TT Indonesia bác yêu sách ngang ngược của TQ trên Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Indonesia Joko Widoko cho biết, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông “không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế”.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Widodo bày tỏ quan điểm của mình xoay quanh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ báo Nhật Bản Yomiuri vào ngày 22/3.
TT Indonesia bac yeu sach ngang nguoc cua TQ tren Bien Dong
Đương kim Tổng thống Indonesia Joko Widoko.
Ở một diễn biến khác, ngày 17/3, Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas đề xuất sẵn sàng hỗ trợ ASEAN tuần tra chung trên Biển Đông. Đáp lại lời kêu gọi trên, Phó Đô đốc Hải quân Philippines, ông Jessuc C.Millan cho hay, Manila hết sức ủng hộ ý kiến đó.
Tuy nhiên, ngày 20/3, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, đã lên tiếng phản đối việc tuần tra chung trên Biển Đông và còn ngang ngược nói rằng, đề xuất của ông Thomas "không thể giúp giải quyết được cuộc tranh chấp trên Biển Đông và cũng không mang lại hòa bình hay ổn định nào cho khu vực này”.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)