kiểm soát được việc phân phối ở các khu vực mà họ không còn quản lý.

Cuộc sống người dân Crimea sau khi sáp nhập Nga

(Kiến Thức) - Sau khi sáp nhập với Nga, cuộc sống của người dân Crimea ít nhiều đã đổi thay.

Cuoc song nguoi dan Crimea sau khi sat nhap Nga
Du khách chụp ảnh thành phố Yalta từ đỉnh Ai- Petri thuộc dãy núi Crimea ngày 29/10/2014.  

10 điều thú vị về nước Nga ít ai biết

(Kiến Thức) - Chắc hẳn, 10 điều thú vị dưới đây về nước Nga sẽ làm không ít độc giả quan tâm.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet
Chỉ ở nước Nga, bạn mới tìm được món bánh mỳ kẹp tôm.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-2
 Mãi cho tới năm 2011, chính phủ Nga mới ra các quyết định coi bia là đồ uống có cồn.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-3
 Ở các lễ hội tiệc tùng, người Nga uống trung bình 279,5 ml bia mỗi tuần. Trong khi đó, người Mỹ chỉ uống 146,4 ml.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-4
Người Nga ăn bánh kếp (pancake) cùng với kem chua và trứng cá muối.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-5
 Diện tích bề mặt của toàn nước Nga là 17,1 triệu km2 trong khi đó bề mặt diện tích của sao Diêm Vương (Pluto) chỉ là 16,7 triệu km2.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-6
Thỉnh thoảng để tránh giao thông ùn tắc, giới siêu giàu Nga còn lấy … xe cứu thương để vi vu ngoài phố. 

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-7
Người dân nước Nga treo thảm lên tường. Xưa kia, do các bức tường mỏng nên người dân nước này thường treo các tấm thảm lên tường để cách âm.  

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-8
Từ "поправиться" trong tiếng Nga có hai nghĩa, đó là “mau khỏe” và “mau béo lên”.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-9
Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Nga tương đương 19,2 tỷ m3 nước của các hồ bơi theo tiêu chuẩn của Ủy ban Olympic cộng lại.

10 dieu thu vi ve nuoc Nga it ai biet-Hinh-10
Game xếp hình kinh điển Tetris được nhà khoa học Alexey Pajitnov phát minh từ thời Liên Xô. Trong khi đó, Tetris Song lại là một bài hát nhạc dân gian có từ thời thế kỉ 19 dưới tên gọi là “Korobeiniki” 

Thủ tướng Yatsenyuk: Ukraine phá vỡ sự phụ thuộc khí đốt Nga

(Kiến Thức) - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, ông muốn giảm lượng tiêu thụ khí đốt của Nga xuống “con số KHÔNG”.

Tuyên bố của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đăng trên trang web chính thức của chính phủ Ukraine hôm 15/2 có đoạn trích dẫn: “Chúng tôi đã chứng minh được rằng Ukraine có thể phá vỡ sự phụ thuộc của mình vào khí đốt của Nga... Tôi muốn đưa con số về lượng tiêu thụ khí đốt của Nga ở Ukraine xuống “con số KHÔNG” (zero)”.

Thu tuong Yatsenyuk: Ukraine pha vo su phu thuoc khi dot Nga
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk muốn giảm số lượng tiêu thụ khí đốt của Nga ở Ukraine xuống "KHÔNG".
Thủ tướng Ukraine cũng đăng tải thêm số liệu chứng minh cho tuyên bố của mình, theo đó, trong năm 2014 Ukraine chỉ mua 33% tổng lượng khí đốt cần tiêu thụ từ Nga, trong khi năm 2013 con số này là 95%.

Đại diện nhà điều hành của Ukrtransgaz, nhà phân phối khí đốt độc quyền ở Ukraine cho biết năm 2014 Ukraine đã nhập khẩu 5,1 tỷ mét khối khí từ các nước Châu Âu là Slovakia, Ba Lan và Hungary, tăng 51% so với năm 2013.

Trong năm 2014, Nga từng ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine gần 6 tháng do Kiev không trả nổi món nợ khổng lồ lúc đó đã vượt quá 5 tỷ USD. Sau nhiều tháng đàm phán cùng với sự tham gia của Liên minh châu Âu, Moscow mới nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine vào ngày 9/12.

Đọc nhiều nhất

Tin mới