Thanh Hoá: Chỉ đạo thu hồi, xác định lại thương tật nhiều trường hợp

UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo thu hồi và thay thế biên bản giám định y khoa, xác định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể nhiều trường hợp.

Theo đó, sau khi Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có kết luận về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hoá, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng thực hiện nghiêm túc các nội dung được chỉ ra tại kết luận.

Cụ thể, trong tháng 8/2022, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội xác định đúng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật và tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể; thu hồi và thay thế biên bản giám định y khoa theo đúng quy định của 21 trường hợp.

Sở Y tế chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa xem xét lại chuyên môn khám giám định và tiến hành xác định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể của: 18 trường hợp đã được khám giám định, kết luận mắc bệnh đái tháo đường type2 biến chứng không có căn cứ pháp lý dẫn đến xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do mắc bệnh đái tháo đường type 2 không đúng quy định; 1 trường hợp nghi vấn khám giám định thêm dị tật dẫn đến xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể cao hơn mức quy định, đồng thời thu hồi và thay thế biên bản giám định y khoa theo quy định.

Liên quan đến việc này, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền hưởng sai của 696 đối tượng nộp ngân sách nhà nước, tổng số tiền phải thu hồi là gần 98 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xác minh, thực chứng về tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng lao động của 781 trường hợp nghi vấn không bị dị dạng, dị tật hoặc bị dị tật nhẹ và có khả năng lao động. Nếu xác định đối tượng không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hưởng chế độ hoặc cố tình không hợp tác để thực chứng thì tiến hành các bước xử lý theo quy định...

Những cây cầu ọp ẹp chòng chành vắt qua suối chảy xiết, lo ngại tai nạn mùa lũ về

Hàng nghìn người dân ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) hàng ngày vượt qua những cây cầu ọp ẹp, xuống cấp, nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi mùa mưa lũ về.

Nhung cay cau op ep chong chanh vat qua suoi chay xiet, lo ngai tai nan mua lu ve
Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) có hàng chục cây cầu đơn sơ bắc qua các con suối để người dân ở các thôn, bản đi lại hàng ngày.
Nhung cay cau op ep chong chanh vat qua suoi chay xiet, lo ngai tai nan mua lu ve-Hinh-2
Những cây cầu dân sinh này chủ yếu được người dân dùng tre luồng hoặc ván gỗ để làm mặt cầu và dùng dây cáp bằng sắt làm dây văng, thành cầu như những cầu treo.

Đường dây mại dâm hàng nghìn USD do “tú bà” Hải Dương cầm đầu

Hoạt động môi giới mại dâm do đối tượng Nguyễn Thị Hương Giang điều hành trong một thời gian dài, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước…

Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng internet do Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1998, thường trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cầm đầu.

Thanh Hóa: Kỷ luật 7 cán bộ tổ chức đi du lịch Phú Quốc trong ngày làm việc

Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với tập thể, cán bộ xã Xuân Bình vì đi du lịch trong ngày làm việc bình thường.

Theo đó, chiều 17/5, ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện uỷ huyện Như Xuân cho biết: Huyện ủy đã có hình thức kỷ luật khiển trách đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và 7 cán bộ xã Xuân Bình liên quan đến việc tổ chức đi du lịch ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trong ngày làm việc bình thường.

Thanh Hoa: Ky luat 7 can bo to chuc di du lich Phu Quoc trong ngay lam viec

Trụ sở làm việc của xã Xuân Bình

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.