Nga lắp siêu tên lửa Zircon cho chiến hạm nguyên tử Kirov

Google News

(Kiến Thức) -Tuần dương hạm nguyên tử lớp Kirov sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon vào năm 2018 mang lại sức mạnh tác chiến vượt trội.

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga ngày 19/4 cho biết, tên lửa siêu thanh Zircon đang tiến hành các đợt kiểm tra cấp nhà nước, dự kiến quá trình sản xuất loạt sẽ bắt đầu từ năm 2018.

“Kiểm tra cấp nhà nước với tên lửa Zircon sẽ hoàn thành vào năm 2017, quá trình này diễn ra theo đúng hợp đồng đã ký với quân đội, sản xuất loạt sẽ tiến hành trong năm tiếp theo”, nguồn tin nói.

Quá trình phát triển tên lửa Zircon được bảo mật thông tin rất chặt chễ. Một nguồn tin trong Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ rằng, Zircon có tầm bắn khoảng 400 km, tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình tên lửa siêu thanh Zircon là trang bị cho tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov. Hiện tại, Nga đang tiến hành hiện đại hóa tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov để tiếp nhận tên lửa Zircon.

Nga lap sieu ten lua Zircon cho chien ham nguyen tu Kirov
Tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov phóng tên lửa chống hạm P-700. Ảnh: Military Today 

Tên lửa mới sẽ thay thế cho “sát thủ tàu sân bay” P-700 Graint. Tên lửa P-700 có tầm bắn 625 km, mang theo đầu đạn nặng tới 750 kg. Tuy nhiên, tên lửa này có kích thước đồ sộ nên dễ bị phát hiện và đánh chặn từ xa.

Bên cạnh tên lửa siêu thanh Zircon, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov sẽ được lắp tên lửa phòng không tầm siêu xa S-400 thay thế cho S-300F trước đây. Quá trình tái trang bị với hệ thống vũ khí mới sẽ mang lại cho tuần dương hạm này sức mạnh tác chiến vượt trội.

Ngoài trang bị cho tàu chiến mặt nước, tên lửa Zircon có thể trang bị cho tàu ngầm, hoặc phóng từ bệ phóng trên mặt đất. Nếu quá trình kiểm tra diễn ra đúng tiến độ và không gặp lỗi kỹ thuật phát sinh, Nga có thể là quốc gia đầu tiên đưa tên lửa siêu thanh vào sử dụng.

Quốc Minh

Bình luận(0)