Sáng 20/1, Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc lịch sử trọng đại.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí về sứ mệnh lịch sử, vai trò và vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển của tỉnh.
- Đại hội XIV của Đảng xác lập những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Với Cao Bằng, đâu là quan điểm, mục tiêu cốt lõi mà tỉnh quyết tâm cụ thể hóa để tạo chuyển biến rõ nét về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng?
Bí thư Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Phan Thăng An: Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng lớn mang tầm chiến lược cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đối với tăng trưởng, yêu cầu xuyên suốt là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định quan điểm và mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới là: Huy động và phát huy cao nhất mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, tạo đột phá về hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm, phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 5, cho ý kiến về chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thành một chương trình MTQG.
Doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về thời gian xuất cảnh phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các khoản đã thu của người lao động.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tham dự lễ khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 83-KL/TW, ngày 8/8/2026 về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tham dự lễ khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về thời gian xuất cảnh phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các khoản đã thu của người lao động.
Sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 5, cho ý kiến về chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thành một chương trình MTQG.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 83-KL/TW, ngày 8/8/2026 về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch 500 ngày đêm đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh xác định danh tính, số hóa dữ liệu liệt sỹ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Savannakhet (Lào) trong mùa khô 2026 - 2027.
Truyền thông New Zealand đã tích cực đưa tin liên quan đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng nay (13/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8/2026, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.
Sáng 13/8, sau Lễ đón trọng thể được tổ chức tại Phủ Toàn quyền, Thành phố Auckland, New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao 4 văn kiện, mở thêm hướng hợp tác về quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp và môi trường, đồng thời tạo động lực đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.
Các Đại biểu Quốc hội đề nghị nhiều nội dung quan trọng trong vấn đề phát triển về tần số, viễn thông, giao dịch điện tử.
Sáng 13/8, Quốc hội khóa XVI thảo luận về các dự án luật trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và vấn đề liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, việc bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý nhà nước.
Sáng 12/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.
Các đại biểu Quốc hội tán thành việc thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị phát huy lợi thế biển đảo, bảo đảm phát triển hài hòa...
Với tổng mức đầu tư tăng 42,4%, đại biểu Quốc hội đề nghị phải tính toán phương án tài chính cho cả vòng đời dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, tổng mức đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng do nhiều nguyên nhân.
Các đại biểu khẳng định Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội không chỉ là tuyến giao thông mà còn là công trình hạ tầng chiến lược.