Tối mai, có thể xem trọn vẹn sao băng Geminids lớn nhất 2017

(Kiến Thức) - Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất 2017 đạt đỉnh vào tối 13/12, rạng sáng 14/12... người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất 2017 sẽ đạt đỉnh vào tối 13/12, rạng sáng 14/12, do không trùng ngày trăng sáng nên người yêu thiên văn ở khắp mọi nơi trên Trái đất, gồm cả Việt Nam có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn hiện tượng thiên văn kỳ thú.
Theo dự đoán của các nhà thiên văn, cực điểm của trận mưa sao băng năm 2017 diễn ra khoảng 1h sáng 14/12 theo giờ Việt Nam và kéo dài trong khoảng 1 giờ.
 
Mưa sao băng Geminids là trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm, có thể được quan sát bằng mắt thường.
Geminids là mưa sao băng xuất phát từ những mảnh vụn của tiểu hành tinh 3200 Phaethon - một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5km và chuyển động quanh Mặt trời trên quỹ đạo có chu kỳ 1,4 năm.
Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2015
Khác với năm 2016, năm nay Mặt trăng sẽ không xuất hiện gây cản trở cho việc quan sát mưa sao băng Geminids.
Vào lúc cực điểm, tại nơi quan sát lý tưởng, người xem có thể nhìn thấy 100-120 sao băng mỗi giờ.
Để quan sát trận mưa sao băng, bạn phải xác định được khu vực trung tâm. Đó là chòm sao Gemini - hay chính xác hơn là khu vực lân cận sao Castor, ngôi sao sáng thứ 2 của chòm sao này.
Để quan sát mưa sao băng, nên quan sát bằng mắt thường là tốt nhất. Người xem nên chọn góc quan sát rộng, ít ánh sáng nhân tạo.

Cách ngắm và điểm chiêm ngưỡng lý tưởng mưa sao băng ở VN tối nay

(Kiến Thức) - Vào đêm nay (12/8), rạng sáng ngày mai (13/8), những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Perseids tuyệt đẹp.

Vào đêm 12/8, rạng sáng ngày 13/8 (giờ Việt Nam) tới đây, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, đó là mưa sao băng Perseids với mật độ lên tới 60 - 120 vệt/giờ. Nếu trời quang mây, không mưa thì bạn đừng nên bỏ lỡ dịp được ngắm nhìn trận mưa sao băng lớn nhất nhì trong năm này.
Được biết, trận mưa sao băng Perseids này có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle (hay 109P/Swift-Tuttle) - quay quanh Mặt trời với chu kỳ 135 năm, được quan sát vào năm 1862. Khi Trái đất đi ngang qua sao chổi Swift-Tuttle có đường kính 27km, một đám lớn các mảnh thiên thạch từ ngôi sao chổi này sẽ lao vào khí quyển Trái đất. Những mảnh vụn thiên thạch này sẽ cọ xát với không khí và bốc cháy tạo thành các vệt sáng mà ta gọi là sao băng.

Tối nay, có thể xem mưa sao băng Orionids đạt cực đỉnh

(Kiến Thức) - Mưa sao băng Orionids sẽ xuất hiện đạt đỉnh điểm vào tối nay (20/10). Hãy dành ít phút để tận hưởng cảnh tượng ngoạn mục này với bạn bè và gia đình.

Nhìn về phía chòm sao Orion, bạn có thể thấy khoảng 10 đến 15 thiên thạch một giờ.

Bất ngờ hệ thống kỳ lạ trong thiên hà Andromeda

(Kiến Thức) - Việc tìm thấy đối tượng thiên văn kỳ lạ trong thiên hà Andromeda gây ngạc nhiên các nhà khoa học.

Bằng cách sử dụng công nghệ tia X từ Đài thiên văn tia X Chandra của NASA và dữ liệu quang học từ kính thiên văn trên mặt đất Gemini-Bắc ở Hawaii và Trạm Palomar của Caltech ở California, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện một đối tượng lạ nằm trong thiên hà Andromeda.

Đối tượng này có tên khoa học là  LGGS J004527.30 + 413.254,3 (gọi chung là J0045 + 41 cho ngắn gọn), có thể là một thống sao nhị phân mới cách Trái đất 2,6 tỷ năm ánh sáng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...