“Thỏa thuận hạt nhân Iran tốt cho quan hệ Mỹ-Trung Quốc“

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân Iran mới đạt được cũng là giúp thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3/4.
Ở lần trao đổi này, ông Vương nhấn mạnh, thỏa thuận khung (giữa nhóm P5+1 với Iran về vấn đề hạt nhân) đạt được là nhờ tất cả các bên liên quan đã nắm giữ cơ hội lịch sử thông qua những nỗ lực chung.
“Thoa thuan hat nhan Iran tot cho quan he My-Trung Quoc“
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị.
"Với trách nhiệm cao cả trong việc bảo vệ cơ chế không phổ biển hạt nhân, cả Trung Quốc và Mỹ đã duy trì mối liên lạc tốt đẹp trong suốt quá trình cuộc đàm phán diễn ra, nhờ đó lan truyền động lực tích cực cho mối quan hệ song phương giữa hai nước", tuyên bố (của Bộ Ngoại giao Trung Quốc) dẫn lại lời ông Vương Nghị.
Sau đó, ông khẳng định, Bắc Kinh sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan trong suốt quá trình đàm phán hạt nhân trong giai đoạn tới. "Trong nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận toàn diện như kế hoạch đã định, Trung Quốc sẽ duy trì sự hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan (trong đó có cả Mỹ) và tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong suốt quá trình trên".
Đáp lại, Ngoại trưởng Kerry cho biết, nước Mỹ đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong vòng đàm phán hạt nhân Iran mới đây.
Vào ngày 2/5, sau 8 ngày đàm phán căng thẳng, Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga và Trung Quốc) đã nhất trí về thỏa thuận khung về chương trình cắt giảm vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận này còn đánh dấu bước tiến đáng kể trong mối quan hệ giữa Washington và Tehran kể từ cuộc cách mạng Iran năm 1979.

Cận cảnh quá trình Trung Quốc cắm cờ trái phép dưới đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mới đây đã công bố một số hình ảnh trong buổi cắm cờ trái phép dưới đáy Biển Đông.

Theo đó, Tân Hoa Xã huênh hoang đưa tin rằng, một nhóm người nhái thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển sâu 3.000 mét ở Biển Đông trong hoạt động thử nghiệm các trang thiết bị. Nhóm trên sử dụng tàu đa năng chuyên hoạt động ở khu vực nước sâu mang tên "Hải Dương 286" (ảnh trên) do Trung Quốc tự chế tạo.
 Theo đó, Tân Hoa Xã huênh hoang đưa tin rằng, một nhóm người nhái thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển sâu 3.000 mét ở Biển Đông trong hoạt động thử nghiệm các trang thiết bị. Nhóm trên sử dụng tàu đa năng chuyên hoạt động ở khu vực nước sâu mang tên "Hải Dương 286" (ảnh trên) do Trung Quốc tự chế tạo.

Quân Iraq thắng vang dội, giành lại Tikrit từ phiến quân IS

(Kiến Thức) - Sau bao khó khăn, cuối cùng quân đội Iraq và lực lượng người Shi'ite đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS.

Quan doi Iraq thang vang doi, gianh lai Tikrit tu phien quan IS
Quân đội Iraq mở một đợt tấn công ác liệt vào vị trí của phiến quân IS tại Tikrit ngày 31/2. 

Truyền thông TQ: Đã đến lúc Mỹ “ẩn mình chờ thời”

(Kiến Thức) - Theo một bài viết được đăng tải trên Tân Hoa Xã ngày 1/4, Mỹ đang áp dụng chiêu “ẩn mình chờ thời” bấy lâu nay của Trung Quốc.

Chính sách này đã được áp dụng dưới thời ông Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà quan sát không chắc chắn chiến lược này có tiếp tục ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao Trung Quốc hay không, đặc biệt là trong bối cảnh nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện "chính sách ngoại giao của nước có quyền lực lớn."

Theo Tân Hoa Xã, Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, đang áp dụng chiến lược này. Tờ báo phỏng vấn các chuyên gia Trung Quốc và họ đều cho rằng Mỹ đang hướng nội một cách“rõ ràng và nhiều hơn”. Bên cạnh đó, bài viết trên chỉ ra trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, đất nước này sẽ bước vào giai đoạn “ẩn mình chờ thời” nhưng theo phong cách Mỹ.

Một trong số những chuyên gia trên, ông Wang Jisi thuộc Đại học Peking, cho hay: “Ảnh hưởng của Mỹ về các vấn đề chính trị toàn cầu rõ ràng đã giảm. Nguyên nhân là do sức ảnh hưởng và quyền lực suy giảm của các đồng minh Mỹ (đặc biệt là ở châu Âu và Nhật Bản) kết hợp với sự trỗi dậy của các nước đang phát triển như Trung Quốc". Theo ông Wang, Tổng thống Obama sẽ cố gắng tập trung vào các vấn đề kinh tế khi ông còn đương chức. Ngoài ra, Mỹ đang phụ thuộc nhiều vào các đồng minh và đối tác để chia sẻ rủi ro và trách nhiệm.

Truyen thong TQ: Da den luc My “an minh cho thoi”
Chính quyền Mỹ đang học theo cách của ông Đặng Tiểu Bình là "ẩn mình chờ thời"? 

Tờ Tân Hoa Xã tỏ ra đồng tình với cách ứng xử này khi tung hô ông Obama giúp "ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung", đẩy mạnh mối liên hệ quân sự giữa 2 nước, giúp giảm nguy cơ xung đột. Báo này dự báo, Tổng thống Mỹ sẽ tránh đụng độ quân sự với Nga, không đưa quân vào Trung Đông, không tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine cũng như tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.

Tin mới

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.