Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường: Luật sư hàng đầu về tố tụng hình sự, dân sự, kinh tế

e-ls-dangvancuong-1-1.jpg

Ông cũng được biết đến là người “đưa đò” cho các sinh viên trưởng thành trong ngành luật.

e-ls-dangvancuong-1-2.jpg

Luật sư Đặng Văn Cường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự vào ngày 28/9/2021. Đây không chỉ là thành quả học thuật mà còn khẳng định con đường hành nghề gắn liền với học thuật, đưa tri thức chuyên sâu phục vụ công lý, bảo vệ quyền con người và góp phần vào sự phát triển của nền tư pháp Việt Nam.

Trước khi được biết đến là một trong những luật sư hàng đầu về hình sự, dân sự và kinh tế, “khám bệnh pháp lý”, “kê đơn” cho thân chủ, phản biện lẽ phải, bảo vệ công lý cho cộng đồng, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường từng trải qua nhiều nấc thang cuộc sống với nhiều trải nghiệm từ công nhân đến bộ đội, giảng viên luật.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai trẻ Đặng Văn Cường lựa chọn đi lao động, ổn định cuộc sống phụ giúp gia đình. Những trải nghiệm cuộc sống, ông Cường nhận ra cần phải có một môi trường lành mạnh, có kỷ luật để rèn luyện bản thân, tạo ra động lực để xây dựng nền tảng thực hiện ước mơ, xây dựng cuộc sống. Năm 2000, ông nhập ngũ vào Tiểu đoàn tên lửa 82, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân. Những năm tháng quân ngũ đã rèn giũa bản lĩnh, ý chí thép và niềm tin vào con đường học vấn.

Sau khi xuất ngũ, quyết tâm thi vào Đại học Luật Hà Nội, rồi tiếp tục học nghề luật sư tại Học viện Tư pháp. Sau 18 tháng tập sự, ông chính thức hành nghề luật sư – một lựa chọn đến từ thực tế giảng dạy pháp luật, khi ông nhận ra rằng lý thuyết không đủ giải quyết các “bệnh án pháp lý” trong đời sống.

Trưởng thành qua nhiều trải nghiệm, luật sư Đặng Văn Cường có cái nhìn rất đời với nghề. Luật sư chọn tên cho Văn phòng mình là “Chính Pháp”, nghĩa là dùng pháp luật như một con đường chính trực để phụng sự công lý. Với phong cách tư vấn rõ ràng, dễ hiểu và tận tâm, luật sư Cường được ví như “bác sĩ” của ngành luật khi bắt đúng bệnh, kê đúng đơn cho mỗi “bệnh án pháp lý”.

Người dân biết đến luật sư Đặng Văn Cường như một luật sư nói dễ hiểu, làm việc uy tín. Không chỉ tham gia tranh tụng các vụ án hình sự phức tạp mà ông còn được biết đến là một chuyên gia pháp lý thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo các bình luận pháp lý trong những vụ việc nóng. Từ quảng cáo sai sự thật, hàng giả, hàng nhái, hoạt động mê tín dị đoan…đến những vụ án hình sự phức tạp, luật sư Cường đều có những phân tích, đưa ra những nhận định pháp lý chính xác. Đáng chú ý, cách ông diễn giải về luật như đang “kể chuyện” chứ không phải những bình luận, giảng giải khô khan.

e-ls-dangvancuong-1-3.jpg

Trong mắt nhiều người dân, luật sư Cường như cầu nối giữa dân chúng với các cơ quan thực thi pháp luật, giúp người dân tin vào công lý được thực thi trong thời đại niềm tin vào luật pháp còn nhiều hoài nghi.

Luật sư Cường từng tâm sự, hành nghề luật sư quả thật không đơn giản, có những khó khăn, thử thách, cám dỗ mà ta phải vượt qua, thậm chí luật sư còn có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm cả về sức khỏe, tính mạng, pháp lý… Với đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh, tác phong của người từng phục vụ trong quân ngũ không cho phép một luật sư như anh gục ngã hay chùng bước.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường từng chia sẻ quan niệm về nghề mà anh theo đuổi. Theo luật sư Cường, quan hệ giữa luật sư với khách hàng cũng giống như mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân, tư vấn pháp luật chính là khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc cho những người bệnh pháp lý”, luật sư Cường nêu quan điểm. Bởi luật sư tham gia tranh tụng cũng không khác gì bác sĩ điều trị cho những ca bệnh đang phải cấp cứu.

“Nghề y đòi hỏi y đức cao, còn nghề luật cũng đòi hỏi phải có đạo đức nghề nghiệp thì mới an toàn và thành công. Nếu bác sĩ khám không đoán đúng bệnh, không bốc đúng thuốc thì bệnh nhân sẽ trở thành “nạn nhân”, nếu luật sư đánh giá sai tình huống pháp lý, tư vấn sai hướng, thân chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hậu quả pháp lý thường rất nghiêm trọng, có thể là tù tội, mất tài sản cả đời gom góp, tan vỡ hạnh phúc gia đình…”, luật sư Cường nói và cho rằng, luật sư phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm qua từng vụ việc, từng năm tháng hành nghề.

e-ls-dangvancuong-1-4.jpg

Chia sẻ thêm về nghề "chữa bệnh pháp lý", Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, mỗi vụ án là một câu chuyện dài, có những cảnh đời, những số phận và những kết cục của xung đột xã hội. Có những nghề tiếp xúc với niềm vui, tuy nhiên nghề luật sư thường tiếp xúc với những vấn đề xung đột xã hội, những mâu thuẫn về pháp lý, những khó khăn éo le của đương sự.

