Anh phá mỏ dầu của phiến quân IS trong đợt đầu không kích

Google News

(Kiến Thức) - Đợt không kích đầu tiên của Anh tại Syria nhằm vào một mỏ dầu do phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát.

Truyền thông Anh đưa tin ngày 3/12, đợt không kích đầu tiên của Anh tại Syria nhằm vào một mỏ dầu do phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát tại Syria.
Theo Sky News, các chiến đấu cơ Anh đã tấn công một mỏ dầu do tổ chức khủng bố IS kiểm soát ở miền đông Syria.
Chiến đấu cơ Tornado của Anh tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria.
Trước đó, cùng ngày, bốn chiến đấu cơ Tornado của Anh đã xuất kích từ căn cứ không quân Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Cyprus tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria, sau khi Hạ viện Anh thông qua kế hoạch mở rộng không kích khủng bố sang Syria.
Được biết, với tư cách là một thành viên của liên quân Mỹ, Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS tại Iraq từ tháng 9/2014.
Trong khi đó, Nga khởi động chiến dịch không kích IS tại Syria từ ngày 30/9/2015 theo đề nghị từ Tổng thống Bashar al-Assad.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)