Sự thật về vật thể 'sẽ lao vào Trái Đất năm 2029

Các nhà thiên văn đã dùng các phương tiện hiện đại để phân tích lại Apophis, vật thể từng được dự đoán có thể va chạm Trái Đất với xác suất cao.

Apophis là một tiểu hành tinh được phát hiện vào năm 2004 và ngay lập tức được đánh giá là "có mối nguy hiểm tiềm tàng". Nhưng dự đoán ban đầu cho thấy vật thể này có nguy cơ va chạm Trái Đất lên tới 2,7% vào năm 2029.

2,7% là một tỉ lệ quá cao, quá đáng sợ đối với một vật thể có đường kính lên tới hơn 330 m, bởi nó đủ sức gây một thảm họa cực lớn khi lao vào bất kỳ hành tinh nào.

Su that ve vat the 'se lao vao Trai Dat nam 2029

Vật thể đường kính trên 330 m Apophis sẽ đến gần Trái Đất năm 2029 theo chu kỳ 8 năm của nó - Ảnh: SPACE.COM

Theo Science Alert, các nhà khoa học vừa dùng các phương pháp mới để tính toán lại mối nguy hiểm tử "kẻ hủy diệt tiềm năng" này.

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà thiên văn Paul Wiegert từ Đại học Western (Mỹ) và Ben Hyatt từ Đại học Waterloo (Canada) đã dùng các mô hình để dự đoán quỹ đạo của hơn 1,3 triệu tiểu hành tinh đã biết, bao gồm Apophis.

Kết quả là họ đã lật đổ vị trí "mối nguy hiểm hàng đầu cho Trái Đất" đối với Apophis, khi xác nhận nó sẽ không lao vào Trái Đất trong vài năm tới.

Cú tiếp cận vào năm 2029 sẽ chỉ là một cú lướt qua ở khoảng cách an toàn.

Họ cũng nghiên cứu cả kịch bản rằng liệu có thể một tiểu hành tinh nào khác va chạm với Apophis và làm thay đổi đường đi của nó - thay vì lướt qua Trái Đất năm 2029 thì đâm thẳng vào - hay không.

Các mô phỏng chỉ ra một thứ có tiềm năng biến Apophis thành "sát thủ", đó là tiểu hành tinh Xanthus.

Tuy nhiên vào năm 2026, hai vật thể này chỉ lướt qua nhau với khoảng cách 10.000 km chứ không va chạm, vì vậy Apophis sẽ không bị đổi đường đi và sẽ không va chạm với Trái Đất trong vài năm tới.

"Tất cả những gì chúng ta phải lo lắng bây giờ là các tiểu hành tinh chưa được biết đến" - nhóm tác giả nhấn mạnh.

Sự sống trên Trái Đất đến từ đâu?

Một nghiên cứu mới cho thấy bụi vũ trụ có thể đã giúp đưa sự sống đến Trái Đất.

Sự sống trên hành tinh của chúng ta xuất hiện sớm trong lịch sử Trái Đất. Bởi vì là một hành tinh khá trẻ nên Trái Đất của chúng ta không có nhiều thành phần hóa học cần thiết cho sự sống phát triển. Vì các chất hóa học tiền sinh học như đường và axit amin được biết là xuất hiện trên các tiểu hành tinh và sao chổi, nên có một ý kiến cho rằng Trái Đất đã được gieo mầm sự sống từ các các tác động của sao chổi và tiểu hành tinh. Mặc dù điều này có thể đóng một vai trò nào đó nhưng một nghiên cứu mới cho thấy bụi vũ trụ đã gieo mầm sự sống trên Trái Đất khi nó còn khá trẻ và điều đó có thể đã tạo ra sự khác biệt.

Chúng ta đã biết từ lâu rằng bụi vũ trụ tích tụ trên Trái Đất thuở sơ khai, nhưng nó không được coi là nguồn gốc chính cho sự sống vì cách nó tích tụ. Với các vụ va chạm của sao chổi và tiểu hành tinh, rất nhiều chất tiền sinh học hiện diện tại nơi xảy ra va chạm. Mặt khác, bụi nằm rải rác trên bề mặt Trái Đất thay vì tích tụ cục bộ. Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu mới cho rằng, bụi vũ trụ có thể tích tụ và tập trung trong các trầm tích, đồng thời muốn tìm hiểu xem điều đó có thể đóng vai trò như thế nào trong sự xuất hiện ban đầu của sự sống trên cạn.

Trái Đất nhận tín hiệu sốc: 'Zombie kép' đang bắn ra vàng

Nguồn gốc và bản chất gây sốc của một tín hiệu ''dội bom" từ nơi cách xa Trái Đất tới 130 triệu năm ánh sáng vừa được các nhà khoa học giải mã thành công.

Trai Dat nhan tin hieu soc: 'Zombie kep' dang ban ra vang

"Zombie kép" tạo ra bởi hai sao neutron va chạm - Ảnh đồ họa: LIGO/NSF

Đọc nhiều nhất

Tin mới