Phe nổi dậy Houthi bắn chết hai lính biên phòng Ả-rập Xê-út

Google News

(Kiến Thức) - Phe nổi dậy Houthi bắn chết hai lính biên phòng Ả-rập Xê-út trong một vụ nã súng ngày 26/9.

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út cho biết, ngày 26/9, phe nổi dậy Houthi bắn chết hai lính biên phòng Ả-rập Xê-út và khiến bốn người khác bị thương.
Lực lượng nổi dậy Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh Reuters. 
Nguồn tin cho hay, vụ nã súng xảy ra trên biên giới Yemen - Ả-rập Xê-út. Một nhóm binh sĩ biên phòng Ả-rập đã bị tấn công khi đang tuần tra ở khu vực Jazan, phía tây nam Ả-rập Xê-út.
Theo đó, lực lượng nổi dậy Houthi vốn chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa từ năm 2014 đã nã đạn vào các binh sĩ Ả-rập Xê-út từ lãnh thổ Yemen.
Được biết, đất nước Yemen đang chìm vào một cuộc xung đột quân sự giữa phe Houthi và lực lượng chính phủ.
Vào cuối tháng 3/2015, liên quân Ả-rập do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào quân Houthi với mục đích khôi phục chính quyền cho Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansour Hadi.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)