Thiên thạch “khủng” rơi xuống Nga đột nhiên vỡ vụn

(Kiến Thức) - Mảnh thiên thạch lớn nhất thu được sau vụ thiên thạch rơi xuống Nga hồi đầu năm bỗng nhiên vỡ vụn khi các nhà khoa học định cân nó lên.

Mảnh thiên thạch này tìm được ở đáy hồ Cherbakul, miền Trung, Nga cùng với nhiều mảnh thiên thạch nhất. Nó là mảnh thiên thạch lớn nhất với cân nặng 570 kg.
Những mảnh vỡ khác của thiên thạch rơi xuống Nga hồi tháng 2 đã phá hủy nhiều công trình xây dựng và làm bị thương khoảng 1.000 người.
Trước đó, một vài người Nga cho rằng vật thể rơi xuống Nga không phải là thiên thạch, mà đó chỉ là một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của người Mỹ.
Mảnh thiên thạch lớn nhất được tìm thấy đang bị "băng bó" sau khi vỡ làm 3 mảnh.
 Mảnh thiên thạch lớn nhất được tìm thấy đang bị "băng bó" sau khi vỡ làm 3 mảnh.
Tuy nhiên, các nhà khoa học Nga đã tiến hành nghiên cứu và khẳng định đây thực sự là một thiên thạch.
Mẩu thiên thạch này dài 1,5 m và đang được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi các nhà khoa học định cân lại mẩu thiên thạch, nó đã vỡ ra làm nhiều mảnh.

Nóng: Phát hiện thiên thạch chứa nước

(Kiến Thức) - Các nhà du hành vũ trụ đã tìm thấy nước trên một thiên thạch, đã từng quay quanh một ngôi sao lùn.

Vật thể này là một phần của hành tinh đá hoặc một thiên thạch khá lớn, đã bị ngôi sao lùn GD 61, này nằm cách Trái đất 150 năm ánh sáng, đang chết, phá ra làm nhiều mảnh. Điều này đồng nghĩa với việc có thể có rất nhiều hành tinh tồn tại sự sống đã từng quay quanh GD 61, nơi họ tìm thấy dấu hiệu của nước và bề mặt đá trong khí quyển.

Ảnh minh họa thiên thạch đá nhiều nước bị phá vỡ bởi hành tinh lùn GD 61 .
Ảnh minh họa thiên thạch đá nhiều nước bị phá vỡ bởi hành tinh lùn GD 61 .

Đọc nhiều nhất

Tin mới