Thêm bí ẩn về ‘hệ Mặt trời thứ hai’ được giải mã

Các nhà thiên văn học vừa khám phá thêm một điều bí mật về Trappist-1, hệ thống hành tinh được xem là hệ Mặt trời thứ hai trong vũ trụ.

Trappist-1 bao gồm 7 hành tinh có kích cỡ tương đồng với Trái đất. Qua quan sát quỹ đạo của hành tinh Trappist-1h nằm ở vị trí xa nhất, nhóm nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện hành tinh này mất 19 ngày để quay một vòng quanh ngôi sao chủ yếu ớt của nó.
Them bi an ve ‘he Mat troi thu hai’ duoc giai ma
7 hành tinh thuộc Trappist-1. 
Phát hiện mới này gợi ý về khả năng Trappist-1h quá lạnh lẽo để tồn tại sự sống như chúng ta vẫn trông đợi. Mặt khác, nó cũng củng cố giả thuyết 7 hành tinh trong Trappist-1 đều quay quanh sao chủ trong một liên kết trọng lực chặt chẽ.
Thomas Zurbuchen, Phó trưởng Ban Sứ mệnh Khoa học của NASA cho biết: “Thật hào hứng rằng chúng tôi đã hiểu thêm về hệ hành tinh này, đặc biệt là hành tinh h mà chúng tôi hầu như không có thông tin gì cho tới nay”.
Theo ông Zurbuchen, phát hiện này là một ví dụ điển hình về cách cộng đồng khoa học đang khai thác sức mạnh của các dữ liệu bổ sung từ các sứ mệnh khác nhau của chúng tôi để tạo ra những khám phá thú vị như vậy”.
TRAPPIST-1 là một ngôi sao lùn đỏ thuộc chòm sao Bảo Bình, cách Trái đất của chúng ta khoảng 40 năm ánh sáng. Ngôi sao này có nhiệt độ thấp hơn và màu sắc đỏ hơn Mặt trời của chúng ta rất nhiều, nhưng kích cỡ chỉ bằng 8% Mặt trời. Nhờ vậy, nước sẽ có khả năng tồn tại trên các hành tinh với quỹ đạo rất gần với nó.
Các nhà khoa học NASA tin rằng 3 trong số 7 hành tinh thuộc “hệ Mặt trời thứ hai” này nằm trong “vùng có thể sinh sống được”, nơi mà chất lỏng có thể bám trên bề mặt đá và sự sống có thể phát triển ở đó.

Phát hiện mây chứa đá quý trên hành tinh ngoài hệ mặt trời

Hành tinh HAT-P-7b cách Trái đất 1.048 năm ánh sáng có những đám mây chứa đầy nguyên liệu thô để tạo đá ruby và sapphire.
 

Theo tờ Mirror, những đám mây rực rỡ trên hành tinh HAT-P-7b do khoáng vật corundum tạo nên. Ruby và sapphire do đá corundum màu đỏ và màu xanh hình thành.

Dấu vết lạ trên sao Hỏa lại khiến nhà khoa học tò mò

(Kiến Thức) - Hàng loạt dấu vết lạ trên sao Hỏa nhận được sự quan tâm của giới khoa học.

Mới đây, nhà địa chất học Peter Schultz của Đại học Brown vừa công bố những thông tin mới nhất về các dấu vết lạ trên sao Hỏa.
Được biết, chúng là những vết địa chất kỳ lạ tồn tại kiểu bị nứt kéo dài từ miệng núi lửa lan rộng ra trên Hỏa tinh. 

Clip gấu chết thảm dưới nanh vuốt “chúa sơn lâm”

Trong đoạn video này, 4 con hổ đã cùng nhau truy sát và giết hại con gấu một cách dễ dàng. 

Vừa phát hiện thấy bóng dáng con gấu, 4 con hổ đã cùng nhau truy đuổi. Với sức mạnh, sự hung dữ và quân số đông hơn “chúa sơn lâm” đã dễ dàng hạ gục con gấu một cách dễ dàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới