Ukraine chỉ thị doanh nghiệp than ở Donbass ngừng sản xuất

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Công nghiệp Than đá và Năng lượng Ukraine đã yêu cầu các công ty than ở Donbass ngừng sản xuất từ ngày 28/11.

Theo Bộ trưởng bộ này ông Yuri Prodan, quyết định trên quy định các doanh nghiệp nhà nước sản xuất than ở vùng chiến sự miền đông đình chỉ hoạt động cũng như các hoạt động tài chính.
Ảnh minh họa.
Trước đó, Bộ này thông báo rằng, 6 mỏ than ở Donbass, vùng công nghiệp lớn của Ukraine đang lâm vào cuộc xung đột vũ trang giữa chính quyền trung ương và phe ly khai, đã bị cắt điện.
Theo đó, do hậu quả từ cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua ở vùng miền đông nên Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt than đá nghiêm trọng sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho nước này. Để duy trì các hoạt động trong nước, chính phủ Ukraine đã nhập khẩu than đá từ Nga, Nam Phi. Tuy nhiên, gần đây các đối tác Nga bất ngờ trì hoãn giao hàng cho họ.Vì lẽ đó, Kiev đang tính tới khả năng mua than từ Việt Nam và Australia.
Thanh Nga

Bình luận(0)