Thủ tướng chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với phương án lịch nghỉ Tết, từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1/2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo đó, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với việc nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày.
Thu tuong chot lich nghi Tet Nguyen dan nam 2020
Chính phủ "chốt" phương án nghỉ Tết 2020
Cụ thể là nghỉ từ thứ Năm ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020 ((tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Cử tri quận 9 yêu cầu xử lý ông Tất Thành Cang

(Kiến Thức) - “Một người mất uy tín như vậy nên xử lý, không thể để tồn tại trong bộ máy chính quyền; mất niềm tin của người dân”, cử tri Cần nói.

Ngày 8/10, Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND thành phố) và bà Trịnh Ngọc Thúy (Phó Chánh án TAND thành phố) đã tiếp xúc cử tri quận 9.

Tại đây một số đại biểu đã đề cập đến sai phạm của cán bộ, yêu cầu thành phố xử lý nghiêm minh.

Gia tài 300 tỷ của sư Thích Thanh Toàn bao gồm tài sản gì?

(Kiến Thức) - Trong clip đang gây xôn xao mạng xã hội, sư thầy Thích Thanh Toàn tuyên bố với đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc rằng ông có tài sản lên đến 200-300 tỷ đồng, và có thể cưới vợ, ăn chơi thoải mái nếu muốn.

Liên quan đến vụ Đại đức Thích Thanh Toàn, Trụ trì chùa Nga Hoàng (sinh năm 1976 quê Quảng Trị, người vướng nghi vấn gạ tình nữ phóng viên), sáng 7/10, Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tại cuộc họp ngày 5/9 vừa qua, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận liên quan đến vụ việc.

Kết luận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, trước sự thành tâm sám hối Đại tăng tại phiên họp, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận theo nguyện vọng xin xả giới hoàn tục tại tờ trình của Đại đức Thích Thanh Toàn.

Tết Canh Tý 2020 sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

(Kiến Thức) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ ký duyệt một trong hai phương án nghỉ Tết Canh Tý 2020. Phương án này sẽ được trình lên Chính phủ quyết định.  

Vừa qua, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết sau 2 tuần xin ý kiến của 13 Bộ, Ban ngành, Cục đã nhận được đồng thuận với phương án 1 nghỉ Tết Nguyên đán 2020 trong dự thảo tờ trình trước đó.
Theo đó, phương án đề xuất nghỉ Tết Âm lịch năm nay là nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. Đề xuất đã được gửi lên lãnh đạo Bộ LĐTBXH chờ ký duyệt và sẽ trình lên Chính phủ quyết định trong tháng 9.
Việc xin ý kiến phương án nghỉ Tết dựa theo Điều 115 Bộ luật lao động năm 2012: người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Tết Âm lịch.
Tet Canh Ty 2020 se duoc nghi bao nhieu ngay?
Người dân sẽ được nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý (Ảnh minh họa). 

Trước đó, Bộ LĐTBXH đã đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020. Phương án một là nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020, tức từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Phương án thứ hai được đề xuất là nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và bốn ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ ngày 24/1/2020 đến hết thứ Năm 30/1/2020, tức từ 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý.

Cả hai phương án nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 nói trên đều có 7 ngày nghỉ, chỉ khác nhau về thời gian. Tuy nhiên, Bộ LĐTBXH chọn phương án thứ nhất vì công chức, viên chức được nghỉ trước Tết hai ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm sửa dịp Tết.

>>> Xem thêm: Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nguồn: VTC.


Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.