Vật thể này là một phần của hành tinh đá hoặc một thiên thạch khá lớn, đã bị ngôi sao lùn GD 61, này nằm cách Trái đất 150 năm ánh sáng, đang chết, phá ra làm nhiều mảnh. Điều này đồng nghĩa với việc có thể có rất nhiều hành tinh tồn tại sự sống đã từng quay quanh GD 61, nơi họ tìm thấy dấu hiệu của nước và bề mặt đá trong khí quyển.
![]() |
| Ảnh minh họa thiên thạch đá nhiều nước bị phá vỡ bởi hành tinh lùn GD 61 . |
Trong khi đó, Trái đất chỉ có 0,02% là nước. Nhà thiên văn học Jay Farihi thuộc trường Đại học Cambridge tin rằng Trái đất quá ấm để có thể giữ lại được lượng nước mà nó có khi mới hình thành và chính những thiên thạch chứa đầy nước đã va vào Trái đất, giúp hình thành nên các đại dương.
Lượng oxy thừa có thể kết hợp với carbon để tạo thành khí carbon dioxide, trong khi GD 61 lại rất ít carbon. Đây là lý do khiến các nhà khoa học tin rằng oxy kết hợp với hydro và tạo ra rất nhiều nước.



