Mỹ sắp tiến đánh phiến quân IS ở Libya?

(Kiến Thức) - Theo The New York Times số ra ngày 27/1, Mỹ và các đồng minh có thể khởi động chiến dịch quân sự đánh phiến quân IS ở Libya trong vài tuần tới.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường hiện diện ở Libya và thiết lập tại nước này căn cứ quân sự mới trong thành phố Sirte ven bờ Địa Trung Hải.
My sap tien danh phien quan IS o Libya?
Lính thủy đánh bộ Mỹ.
Lợi dụng tình hình khủng hoảng chính trị ở Libya trong năm qua phiến quân IS đã tăng cường đội ngũ của chúng tại Sirte  từ 200 lên thành 5.000 chiến binh, theo Wall Street Journal cho biết. Những tuần lễ gần đây, dòng chiến binh nước ngoài đổ đến Sirte đã tăng mạnh sau khi IS hô hào các phần tử ủng hộ tới tập hợp ở Libya. Ngoài ra, IS đã phái về Libya các chiến binh từng chiến đấu ở Syria và Iraq. Theo chính quyền Libya, phiến quân IS có kế hoạch đánh chiếm các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu gần Sirte.
Phiến quân IS đang kiểm soát hơn 150 km bờ biển Libya giáp Địa Trung Hải. Theo quan đặc nhiệm phương Tây, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo có thể dùng Sirte như căn cứ dự phòng, nếu chúng bị đẩy khỏi Syria và Iraq.
 The New York Times nhận định rằng cuộc chiến chống phiến quân IS ở Libya có thể rất cam go.  Sau khi lật đổ Gaddafi, Libya không có chính phủ hợp thức hữu hiệu, với vô số băng nhóm tranh giành thanh toán lẫn nhau. Các nước láng giềng lại quá yếu kém không đủ sức can thiệp quân sự.

Mục tiêu tiếp theo của phiến quân IS là Ả-rập Xê-út

(Kiến Thức) - Hứng chịu “đòn hội đồng” từ mọi phía ở Syria và Iraq, phiến quân IS có thể chuyển sang tấn công chế độ quân chủ Ả-rập Xê-út.

Trong bài phân tích được đăng tải trên tạp chí The Bridge, nhà phân tích địa chính trị Schuyler Moore ở Washington cho rằng sự suy thoái của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo trước sự tấn công vùi dập của cộng đồng quốc tế là không thể tránh khỏi. Nhưng bà Schuyler Moore cảnh báo: "Ngay cả khi tổ chức ISIS có thể bị lụn bại trước sức ép của cộng đồng quốc tế, phiến quân IS sẽ không đơn giản biến mất”.
Muc tieu tiep theo cua phien quan IS la A-rap Xe-ut
Nguy cơ phiến quân IS ở Iraq và Syria "chuyển lửa" về Ả-rập Xê-út.
Theo nhà phân tích Schuyler Moore, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo "chủ yếu bao gồm các chiến binh nước ngoài ít có quan hệ với các nước sở tại mà chúng đang tham chiến. Trong trường hợp phải  di dời, có một đất nước xem ra đặc biệt hứa hẹn và đó là Ả-rập Xê-út”. Bà Moore giải thích: "Với tình trạng bất ổn nội bộ, nguy cơ bất ổn kinh tế do giá dầu mỏ xuống dốc không phanh và lịch sử xung đột với các nước láng giềng, Ả-rập Xê-út quả là đã chín muồi cho các cuộc nổi dậy và sẽ là điểm đến lý tưởng cho các chiến binh thánh chiến tìm kiếm một điểm tập kết mới... Nếu ISIS thất trận và bị đẩy ra khỏi căn cứ địa cũ, Ả-rập Xê-út có nguy cơ trở thành mảnh đất tiếp theo dành cho các phần tử khủng bố trong khu vực”.

Vì sao binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Syria?

(Kiến Thức) - Đài Sputnik dẫn lại thông tin từ báo điện tử Hawar News đưa tin rằng, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Syria ở Jarablus.

Mỹ chuẩn bị cho tấn công tổng lực ở Syria?

(Kiến Thức) - Có tin nói Mỹ đang sử dụng sân bay Rmeilan để hỗ trợ Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) mở chiến dịch tấn công tổng lực chống phiến quân IS.

Mặc dù Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định Washington không kiểm soát “bất kỳ sân bay nào ở  Syria”, nhưng những hình ảnh vệ tinh và các báo cáo từ mặt đất lại phủ nhận điều đó.
Dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh), Dave Majumdar – biên tập viên mảng Quốc phòng của tạp chí National Interest, cho rằng các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã kiểm soát căn cứ không quân Rmeilan trong lãnh thổ Syria, gần biên giới giáp với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều tuần nay. Theo SOHR, cơ sơ hạ tầng của căn cứ này đang được mở rộng và trực thăng của Mỹ đang sử dụng căn cứ này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới