Cần tạo điều kiện cho trí thức khoa học tham gia Tư vấn phản biện và giám định xã hội

Tư vấn, phản biện, giám định xã hội của LHH KH&KT VN đóng vai trò quan trọng hoạch định các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Cần tạo điều kiện cho trí thức khoa học tham gia TVPB&GĐXH.

Tại Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH VN) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (TW) năm 2022, ngày 22/7 tại TP.HCM, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch LHH VN khẳng định, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) ngày càng đóng vai trò quan trọng, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Can tao dieu kien cho tri thuc khoa hoc tham gia Tu van phan bien va giam dinh xa hoi
Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (TW) năm 2022

Bà Bùi Kim Tuyến, Trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, LHHVN cho biết, trong những năm qua, hoạt động TVPB&GĐXH của LHHVN được đẩy mạnh. LHHVN và các hội thành viên đã tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau để phản biện, góp ý một cách khách quan, thẳng thắn nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm của Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Mỗi năm hệ thống LHH đã triển khai khoảng 500 nhiệm vụ TVPB&GĐXH. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, có 12 LHH địa phương đã được LHHVN phê duyệt kinh phí để triển khai các đề tài nhiệm vụ TVPB, GĐXH.

Can tao dieu kien cho tri thuc khoa hoc tham gia Tu van phan bien va giam dinh xa hoi-Hinh-2
Bà Bùi Kim Tuyến, Trưởng ban TVPB&GĐXH, Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, LHH VN và các hội thành viên đã tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI, XII, XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, GD&ĐT, BVMT, y tế; góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, và nhiều dự thảo luật, như: Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi (2013), Dự thảo Luật Thủ đô, Dự thảo Luật BVMT, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Báo chí, Dự thảo Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều, Dự thảo Luật Khám chữa bệnh....

Đồng thời, đã tham gia phản biện nhiều dự án đầu tư trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội: Dự án “đường sắt cao tốc Bắc - Nam”, Đề án “Quy hoạch thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050”, Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh); các quy hoạch đường sắt, đường bộ, cảng hàng không và sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Nhiều góp ý của LHH VN được các bộ/ngành, nhất là Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu, điều chỉnh. Các hội thành viên cũng đã có nhiều đóng góp tích cực, có hiệu quả cao.

Năm 2021, với tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, LHH VN đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức chuỗi các hoạt động liên quan đến sự tham gia của đội ngũ trí thức vào phòng chống đại dịch Covid-19, các kiến nghị được gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng để tham mưu, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Đầu năm 2022, theo đề nghị của Đoàn Giám sát của Quốc hội khoá XV, LHH VN đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Trao đổi về công tác TVPB&GĐXH, đại diện LHH các tỉnh như: Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Phú Thọ, An Giang, Hà Giang… cùng đề nghị LHH tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra đánh giá các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW theo tinh thần Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị và các các đề án thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 90-TB/TW ngày 04-3-2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 06/8/2010 của Bộ Chính trị…là cơ sở để xây dựng chiến lược quốc gia về công tác trí thức.

Đồng thời cho rằng, Tỉnh uỷ, HĐND các tỉnh rất coi trọng vai trò trí thức, vai trò LHH KHKT, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho trí thức LHH trong công tác xây dựng Đảng; Cần xây dựng bảo tàng Việt Nam về khoa học để tôn vinh trí thức, các nhà khoa học Việt Nam; Chế độ đãi ngộ đội ngũ trí thức, bổ sung chính sách đối với trí thức, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ trí thức tham gia vào công tác TVPB&GĐXH;

“Hoạt động TVPB&GĐXH của LHH VN đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, đáng tin cậy giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng. Các ý kiến của chuyên gia đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà trước những vấn đề quan trọng của đất nước. Cần tạo điều kiện cho trí thức khoa học tham gia Tư vấn phản biện và giám định xã hội”, bà Bùi Kim Tuyến nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc
 

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp lấy ý kiến Dự thảo Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của VUSTA

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cho dự thảo "Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của VUSTA", dưới sự điều hành của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - LHHVN/VUSTA) đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương tại Công văn số 343-CV/VPTW ngày 24/3/2021 để bổ sung, hoàn thiện "Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam" (gọi tắt là Đề án).

Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu tiếp thu các nội dung nêu tại bản Tổng hợp ý kiến của 6 cơ quan và cập nhật thêm những nội dung Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/10/2020 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHHVN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH - HĐH) đất nước và kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của LHHVN để hoàn thiện đề án trình Ban Bí thư.

Chu tich Phan Xuan Dung chu tri cuoc hop lay y kien Du thao De an to chuc bo may, hoat dong cua VUSTA
 Dự thảo đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên Hiệp Hội Việt Nam.
Triển khai ý kiến chỉ đạo nêu trên, Đảng đoàn LHHVN đã tổ chức nhiều hội nghị, toạ đàm, phối hợp với các cơ quan của Đảng, Bộ Nội vụ, tham khảo ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của Hội đồng Trung ương LHHVN và cán bộ nguyên lãnh đạo VUSTA các thời kỳ để tiếp thu chỉnh sửa Đề án.
Đảng đoàn LHHVN nhận thức sâu sắc về sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương đối với VUSTA từ khi thành lập (năm 1983) đến nay. Theo đó, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời làm nền tảng cho VUSTA hoạt động, tập hợp được đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) cả nước đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Chu tich Phan Xuan Dung chu tri cuoc hop lay y kien Du thao De an to chuc bo may, hoat dong cua VUSTA-Hinh-2
 TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
Tại cuộc họp ngày 19/5, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: "Qua cuộc họp lấy ý kiến về Dự thảo này, mọi người đóng góp ý kiến về việc sửa cũng như bổ sung thông qua các kế hoạch của 2 công việc lớn, gồm: thứ nhất là hoàn thiện đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên Hiệp Hội Việt Nam; thứ 2 là triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2015-2025. Đây là công việc rất quan trọng trong thời gian sắp tới".

Cũng trong cuộc họp, ThS. Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký cũng chia sẻ về kế hoạch nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của VUSTA theo Công văn 343-CV/VPTW ngày 24/3/2021 của Văn phòng Trung ương.

Chu tich Phan Xuan Dung chu tri cuoc hop lay y kien Du thao De an to chuc bo may, hoat dong cua VUSTA-Hinh-3
Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
  Tổng thư ký Liên Hiệp Hội Việt Nam cho biết thêm, trong kế hoạch có một số vấn đề rất được quan tâm, như những văn bản chính cần nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc trong quá trình, hoàn thiện Đề án; phân công chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện Báo cáo giải trình tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện Đề án; dự kiến thời gian tiến hành và kinh phí thực hiện kế hoạch... >>> Xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

Lễ vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) là điểm nhấn của Diễn đàn Công nghệ và chuyển đổi số giáo dục (Edtech Vietnam) được tổ chức thường niên từ năm 2023. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã phát biểu khai mạc buổi lễ và biểu dương, chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.