“Với những luật sư tranh tụng như chúng tôi, thường là chứng kiến các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, những mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong xã hội… Mỗi vụ án có thể sẽ là một câu chuyện buồn, một bài học cuộc sống và lại có những cảnh ngộ khác nhau. Rất nhiều những câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về phương pháp giáo dục con cái, về niềm tin đặt đúng chỗ và khi tình lý lẫn lộn… Tất cả những vấn đề đó đều có thể phát sinh những mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp khiến sự việc phải giải quyết bằng các thủ tục tố tụng. Hình ảnh gây ra ám ảnh cho luật sư đó là cảnh người vợ tiễn chồng, mẹ tiễn con, anh tiễn em…khi đứng trước cửa nhà lao, khi lên xe thùng dẫn giải về trại tạm giam. Những giọt nước mắt rơi trước vành móng ngựa, trước bục khai báo, những tiếng nức ở những phiên tòa khi sám hối muộn màng”, luật sư Cường chia sẻ lại cảm xúc trong quá trình hành nghề.

e-ls-dangvancuong-1-5.jpg

Sau gần 20 năm trong ngành luật, luật sư Cường đã hỗ trợ tư vấn pháp lý cho hàng nghìn người và xây dựng thương hiệu Văn phòng Luật sư Chính Pháp thành một trong các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín, nơi hội tụ của nhiều luật sư, chuyên gia pháp luật hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực pháp luật như Kinh tế, thương mại, Hôn nhân và gia đình, lĩnh vực tổ tụng hình sự, dân sự, lao động và việc làm, đất đai và tài nguyên...

Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, ngoài hoạt động nghề nghiệp, luật sư còn có trách nhiệm xã hội, phải thực hiện những nhiệm vụ xã hội, lớn hơn là thực hiện vai trò phản biện xã hội để góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật của Nhà nước, hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

“Nghề luật sư ở Việt Nam là một nghề cao quý, với sứ mệnh góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, luật sư Cường cho biết.

e-ls-dangvancuong-1-6.jpg

Với tâm niệm như vậy, ngoài cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật cho khách hàng, luật sư Cường thường xuyên tham gia hội thảo khoa học, giảng dạy, viết các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật, nghị định và tham gia nhiều diễn đàn, nói lên quan điểm thông qua các cơ quan truyền thông để phản biện xã hội, tuyên truyền pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

“Mỗi con người có một ước mơ, hoài bão và lý tưởng khác nhau. Với tôi thì trọng trách của luật sư là phải đi tìm chân lý, làm sáng tỏ chân tướng sự thật trong mỗi vụ việc, đảm bảo được mức độ công bằng cao nhất cho thân chủ trong mỗi vụ án”, luật sư Cường chia sẻ.

e-ls-dangvancuong-02-1.jpg

Không chỉ được biết đến với vai trò luật sư, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường còn được biết đến là giảng viên thỉnh giảng khoa Luật và Lý luận chính trị Trường Đại học Thủy lợi.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, từng có cơ duyên với nghề giáo. Khi cơ chế cởi mở hơn và có học vị tiến sĩ, với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật sư, trải qua rất nhiều vụ án và có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã mời anh tham gia giảng dạy với tư cách là chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên hợp đồng.

“Tôi lựa chọn trở lại giảng đường và Trường Đại Thuỷ Lợi là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tới sinh viên cũng một phần từ cơ duyên với nghề giáo từ suy nghĩ, lối sống, phong cách nhiều năm nay đều được đánh giá là “anh giáo Thứ” tham gia tranh tụng. Mặt khác tôi đã có học vị tiến sĩ, trở thành nhà khoa học trong lĩnh vực pháp luật. Nhà khoa học trong lĩnh vực pháp lý thì không chỉ là người hành nghề luật mà còn phải có trách nhiệm đối với xã hội đó là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cống hiến cho xã hội”, luật sư Cường nói.

e-ls-dangvancuong-02-2.jpg

Luật sư Cường chia sẻ, nghề luật sư cũng là một nghề đặc biệt, ngoài việc cung cấp dịch vụ pháp lý, luật sư cũng có trách nhiệm phải tham gia các hoạt động xã hội, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật. Bởi vậy luật sư có học vị tiến sĩ, việc tham gia giảng dạy là điều có thể gọi là tất yếu, là trách nhiệm nghề nghiệp đồng thời cũng là trách nhiệm của một nhà khoa học trong lĩnh vực pháp lý.

“Tham gia giảng dạy dù biết sẽ mất nhiều thời gian, công sức và thu nhập thấp hơn hành nghề luật sư. Nhưng với lòng yêu nghề, trách nhiệm với cộng đồng, với sinh viên và giá trị cống hiến nên bản thân tôi và rất nhiều đồng nghiệp luôn vui vẻ mỗi khi đến trường. Luật sư đi giảng dạy đó là một niềm vui, khi giảng viên được tiếp cận với thực tiễn về nghề luật sư đó cũng là niềm vui. Bởi vậy khi đã có niềm đam mê, mục tiêu cống hiến cho xã hội dù khó khăn vất vả đến mấy cũng có thể vượt qua, niềm vui nghề nghiệp sẽ là động lực để chúng tôi tiến bước”, luật sư Cường nói.

e-ls-dangvancuong-02-3.jpg

Tin mới