Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của EU đối với Nga

Hungary mới đây cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

AP đưa tin, các Ngoại trưởng EU dự kiến ​​sẽ họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 23/2 để thảo luận về gói trừng phạt thứ 20 của khối đối với Nga. Tuy nhiên, Hungary cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt này nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang Hungary qua đường ống Druzhba. Được biết, Druzhba là đường ống vận chuyển dầu thô của Nga qua lãnh thổ Ukraine và vào Trung Âu.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm 22/2, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết ông sẽ chặn gói trừng phạt này, cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

ap26053394593119.jpg
Nhà máy lọc dầu Danube của MOL, nơi sản xuất nhiên liệu từ dầu thô của Nga tại Százhalombatta, Hungary, ngày 2/9/2025. Ảnh tư liệu: AP/Denes Erdos.

“Chúng tôi sẽ không chấp thuận việc thông qua gói trừng phạt thứ 20, bởi vì trước đây chúng tôi đã nói rõ rằng cho đến khi Ukraine nối lại việc vận chuyển dầu sang Hungary, chúng tôi sẽ không cho phép các quyết định quan trọng đối với họ được thông qua”, ông Szijjártó nói.

Việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn kể từ ngày 27/1/2026 sau những gì mà các quan chức Ukraine cho là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại đường ống dẫn dầu Druzhba, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa Budapest và Kiev.

Ông Szijjártó cũng cảnh báo rằng Hungary sẽ chặn khoản vay trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ đô la) của EU dành cho Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT

Nga-Ukraine nói gì về kết quả cuộc đàm phán tại Geneva?

Cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc sau hai ngày thảo luận.  

AP đưa tin, vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc vào ngày 18/2 mà chưa đạt được bước đột phá.

Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ là vòng đối thoại trực tiếp 3 bên thứ ba do Mỹ tổ chức, sau các cuộc gặp trước đó trong năm nay tại Abu Dhabi (UAE) mà các quan chức mô tả là mang tính xây dựng nhưng cũng không đạt được tiến triển lớn.

Ukraine nói sẽ mở nhiều trung tâm xuất khẩu vũ khí ở Châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay.

RT đưa tin ngày 9/2, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay. Trong một tuyên bố hôm 8/2, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng các trung tâm xuất khẩu (vũ khí) ở Đức, các nước Baltic và Bắc Âu có thể đi vào hoạt động ngay trong năm nay.

ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Mỹ đặt ra hạn chót cho Nga-Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

AP đưa tin ngày 8/2, Tổng thống Zelensky nói rằng Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gây áp lực lên cả hai bên.

"Phía Mỹ đề xuất các bên chấm dứt xung đột vào đầu mùa hè này và có thể sẽ gây áp lực lên các bên để đạt được điều đó", ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 6/2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.