Kinh ngạc âm mưu của Hitler trong Thế vận hội mùa Hè 1936

Kinh ngạc âm mưu của Hitler trong Thế vận hội mùa Hè 1936

(Kiến Thức) - Trùm phát xít Hitler đã mạnh tay chi rất nhiều tiền cho Thế vận hội mùa hè 1936 với mục đích cải thiện hình ảnh đất nước với cộng đồng thế giới và lấy lại địa vị của Đức sau khi bại trận ở Thế chiến thứ 1.
 

 Thế vận hội mùa hè 1936 là sự kiện đa thể thao quốc tế được tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức. Tổng cộng 49 quốc gia đã tham dự sự kiện thể thao này. Ảnh wikimedia.
Thế vận hội mùa hè 1936 là sự kiện đa thể thao quốc tế được tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức. Tổng cộng 49 quốc gia đã tham dự sự kiện thể thao này. Ảnh wikimedia.
Đức Quốc xã và Adolf Hitler đã dốc toàn lực tổ chức Thế vận hội mùa hè 1936 để tuyên truyền cho chế độ Quốc xã, đồng thời lấy lại địa vị của Đức sau khi thất trận từ Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ảnh abc.
Đức Quốc xã và Adolf Hitler đã dốc toàn lực tổ chức Thế vận hội mùa hè 1936 để tuyên truyền cho chế độ Quốc xã, đồng thời lấy lại địa vị của Đức sau khi thất trận từ Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ảnh abc.
Với mục đích đó, trùm phát xít Hitler đã chi nguồn kinh phí khổng lồ để tổ chức sự kiện thể thao danh giá này. Ảnh blogspot.
Với mục đích đó, trùm phát xít Hitler đã chi nguồn kinh phí khổng lồ để tổ chức sự kiện thể thao danh giá này. Ảnh blogspot.
Theo đó, từ cuối năm 1933, làng Olympic Berlin đã được xây dựng với 145 tòa nhà dành cho các môn thi đấu, sân khấu, các phòng tập, phòng ăn. Ảnh ctvnews.
Theo đó, từ cuối năm 1933, làng Olympic Berlin đã được xây dựng với 145 tòa nhà dành cho các môn thi đấu, sân khấu, các phòng tập, phòng ăn. Ảnh ctvnews.
Bể bơi, đường chạy, sân bóng đá, sân phóng lao, nhảy xa, nhảy sào…cũng được Đức cho xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội mùa hè 1936. Ảnh newsapi.
Bể bơi, đường chạy, sân bóng đá, sân phóng lao, nhảy xa, nhảy sào…cũng được Đức cho xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội mùa hè 1936. Ảnh newsapi.
Hitler cũng chi mạnh tay cho công tác chuẩn bị ăn uống của các vận động viên khi 4 tấn bột mì, gần 6 tấn rau, khoảng 1.500 lít sữa... đã được tiêu thụ. Ảnh yimg.
Hitler cũng chi mạnh tay cho công tác chuẩn bị ăn uống của các vận động viên khi 4 tấn bột mì, gần 6 tấn rau, khoảng 1.500 lít sữa... đã được tiêu thụ. Ảnh yimg.
Với mục đích xây dựng hình ảnh một nước Đức hòa bình, thịnh vượng, Hitler đã xóa bỏ mọi dấu tích của việc bài xích người Do Thái tại những địa điểm thi đấu. Ảnh nbcnews.
Với mục đích xây dựng hình ảnh một nước Đức hòa bình, thịnh vượng, Hitler đã xóa bỏ mọi dấu tích của việc bài xích người Do Thái tại những địa điểm thi đấu. Ảnh nbcnews.
Các bảng tuyên truyền "Không muốn Do Thái" và các khẩu hiệu tương tự đều được gỡ bỏ. Ảnh cloudfront.
Các bảng tuyên truyền "Không muốn Do Thái" và các khẩu hiệu tương tự đều được gỡ bỏ. Ảnh cloudfront.
Thậm chí, Hitler còn chấp thuận cho các vận động viên Do Thái tham gia Thế vận hội mùa hè 1936. Ảnh weebly.
Thậm chí, Hitler còn chấp thuận cho các vận động viên Do Thái tham gia Thế vận hội mùa hè 1936. Ảnh weebly.
Mời độc giả xem video: Những thước phim màu quý giá về Thế vận hội Olympics Berlin 1936. (Nguồn Berlin Channel)

GALLERY MỚI NHẤT