Sốt xuất huyết lại bị tiêm vào cơ, bé gái 7 tuổi nguy kịch

Dù đã được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, bé gái 7 tuổi (ngụ Đồng Nai) vẫn được một phòng mạch tư chỉ định tiêm hai mũi thuốc vào mông. Bé nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết.

Mẹ bé cho biết, vào ngày sốt thứ nhất, bé được đưa tới khám tại phòng mạch tư. Lúc đó bé được chẩn đoán có thể mắc sốt xuất huyết và chỉ định chích thuốc vào mông. Hôm sau bé vẫn còn sốt cao nên mẹ đưa tới khám tại cơ sở y tế tư nhân này và tiếp tục được chích thêm một mũi thuốc.

Sot xuat huyet lai bi tiem vao co, be gai 7 tuoi nguy kich
BSCKII Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Nhiễm và Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 2, đang khám cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa 

Hôm sau, bé sốt liên tục không hạ, li bì, nôn ói, tay chân lạnh. Lúc này gia đình vội đưa bé tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị sốc sốt xuất huyết, mạch và huyết áp không đo được.

Bé gái đã được hồi sức, cho thở máy, truyền dịch chống sốc. Tới nay là ngày thứ 7 của bệnh sốt xuất huyết, bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm.

BSCKII Đỗ Châu Việt khuyến cáo khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết, tuyệt đối không được tiêm vào cơ, kể cả thuốc bổ.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, tiểu cầu sẽ sụt giảm và có nguy cơ gây chảy máu khó cầm vào ngày thứ 3, thứ 4 (tính từ khi sốt). Trước thời điểm này, nếu tác động lên cơ thể như chích thuốc sẽ gây rách các mao mạch. Khi tiểu cầu sụt giảm, tại vị trí được chích sẽ hình thành cục máu đông lớn.

Các bác sĩ chuyên khoa nhiễm - nhi đã tiếp nhận nhiều trường hợp sốt xuất huyết nhập viện. Đáng lưu ý là các ca nặng có dấu hiệu gia tăng và nhiều trường hợp trẻ có thể trạng thừa cân béo phì, vô cùng nguy kịch.

BSCKII Đỗ Châu Việt khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết hãy đưa con tới bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị. Tuyệt đối không tiêm bất cứ thuốc gì, không đưa trẻ đi truyền dịch, cắt lể…

Khi trẻ hay người nhà có các dấu hiệu bứt rứt hoặc li bì, nôn ói nhiều, đau bụng ngày càng tăng, chảy máu nhiều nơi và lâu cầm máu, tiểu ít,… cần đưa đến bệnh viện ngay; chờ lạnh, tím tay chân hay tái môi thì đã muộn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng:

(Nguồn: THĐT)

Sốt xuất huyết mấy ngày thì khỏi?

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 88.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Bệnh sốt xuất huyết bao lâu khỏi và cách phòng tránh căn bệnh này là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Sot xuat huyet may ngay thi khoi?
Ảnh minh họa 
Nguyên nhân gây sốt xuất huyết

Người đàn ông tử vong sau 2 ngày sốt xuất huyết vì lý do ai cũng dễ mắc

Chủ quan chỉ nghĩ mệt mỏi, sốt thông thường nên anh P. không đi khám, đến khi vào viện, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã xuất huyết não do sốt xuất huyết.

Tử vong vì chủ quan

Thanh niên 17 tuổi mắc sốt xuất huyết tử vong: Cách điều trị nào chuẩn?

(Kiến Thức) - Ngày 24/8, BV Bạch Mai cho biết, cách đây 1 tuần Khoa Cấp cứu A9 đã tiếp nhận nam thanh niên 17 tuổi mắc sốt xuất huyết bị ngừng tim do sốc khi truyền dịch tại nhà. Đây là căn bệnh nguy hiểm với nguy cơ biến chứng rất cao.

Bệnh nhân 17 tuổi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và truyền dịch tại nhà mà không vào viện điều trị.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.