Donbass: 4.800 người thiệt mạng kể từ đầu chiến tranh

Google News

(Kiến Thức) - Đây là con số được người phát ngôn Uỷ ban điều tra Nga  Vladimir Markin đưa ra.

Theo người phát ngôn của Uỷ ban điều tra Nga Vladimir Markin, các thành phố ở phía Đông Ukraine đã phải gánh chịu những trận oanh tạc của vũ khí hạng nặng, như pháo phản lực Uragan và Grad, pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika và nhiều vũ khí hạng nặng khác. Hậu quả là đã làm rất nhiều người bị thương vong. Trong đó chỉ riêng từ ngày 1/12/2014 đến 12/1/2015 đã có 40 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.
Donbass: 4.800 thiet mang ke tu dau chien tranh
Người dân Donbass đang phải gánh chịu nhiều từ cuộc chiến này. 
Kể từ khi Kiev bắt đầu các chiến dịch quân sự của mình,  đã có 4.800 người thiệt mạng, rất nhiều nhà cửa và các cơ sở hạ tầng xã hội và liên lạc ở Donbas đã bị phá huỷ một phần và hoàn toàn.

Hiền Thảo

Bình luận(0)