Giá USD đang “bốc hơi” cực mạnh

Google News

(Kiến Thức) - Giá USD cả trên thị trường tự do và ngân hàng cùng giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay đã tác động mạnh đến cả giá vàng trong nước.

 
Chỉ tính riêng hai ngày giao dịch gần đây, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã giảm tới khoảng 70 đồng/USD. Cụ thể, trong ngày hôm qua, giá đồng bạc xanh đã mất khoảng 10 – 30 đồng/USD. Sang đến hôm nay, mức giảm thậm chí còn cao hơn, có ngân hàng hạ xuống hơn 40 đồng/USD.
Sáng nay, Ngân hàng Techcombank niêm yết mức giá 21.090 – 21.120 đồng/USD (mua – bán), tức là giảm 40 đồng ở chiều mua vào và 26 đồng ở chiều bán ra, so với hôm qua. Ngân hàng ACB cũng giảm giá mua vào 40 đồng còn giá bán giảm 16 đồng, còn 21.110 – 21.220 đồng.
Tương tự, ngân hàng Eximbank niêm yết tương ứng ở mức 21.120 - 21.220 đồng/USD, thấp hơn chốt ngày hôm qua 40 và 10 đồng.
Trong khi đó, tại Vietombank, tỷ giá VND/USD được thông báo ở mức 21.140 - 21.210 đồng, giảm tương ứng 60 đồng và 36 đồng so với sáng hôm qua.
Với sự điều chỉnh này, giá bán USD tại các ngân hàng đang đồng loạt rời xa mức kịch trần biên độ 21.246 đồng đã được duy trì gần như liên tục kể từ khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá.
Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh sau khi rớt liên tục và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 trong ngày hôm qua, đến hôm nay đã chững lại. Tuy nhiên, so với hôm qua cũng có sự giảm nhẹ. Tại Hà Nội, giá USD “chợ đen” lúc đầu giờ sáng nay phổ biến ở mức 21.340 - 21.350 đồng (mua vào) và 21.380 - 21.390 đồng (bán ra).
Giá USD giảm mạnh cũng đã kéo giá vàng trong nước sáng nay rớt theo, về mức thấp nhất hơn 1 tuần qua. Hiện giá vàng đã hạ sát về mốc 38 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC lúc đầu giờ chiều đang được giao dịch ở mức 37,72 – 38,12 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng đã giảm cao nhất tới gần 300.000 đồng/lượng.
Lê Thịnh

Bình luận(0)