Obama đưa Biển Đông trở lại bàn nghị sự ASEAN

Trong Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ vừa diễn ra tại Vientiane, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa vấn đề tranh chấp ở Biển Đông trở lại bàn nghị sự.

Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 chính thức khai mạc ở Lào (Nguồn video VTV):
Theo AP, Tổng thống Obama đã đề cập trực diện vấn đề của Biển Đông ngay trong bài phát biểu của ông tại hội nghị với các đối tác ASEAN.
Dẫu đó cũng chỉ là quan điểm ông phát biểu mấy ngày qua từ khi đặt chân đến Vientiane nhưng lần này ông nói như một cách đảm bảo “sự hiện diện của Mỹ” với các đối tác ở Đông Nam Á: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo các tranh chấp, gồm cả ở Biển Đông, được giải quyết một cách hòa bình”.
Ông đã nhắc lại phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế - điều đã không được đề cập trong Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị cấp cao 28-29 phát đi chiều 7/9. Ông nhấn mạnh rằng phán quyết ban bố ngày 12/7 vừa qua trong vụ kiện Philippines với Trung Quốc là mang tính “ràng buộc” và “giúp làm sáng tỏ các quyền liên quan hàng hải trong khu vực”.
Obama dua Bien Dong tro lai ban nghi su ASEAN
 
Ông cũng nhận định: "Tôi thấy phán quyết làm tăng nhiệt các căng thẳng nhưng tôi cũng muốn tìm kiếm cách thảo luận trên tin thần xây dựng, làm sao để chúng ta có thể cùng nhau làm giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy cho giải pháp ngoại giao vì sự ổn định của khu vực".
Ngày 7/9, Hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào đã ra Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị cấp cao 28 - 29. Đặc biệt nội dung tuyên bố có một phần riêng về vấn đề Biển Đông, nằm trong mục "Các vấn đề khu vực và quốc tế".
Trong phần tuyên bố liên quan Biển Đông, các nhà lãnh đạo ASEAN tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây và đang diễn ra, đồng thời ghi nhận quan ngại của một số lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp và sự gia tăng các hành động ở khu vực, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể gây phương hại tới hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Trong Tuyên bố, các nhà lãnh đạo ASEAN tái khẳng định sự cần thiết cần tăng cường lòng tin, kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và kiềm chế trong mọi hoạt động, trong đó có việc tôn tạo, bồi đắp, có thể làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Theo AP, các quan chức Mỹ nhận định rằng dẫu Tuyên bố Chủ tịch của Lào không đưa được vấn đề phán quyết của Tòa Trọng tài vào nhưng đã nêu được "quan ngại của một số lãnh đạo" thì cũng đã cho thấy rằng phía Trung Quốc không dễ can thiệp, quyết định chuyện nội bộ của ASEAN.
Theo đánh giá của phía Mỹ thì đây là những ngôn từ mang tính chỉ trích nhắm vào Trung Quốc.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hãng tin AP biết rằng trước đó phía Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn đưa vào trong Tuyên bố Chủ tịch một số ngôn từ được cho là nhắm vào mình và mang tính chỉ trích. Nhưng Trung Quốc đã không làm được điều đó.

Những điều đặc biệt ở thành phố TQ tổ chức hội nghị G20

Hàng Châu được mệnh danh là một trong những thành phố năng động nhất Trung Quốc, "lộng lẫy nhất" thế giới với rất nhiều điều đặc biệt.

Nhung dieu dac biet o thanh pho TQ to chuc hoi nghi G20
Nếu như được ngắm nhìn Tây Hồ ở Hàng Châu và những sườn đồi tươi tốt xung quanh, người ta sẽ hiểu ngay lý do tại sao thành phố này trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ, nhà thơ và nhà triết học xuyên suốt lịch sử Trung Quốc. Trên những ngọn đồi đó, những ngôi chùa, ngôi đền và những vườn cây mọc lên lấm tấm.  

Những tấm hình ám ảnh về khoảng cách giàu-nghèo

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Johnny Miller đã sử dụng máy bay không người lái để ghi lại những hình ảnh về khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư ở Nam Phi.

Nhung tam hinh am anh ve khoang cach giau-ngheo
 Hiện nay, tuy rằng chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid đã không còn, nhưng cách đây hơn 50 năm, nhiều người dân da đen phải sinh sống ở những căn lều tồi tàn hay các vùng sa mạc khô cằn ngoại ô các thành phố lớn. Ảnh: Khoảng cách giàu nghèo ở hai vùng dân cư tách biệt là Vusimuzi và Mooifontein, thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Tổng thống Obama dạo phố, uống nước dừa ở Lào

Tổng thống Obama dạo phố ở Luang Prabang, ghé quán ven đường gọi một trái dừa tươi...

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao
 Sáng 7/9, sau khi bay từ Vientiane tới Luang Prabang, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thăm chùa Wat Xieng Thong. Ông chắp tay chào các nhà sư đang tu hành tại ngôi chùa được xây dựng từ năm 1559.

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-2
Tổng thống Obama chụp hình cùng các nhà sư. Chùa Wat Xieng Thong nằm cạnh ngã ba sông Mekong và Nam Khan, trong một khuôn viên rộng lớn với hơn 20 công trình lớn nhỏ. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-3
Chùa Wat Xieng Thong thể hiện đậm nét tín ngưỡng, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống Lào. Ông Obama đang nghe hướng dẫn viên thuyết minh về hình tượng rắn Naga, xuất hiện rất nhiều trong các ngôi chùa ở xứ sở triệu voi. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-4
 Tổng thống Mỹ là người thích tìm hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5, ông cũng đến thăm chùa Phước Hải (chùa Ngọc Hoàng) ở TP HCM.

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-5
Ông chăm chú ngắm nhìn các bức tượng ở chùa Wat Xieng Thong. Tên gọi của chùa trong tiếng Lào có nghĩa là "kinh thành vàng". 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-6
Tổng thống Mỹ mang lại giày trước khi rời chùa. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-7
Rời chùa Wat Xieng Thong, ông ghé thăm một cửa hàng bán sổ sách và đèn lồng. Ông chọn mua một vài món làm quà lưu niệm. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-8
 Những người dân Luang Prabang tỏ ra vui mừng khi tận mắt thấy Tổng thống Mỹ đi dạo phố. Ông cũng "nhập gia tùy tục", chắp tay chào người dân theo đúng truyền thống Lào.

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-9
Thậm chí, ông còn bắt tay qua hàng rào với một phụ nữ. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-10
Ông ghé một quán nhỏ và quyết định thử món nước dừa. Trong lúc chặt dừa, cô gái bán hàng vô tình làm nước bắn vào người tổng thống Mỹ khiến ông cười vang. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-11
 Tháp tùng ông là Đại sứ Mỹ tại Lào Daniel Clune (ngoài cùng bên trái) và cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice (ngoài cùng bên phải). Ông sẽ ở thăm Lào đến ngày 8/9 sau khi dự một số hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29.

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-12
Ông Obama vừa uống nước dừa vừa ngắm nhìn dòng sông Mekong. Chuyến công du lần này của Obama là chuyến đi cuối cùng đến châu Á trước khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Lào. 

Tong thong Obama dao pho, uong nuoc dua o Lao-Hinh-13
 Trong chiều nay, ông đã có buổi giao lưu với đại biểu thanh niên các nước ASEAN trong chương trình YSEALI (Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á), một chương trình do ông công bố năm 2013.

Đọc nhiều nhất

Tin mới