Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện

Tiếp tục giảm giá thịt lợn về mức hợp lý, không điều chỉnh tăng giá điện, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu là những yêu cầu của Thủ tướng để bình ổn thị trường dịp cuối năm.

 Trong văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, về công tác điều hành giá cả thị trường những tháng còn lại của năm 2020. gười đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp.
Công tác điều hành này cần được tập trung đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp cuối năm và hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của người dân miền Trung đang khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.
Thủ tướng chỉ đạo cần chủ động chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao vào cuối năm dịp Tết Dương lịch, Noel, mùa cưới hỏi, Tết Nguyên đán để hạn chế tăng giá. Mục tiêu là kiểm soát lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 dưới 3%.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai tốt các chương trình bình ổn thị trường để tiếp tục giảm giá thịt lợn về mức hợp lý. Các biện pháp cần thực hiện quyết liệt gồm kiểm soát dịch bệnh; tăng cường tái đàn, nhập khẩu thịt lợn và lợn sống để đảm bảo nguồn cung; kiểm soát khâu lưu thông, phân phối, giảm thiểu các khâu trung gian, hoàn thiện hệ thống phân phối.
Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, sử dụng linh hoạt, hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu để thực hiện điều hành giá bán trong nước phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân.
Bộ Công Thương cũng tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện giữ ổn định giá điện, không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện.
Thu tuong yeu cau khong tang gia dien
 Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo EVN không tăng giá điện. Ảnh: EVN.
Bộ Giao thông Vận tải cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tổng thể, chi tiết việc triển khai xã hội hóa sách giáo khoa để đề xuất phương án quản lý giá sách giáo khoa cho phù hợp với thực tiễn.
Bộ Tài chính nghiên cứu rà soát, đánh giá tổng thể việc thi hành Luật Giá để có định hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu công tác quản lý giá nói chung trong đó có vấn đề quản lý giá sách giáo khoa.
Bộ Y tế khẩn trương triển khai việc tính đúng, tính đủ giá xét nghiệm Covid-19 theo quy định, gửi Bộ Tài chính để ban hành giá tối đa (đối với xét nghiệm do Bộ Y tế đặt hàng) và công bố giá xét nghiệm do Bộ Y tế quy định theo thẩm quyền.
Đối với giá vật tư y tế, cần tiếp tục tăng cường cập nhật, công khai kết quả trúng thầu vật tư, trang thiết bị y tế minh bạch đến người dân và xã hội, nhất là thông tin về giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng: Kiểm toán Nhà nước có thể vào cuộc giá điện EVN năm 2019

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng cho biết, TTCP sớm công bố kết luận thanh tra và xử lý nghiêm sai phạm nếu có của EVN. Chính phủ cũng đề xuất Kiểm toán Nhà nước kiểm toán chuyên đề giá điện của EVN trong năm 2019.

Ngày 30/5, Quốc hội thảo luận tập trung về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019.
Tại phiên thảo luận này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã được Chủ toạ phiên họp mời phát biểu để nói thêm về việc kiểm soát lạm phát, điều hành giá cả. Phó Thủ tướng đã nói về nguyên nhân và thời điểm tăng giá điện, biểu giá điện và việc kiểm soát chi phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Giá điện tăng cao, người dân không dám dùng điều hoà chống nóng

Việc giá điện tăng cao khiến nhiều gia đình lo lắng. Người dân Đà Nẵng mong muốn cơ quan chức năng lý giải cụ thể về giá điện hiện nay.
 

Đã 2 tháng qua, chỉ số giá bán lẻ điện tăng bình quân 8,36 % theo như thông báo của EVN. Tuy nhiên, thực tế, tổng hoá đơn điện của các gia đình tăng cao hơn nhiều lần so với mức đơn vị kinh doanh điện đưa ra. Việc giá điện tăng cao khiến nhiều gia đình lo lắng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng lý giải cụ thể về giá điện tăng cao như hiện nay.

Giá điện tăng bất thường: Còn độc quyền, thiếu minh bạch

Những ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao chuyện giá điện chỉ tăng 8,36% từ 20/3 nhưng hóa đơn tiền điện lại tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Giá điện tăng “khủng” khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc trước cách tính giá bất hợp lý của một đơn vị đang giữ thế độc quyền về điện.

Bất cập biểu giá bậc thang

Lý do dẫn đến sự chênh lệch kỳ hóa đơn tiền điện tháng 4 so với kỳ hóa đơn tháng 3 là số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 3 (28 ngày) cộng với việc vào tháng Hè lượng điện tiêu thụ thường tăng cao hơn.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thông tin: “Sản lượng điện tiêu thụ những ngày đầu tháng 4/2019 tăng 11 triệu kWh/ngày so với cuối tháng 3”. Về tiền điện tại Hà Nội có trên 46% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức điện năng sử dụng tháng 4/2019 tăng trên 1,5 lần so với tháng 3/2019 (tỷ lệ này tại TP Hồ Chí Minh là trên 37%).

Đọc nhiều nhất

Tin mới