Pakistan tuyên bố tiêu diệt ít nhất 70 tay súng phiến quân

Quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng phiến quân trong các cuộc tấn công ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan.

Theo AP, trong cuộc phỏng vấn với Geo News, Thứ trưởng Nội vụ Pakistan Talal Chaudhry tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 70 phiến quân trong các cuộc tấn công ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan vào sáng 22/2. Truyền thông nhà nước Pakistan sau đó đưa tin rằng số phiến quân thiệt mạng đã tăng lên 80 người.

ap26053266170792.jpg
Một ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của quân đội Pakistan tại Behsud, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 22/2/2026. Ảnh: AP/Hedayat Shah.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tối 22/2 cho biết các cuộc tấn công gần đây của Islamabad vào khu vực dọc biên giới Afghanistan "xuất phát từ quyền vốn có của Pakistan trong việc bảo vệ người dân của mình chống lại chủ nghĩa khủng bố", sau khi những lời cảnh báo lặp đi lặp lại gửi đến Kabul đều bị phớt lờ.

Trong một tuyên bố, ông Zardari nói rằng Pakistan đã "kiềm chế" khi chỉ tấn công các cứ điểm ẩn náu của nhóm phiến quân ở biên giới, nhưng cảnh báo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Pakistan "sẽ không thoát khỏi", nhấn mạnh rằng việc bảo vệ công dân Pakistan là "tối quan trọng và không thể thương lượng".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Afghanistan đã triệu tập Đại sứ Pakistan tại Kabul để phản đối các cuộc tấn công của Pakistan.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong một tuyên bố rằng “nhiều khu vực dân sự” ở các tỉnh Nangarhar và Paktika phía đông Afghanistan đã bị tấn công, bao gồm một trường học tôn giáo và nhiều nhà dân. Tuyên bố gọi các cuộc tấn công này là vi phạm không phận và chủ quyền của Afghanistan.

Người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, Zabihullah Mujahid, nói rằng các cuộc tấn công “đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em”. Theo ông, tuyên bố của Pakistan về việc tiêu diệt 70 phiến quân là “không chính xác”.

Xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan, 6 người thương vong

Một nhóm phiến quân đã phục kích xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, khiến 4 sĩ quan thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

AP đưa tin, các phần tử vũ trang đã phục kích một xe cảnh sát tại khu vực tây bắc bất ổn của Pakistan vào ngày 11/2, khiến 4 sĩ quan thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

"Vụ tấn công xảy ra tại Dera Ismail Khan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khi các sĩ quan đang trên đường tới một thị trấn lân cận để tiến hành chiến dịch bắt giữ một chỉ huy Taliban Pakistan địa phương. Cảnh sát đã nổ súng đáp trả", Sajjad Khan, một quan chức cảnh sát cấp cao, thông tin.

Đánh bom tự sát tại nhà thờ ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Khadija Al-Kubra ở ngoại ô Islamabad trong giờ cầu nguyện ngày Thứ Sáu (6/2). Các quan chức cho biết, vụ tấn công khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương, trong đó có một số nạn nhân nguy kịch.

Những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát và người dân địa phương cùng lực lượng y tế đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị.

Pakistan tuyên bố tiêu diệt hơn 140 tay súng phiến quân

Lực lượng cảnh sát và quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 140 tay súng phiến quân trong chiến dịch chống khủng bố trên khắp tỉnh Balochistan.

AP dẫn lời các quan chức chính phủ ngày 1/2 cho biết, lực lượng cảnh sát và quân đội Pakistan đã tiêu diệt 145 tay súng phiến quân trong các chiến dịch chống khủng bố trên khắp tỉnh Balochistan ở phía tây nam trong 40 giờ qua.

Chiến dịch diễn ra một ngày sau các vụ đánh bom tự sát và xả súng (do nhóm phiến quân tiến hành) vốn khiến 33 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.