Công ty Cổ phần Cầu 12 không công bố báo cáo tài chính theo quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát hiện, Công ty Cổ phần Cầu 12 không công bố báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

Ngày 09/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cầu 12.

Công ty Cổ phần Cầu 12 bị xử phạt vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa).
Công ty Cổ phần Cầu 12 bị xử phạt vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa).

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty Cổ phần Cầu 12 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024. Báo cáo thường niên các năm 2022, 2023, 2024.

Công ty Cổ phần Cầu 12 công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/12/2023.

Vimico đã thu hồi 2 triệu cổ phiếu theo quyết định của UBCKNN?

UBCKNN yêu cầu Vimico bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Doanh nghiệp này trước đó bị phạt 300 triệu đồng vì bán “chui” 2 triệu cổ phiếu.

Mới đây, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản số 5227/UBCK-GSĐC, gửi Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, về việc bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Trong văn bản, UBCKNN cho biết, về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Vimico không có chữ ký của kế toán trưởng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán; Báo cáo vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2025 đã được kiểm toán của công ty không có chữ ký của kế toán trưởng theo quy định tại mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Văn Phú Invest "dính" án phạt 380 triệu đồng vì loạt sai phạm chứng khoán

Không công bố thông tin, giao dịch sai quy định, chậm lưu ký trái phiếu khiến VPI bị UBCKNN xử phạt 380 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, HoSE: VPI), với tổng số tiền phạt là 380 triệu đồng.

Theo đó, Văn Phú Invest bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với một số nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, công ty không thực hiện công bố nghị quyết số 2704/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Quảng Ninh và nghị quyết số 2811/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 liên quan đến điều chỉnh phương án chào bán và hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới