Trung ương họp riêng, cho ý kiến về báo cáo công tác nhân sự khoá XIV
Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác nhân sự khoá XIV, để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác nhân sự khoá XIV, để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Sáng 22/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 19/12, cùng với cả nước, thành phố Hải Phòng có 13 công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Sáng 14/12/2025, tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.
Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cần xác định bảo vệ môi trường là trụ cột để xác lập mô hình tăng trưởng mới, đồng nghĩa với việc không đánh đổi lợi ích ngắn hạn để bảo đảm lợi ích dài hạn.
Đại biểu Phan Xuân Dũng cho biết, đội ngũ trí thức mong muốn Đảng tiếp tục tin tưởng, giao thêm trách nhiệm cho trí thức.
Theo ông Mai Văn Hải, công tác xây dựng pháp luật phải vừa bảo đảm đổi mới tư duy trong công tác lập pháp vừa có tính khả thi tổ chức thực hiện trong thực tiễn.
Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương...
Sáng 5/11, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ông Huỳnh Thanh Phương đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc của người dân vào bộ chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Ông Phạm Hùng Thái cho rằng, cần chấn hưng văn hóa gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, sắp tới, Bộ Chính trị có kế hoạch sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước.
Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, muốn trở thành nước thu nhập cao, đạt tăng trưởng 2 con số, Việt Nam buộc phải tái cấu trúc nền kinh tế.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nội dung về xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng nhất của dự thảo lần này.
Tổng Bí thư đề nghị mỗi Đại biểu Quốc hội đóng góp với tư cách người đại diện cho Nhân dân, đồng thời cũng với tư cách đảng viên, cán bộ có trải nghiệm thực tiễn sâu sắc.
PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, nội dung về môi trường, giao thông xanh, phát triển bền vững phải được cụ thể hóa thành chủ trương trong Văn kiện Đại hội và kế hoạch hành động rõ ràng.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân, một trong những hạn chế hiện nay là các mục tiêu về môi trường còn chung chung, thiếu sự lượng hóa cụ thể.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nông nghiệp cũng là một nền kinh tế và phải đi cùng với môi trường. Tất cả phải nằm cùng trong một phương trình.
Bí thư Hà Nội nhấn mạnh về nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh - hiện đại - hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Sáng 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.