Tổng thống Philippines “chỉ mặt” hơn 150 quan chức dính án ma túy

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nêu tên hơn 150 vị quan chức nước này bị cáo buộc dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

CNN đưa tin ngày 7/8, Tổng thống Philippines Duterte đã nêu tên hơn 150 quan chức chính phủ, thẩm phán, nghị sĩ và cảnh sát nước này bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. 
Tổng thống Duterte cho biết, bản danh sách này đã được xác nhận. Nhà lãnh đạo Philippines đã thu hồi giấy phép sử dụng súng của những nhân vật này và yêu cầu họ từ chức để phục vụ công tác điều tra.
Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc, ông Duterte khẳng định có ít nhất 600 nghìn người liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy trái phép trong nước và cho rằng “nhân viên chính phủ” cũng nhúng tay vào hoạt động này.
Được biết, khoảng 524 nghi phạm ma túy đã chết dưới tay lực lượng an ninh và cảnh sát Philippines trong khoảng thời gian từ ngày 30/6 tới ngày 4/8.
An An (Theo CNN)

Bình luận(0)