Tập đoàn Yeah1 bị phạt và truy thu thuế hàng trăm triệu đồng

(Kiến Thức) - Vi phạm hành chính về thuế trong giai đoạn 2014-2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa bị Cục Thuế TP HCM ra quyết định xử phạt và truy thu gần 330 triệu đồng. 

Thông tin trên nhiều cơ quan báo chí cho biết, Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1. Người đại diện công ty là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giữ chức vụ Giám đốc.
Sau quá trình kiểm tra về nghĩa vụ thuế của công ty là giai đoạn 2014-2017, Cục Thuế TP HCM đã ra quyết định xử phạt và truy thu gần 330 triệu đồng với Yeah1. 
Tap doan Yeah1 bi phat va truy thu thue hang tram trieu dong
 Tập đoàn Yeah1 bị phạt và truy thuế hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong.
Cơ quan thuế cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 kê khai không đúng quy định dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Yeah1 đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của người nộp thuế đã quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
Chưa hết, Yeah1 cũng đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể là hóa đơn mua sau ngày doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.
Do đó, Yeah1 bị phạt tiền gần 75,6 triệu đồng vì các hành vi vi phạm về thuế. Trong đó, phạt vi phạm hành chính 2,1 triệu đồng; vi phạm hành chính về hóa đơn phạt 35 triệu đồng; phạt 20% thuế GTGT trong 4 năm (2014-2017) với mức 9,8 triệu đồng; và 28,6 triệu đồng phạt 20% thuế TNDN cùng giai đoạn.
Cục thuế TP HCM cũng ra quyết định truy thu hơn 192 triệu đồng với Tập đoàn Yeah1, bao gồm thuế GTGT (hơn 49 triệu đồng) và thuế TNDN (hơn 143 triệu đồng)nộp thiếu trong giai đoạn 2014-2017.
Tap doan Yeah1 bi phat va truy thu thue hang tram trieu dong-Hinh-2
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Giám đốc Tập đoàn Yeah1. Ảnh: Zing.
Bên cạnh đó, Yeah1 phải nộp số tiền chậm nộp thuế của doanh nghiệp tính đến ngày 7/12/2018 là 58,2 triệu đồng. Trong đó, tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng năm 2014-2017 là 14,8 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014-2016 hơn 43 triệu đồng. Theo cơ quan thuế, Yeah1 phải tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 7/12/2018 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Yeah1 phải có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp và số tiền bị thu hồi theo quy định.
Tập đoàn Yeah1 được thành lập vào tháng 9/2006 với mức vốn ban đầu chỉ 500 triệu đồng do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống là cổ đông lớn nhất. Công ty này khởi đầu với trang thông tin điện tử www.yeah1.com chuyên cung cấp thông tin giải trí cho giới trẻ. Hiện Yeah1 kinh doanh với 2 lĩnh vực chính bao gồm truyền thông, quảng cáo và kỹ thuật số trên nền tảng Youtube và Google.
Theo báo cáo quý III/2018 công bố mới đây, 9 tháng đầu năm Yeah1 đã ghi nhận 1.035 tỷ đồng doanh thu, tăng tới 111% so với cùng kỳ năm 2017. Số lợi nhuận công ty này thu về cũng đạt 131,2 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.
Ngày 4/12, Hội đồng Quản trị công ty đã công bố Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 200%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới. Như vậy, Yeah1 sẽ phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2019. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 312 tỷ đồng lên hơn 938 tỷ đồng.

Công ty con của Viglacera liên tục nằm trong danh sách nợ thuế

(Kiến Thức) - Trong số 156 doanh nghiệp nợ thuế đợt 11/2016 có 1 doanh nghiệp mang "họ" Viglacera, đó là Công ty CP Viglacera Từ Liêm - CN Viglacera Bình Minh.

Cục thuế TP Hà Nội vừa mới tiếp tục công khai danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất  đợt 11 năm 2016 với tổng số tiền nợ 150,304 tỉ đồng.
Đứng đầu danh sách này là Công Ty Cổ Phần Licogi 13 - Vật Liệu Xây Dựng (Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) với tổng số nợ tính đến hết ngày 30/9/2016 là hơn 21 tỷ đồng. Tiếp đến, Nhà máy may xuất khẩu Hà Phú nợ thuế hơn 6,1 tỷ đồng...

10 món quà Giáng sinh đắt nhất lịch sử thế giới

(Kiến Thức) - Những món quà Giáng sinh đắt nhất trong lịch sử thế giới được ghi nhận đều có giá trị hàng triệu USD, trăm triệu USD và thậm chí là vô giá. 

10 mon qua Giang sinh dat nhat lich su the gioi
Món quà Giáng sinh đắt nhất thế giới được ghi nhận là viêm kim cương Orlov tặng cho Hoàng hậu Nga Catherine II. Viên kim cương nặng 189,62 carat có hình nửa quả trứng gà và không thể tính được giá trị của nó. 

Hà Nội chỉ tên hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế: Thạch Bàn dẫn đầu

(Kiến Thức) - Trong danh sách 112 doanh nghiệp nợ thuế, phí vừa được Cục thuế Hà Nội công khai, Công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn dẫn đầu với số nợ tính đến ngày 31/10/2018 là hơn 49,6 tỷ đồng.

Cục thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 112 doanh nghiệp nợ phí và tiền sử dụng đất trong tháng 12/2018 với số nợ lên tới 138 tỉ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới