Tiếp thị căn hộ SAIGON GATEWAY phản cảm, phạm luật: Đất Xanh nói gì?
(Kiến Thức) - Đại diện Đất Xanh miền Nam thừa nhận việc tiếp thị căn hộ SAIGON GATEWAY bằng cách tràn xuống đường là sai, nhiều nhân viên đã bị xử phạt nhưng hiện tượng này vẫn tiếp diễn.
Vũ Sơn
Mời độc giả xem video clip nhân viên tiếp thị dự án căn hộ SAIGON GATEWAY gây mất trật tự ATGT:
Từng bị công an xử phạt
Liên quan đến vụ việc hàng chục nhân viên tiếp thị tràn xuống lòng đường, lao vào dòng xe máy để dúi bằng được tờ rơi giới thiệu dự án căn hộ SAIGON GATEWAY gây mất trật tự ATGT trên đường song hành XLHN thuộc địa bàn quận 9, TP HCM, ngày 24/7, trao đổi với Kiến Thức, đại diện phụ trách hoạt động marketing tổng hợp của công ty Đất Xanh miền Nam (tập đoàn Đất Xanh) thừa nhận việc tiếp thị như trên là sai, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình mất ATGT tại khu vực mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Dự án căn hộ SAIGON GATEWAY đang rao bán rầm rộ, nhưng những vi phạm trong công tác tiếp thị đã gây nhiều phản cảm cho khách hàng.
“Các nhân viên này tự ý làm vì có thể họ bị áp lực doanh thu. Họ không có chi phí đầu tư cho những hoạt động marketing lớn nên đã tự làm tờ rơi, xuống đường để kiếm khách. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc họp với các giám đốc sàn giao dịch, chúng tôi đã yêu cầu quán triệt nhân viên tiếp thị đến khách hàng chỉ đứng trong phạm vi dự án. Đất Xanh miền Nam đã nhắc nhở, cảnh cáo thậm chí kỷ luật những người tràn xuống đường và yêu cầu chấm dứt tái diễn tình trạng này”, đại diện công ty Đất Xanh miền Nam thông tin.
Vị này cũng cho rằng đã có không ít trường hợp nhân viên tiếp thị vi phạm trật tự ATGT bị chính quyền xử phạt, tạm giữ phương tiện…và tất cả những trường hợp này đều phải tự bỏ tiền ra đóng phạt.
Biên bản làm việc về vi phạm của các nhân viên tiếp thị dự án căn hộ SAIGON GATEWAY do UBND phường Hiệp Phú xử lý.
Ông Đặng Minh Ngôn, phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú, quận 9 thông tin, chiều ngày 21/7, phòng Thông tin – Văn hóa phường phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện hàng loạt nhân viên tiếp thị dự án căn hộ SAIGON GATEWAY do công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú làm chủ đầu tư; công ty Đất Xanh miền Nam là đơn vị phát triển dự án.
“Tổ kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Sau đó đã ra quyết định xử lý bằng hình thức nhắc nhở, yêu cầu người vi phạm cam kết không tái phạm”, ông Ngôn cho biết.
Theo phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú thì Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 5/5/2017 có quy định: “Người phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông bị phạt tiền từ 2- 5 trăm ngàn đồng. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi đó bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Cũng có vi phạm bị xử phạt đến 30 triệu đồng…", tuy nhiên trong quá trình xử lý, rất khó có thể xử phạt đối với đối tượng có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi (mức phạt hàng chục triệu đồng) vì chắc chắn họ sẽ không nhận những tờ rơi đó là của mình mà cho rằng ai đó tự ý in nội dung liên quan để “hại” họ!
Vi phạm vẫn hoàn vi phạm
Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Hiệp Phú vào cuối giờ chiều ngày 24/7, PV Kiến Thứcđã trở lại khu vực dọc đường song hành XLHN, trước dự án căn hộ SAIGON GATEWAY.
Tại đây, hình ảnh những chàng trai, cô gái xinh đẹp tràn xuống lòng đường, lao vào dòng xe máy để dúi bằng được tờ rơi giới thiệu dự án căn hộ bất chấp sự khó chịu của không ít người đi đường vẫn diễn ra rầm rộ như chưa hề có chuyện “nhắc nhở, cảnh cáo thậm chí kỷ luật những người tràn xuống đường và yêu cầu chấm dứt tái diễn tình trạng này” cũng như “lập biên bản vi phạm, yêu cầu người vi phạm cam kết không tái phạm…” của công ty Đất Xanh miền Nam và UBND phường Hiệp Phú, quận 9.
Hàng chục nhân viên tiếp thị dự án căn hộ SAIGON GATEWAY tràn xuống đường song hành XLHN chiều ngày 24/7 để phát tờ rơi...
Bất chấp kiểu tiếp thị này gây bức xúc dư luận, làm mất trật tự ATGT cũng như đã từng bị chính quyền địa phương lập biên bản xử lý.
Hình ảnh này đã khiến uy tín công ty Đất Xanh miền Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Không biết "căn hộ thông minh" có thông minh hay không, nhưng với kiểu để nhân viên tiếp thị gây mất trật tự ATGT như thế này, chủ đầu tư đã "mất điểm" đối với người dân khu vực cũng như khách hàng từng quan tâm đến dự án”, một người dân quận 9 ngao ngán, chia sẻ.
Dự án Opal Garden: Tập đoàn Đất Xanh phạm luật như thế nào?
(Kiến Thức) - Theo luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - việc khách đặt cọc khi mua dự án Opal Garden của Địa ốc Đất Xanh là chưa phù hợp với pháp luật.
Liên quan đến những thỏa thuận mà khách hàng đã ký để “đặt cọc giữ chỗ” khi mua căn hộ tại dự án Opal Garden, do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư sẽ có số phận ra sao khi mà đơn vị này lại phủ nhận hoàn toàn thông tin vụ việc, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi nhanh với luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Tiếp thị kiểu “không giống ai” của SAIGON GATEWAY đáng bị xử thế nào?
(Kiến Thức) - Theo Luật sư Trần Thu Nam, kiểu tiếp thị tờ rơi cho dự án căn hộ SAIGON GATEWAY bằng cách tràn xuống lòng đường có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.
Như Kiến Thức đã đưa tin, người đi đường thời gian gần đây rất bức xúc với việc hàng loạt nhân viên phát tờ rơi tiếp thị cho dự án căn hộ SAIGON GATEWAY (nằm ngay mặt tiền đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội thuộc địa phận Quận 9, TP HCM, do Công ty CP BĐS Hiệp Phú hợp tác với Đất Xanh Miền Nam làm chủ đầu tư) tràn xuống lòng đường, chiếm trọn phần đường dành cho xe máy... rồi lao vào dòng xe cộ đang lưu thông tấp nập để dúi bằng được tờ rơi giới thiệu dự án căn hộ bất chấp mối nguy hiểm về mất an toàn giao thông cho chính bản thân họ và người đi đường.
Nhóm thanh niên đứng xuống đường để phát tờ rơi, quảng cáo cho dự án căn hộ SAIGON GATEWAY. Ảnh: Vũ Sơn.
Trang trí nhà với 11 loại cây đuổi muỗi cực hiệu quả
(Kiến Thức) - Để bảo vệ gia đình khỏi dịch sốt xuất huyết, bạn có thể trồng một số cây đuổi muỗi như tía tô, ngải cứu, húng chanh...đồng thời trang trí cho nhà thêm đẹp.
Dịch sốt xuất huyết lan rộng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang là nỗi lo lắng của nhiều gia đình. Thay vì sử dụng chất hóa học, các gia đình có thể trồng cây đuổi muỗi trong nhà, vừa làm đẹp không gian sống, vừa phòng tránh sốt xuất huyết hiệu quả. Ảnh: Vietnamnet.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.