Tổng giám đốc IMF bị điều tra vì gian lận chính trị

(Kiến Thức) - Giới chức trách Pháp đã chính thức điều tra Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde vì sai phạm trong một vụ gian lận chính trị.

Đó là vụ gian lận này diễn ra vào năm 2008, khi bà Lagarde còn là Bộ trưởng Tài chính của nước này.
Theo hãng tin Reuters, thông tin này vừa được ông Lawyer Yves Repiquet, luật sư của bà Lagarde công bố ngày 27/8.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde.
Bà Lagarde bị thẩm vấn do liên quan đến cáo buộc với ông trùm Bernard Tapie, một người ủng hộ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, chi dùng hơn 500 triệu USD trong việc giải quyết tranh chấp với ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Credit Lyonnais.
Tranh chấp này bắt nguồn từ một thương vụ mua bán cổ phiếu Công ty Adidas năm 1993. Khi vụ việc được đưa ra xét xử vào năm 2008, bà Lagarde đang là Bộ trưởng Tài chính Pháp và là người chỉ định nhóm trọng tài giải quyết vụ tranh chấp.
Việc điều tra cũng liên quan đến một vài thành viên nội các của ông Sarkozy và ông Stephane Richard, Giám đốc Điều hành của France Telecom, trợ lý của bà Lagarde khi bà là bộ trưởng tài chính dưới thời ông Sarkozy nắm quyền.
Mục đích của cuộc điều tra mà các nhà chức trách Pháp đang tiến hành là xác định vai trò và những sai phạm của bà Lagarde trong vụ xét xử với phần thắng nghiêng về Tapie.
Luật sư Repiquet nói rằng, bà Lagarde coi việc bà bị điều tra là vô căn cứ. “Chúng tôi đang chống lại cuộc điều tra này”, ông Repiquet tuyên bố. Vị luật sư nói thêm rằng, bà Lagarde không hề có kế hoạch từ chức. Bà vẫn trở lại trụ sở của IMF ở Washington vào cuối ngày 27/8.
Theo luật của Pháp, quan tòa đưa một ai đó vào diện điều tra chính thức khi họ nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng việc điều tra không phải lúc nào cũng dẫn tới phiên tòa xét xử.
Mặc dù vậy, nếu bị xác định là có sơ suất trong nhiệm vụ công, một cá nhân có thể bị ngồi tù 1 năm và nộp phạt 15.000 Euro.

Rùng mình 1 tấn hóa chất TQ làm bánh trung thu

(Kiến Thức) - Phòng CSPCTP về môi trường công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, phát hiện điểm tập kết nguyên liệu nhập lậu để làm bánh tại cửa khẩu Tân Thanh.


Qua kiểm tra tra tại khu chứa hàng số 1 cửa khẩu Tân Thanh của chị Nguyễn Thị Phái, lực lượng chức năng đã phát hiện 25 bao tải dứa màu xanh có trọng lượng 1 tấn, bên trong có giấy bạc chứa chất bột màu vàng; 4 hộp bì cát tông bên trong chứa 100 túi giấy bạc chứa dạng bột màu trắng sữa có trọng lượng 160kg; 4 can dung dịch loại 5 lít.

Những tội phạm khét tiếng xuất thân là con nhà giàu

(Kiến Thức) - Mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có, những người này lại trở thành những tên tội phạm khét tiếng với tội danh như cướp ngân hàng, giết người…

1. George Kelly

Ông lớn Viettel bị “tuýt còi“

Cục Viễn thông ra văn bản yêu cầu Viettel dừng chương trình Internet cho giáo dục do vi phạm quy định quản lý giá cước và khuyến mại viễn thông.

Viettel phải dừng việc chương trình internet cho giáo dục và báo cáo về vấn đề này trước ngày 28/8/2014.
Viettel phải dừng việc chương trình internet cho giáo dục và báo cáo về vấn đề này trước ngày 28/8/2014. 
Nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Cục Viễn thông đã ra văn bản yêu cầu Viettel dừng chương trình triển khai kết nối Internet cáp quang cho ngành giáo dục tại tỉnh Hà Nam mang tên FTTH EDU. Cơ quan này cho rằng chương trình trên vi phạm các quy định về quản lý giá cước và khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới