Thủ tướng đề nghị xây dựng 'xã không tội phạm' ở Yên Khương

Thủ tướng yêu cầu xã Yên Khương (Thanh Hóa) cố gắng nâng cấp xây dựng "xã không tội phạm", cấp ủy, chính quyền phải có giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Sáng 9/11, trong chuyến công tác dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Công an xã Yên Khương và trạm y tế xã Yên Khương.

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

1.jpg
Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan, lực lượng bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". (Ảnh: VGP).

Thăm Công an xã Yên Khương, tìm hiểu tình hình địa bàn, công tác tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao địa bàn ổn định, yêu cầu địa phương đã xác định xây dựng xã không ma túy, thì cố gắng nâng cấp xây dựng "xã không tội phạm", cấp ủy, chính quyền phải có giải pháp để thực hiện mục tiêu này, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể… Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa thí điểm xây dựng một số xã theo mô hình "xã không tội phạm" để nhân rộng dần.

Thủ tướng cũng lưu ý với các xã biên giới vùng cao như Yên Khương cần hết sức quan tâm vấn đề dân tộc và tôn giáo, chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2-7031.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trạm y tế xã Yên Khương. (Ảnh: VGP).

Về cơ sở vật chất, Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa xây dựng đề án với mục tiêu trong 5 năm hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn cho công an xã, bảo đảm biên chế phù hợp.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan, lực lượng bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tại Trạm y tế xã Yên Khương, Thủ tướng thăm hỏi người dân tới khám chữa bệnh; tìm hiểu cơ sở vật chất, tình hình hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu người dân được hưởng phúc lợi, tiếp cận bình đẳng về y tế, Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước rất quan tâm lĩnh vực y tế, giáo dục vì con người là yếu tố quan trọng nhất, sức khỏe là vốn quý nhất của con người.

Thủ tướng mong Trạm y tế tiếp tục bám dân, phục vụ người dân tốt nhất, làm tốt công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho người dân kịp thời, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tỉnh cần tính toán, ưu tiên nguồn lực để nâng cấp các trạm y tế xã, xác định phòng bệnh hơn chữa bệnh, thực hiện tốt Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân, đường sắt quốc tế từ đầu năm 2026

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng như đường sắt quốc tế, điện hạt nhân... từ đầu năm 2026.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

67776.jpg

Từng ngôi trường mới nơi biên giới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức

Thủ tướng nhấn mạnh khi dự lễ khởi công 72 trường nội trú phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên cả nước, sáng 9/11.

Lễ khởi công do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9h đến 10h30, kết nối các điểm cầu ở 15 tỉnh trên cả nước.

Điểm cầu trung tâm đặt tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Các điểm cầu còn lại được tổ chức tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Quảng Ninh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới