Sóng siêu âm tần số cao cải thiện khả năng bơi của tinh trùng ​

Khoảng 30% trường hợp vô sinh là do tinh trùng di chuyển kém. Theo nghiên cứu, sóng siêu âm với tần số cao giúp thúc đẩy khả năng bơi của tinh trùng.

Trong một bài báo được xuất bản trên Advanced Science, nhóm nghiên cứu của ĐH Monash (Melbourne, Úc) đã chỉ ra cách sử dụng phương pháp liệu pháp cơ học dựa trên âm thanh có thể cải thiện khả năng bơi của tinh trùng tại một cấp tế bào duy nhất.

Theo TS Reza Nosrati thuộc ĐH Monash, phương pháp này sẽ giảm bớt gánh nặng cho các cặp vợ chồng bị vô sinh bằng cách tăng tỷ lệ sinh sản tự nhiên hoặc giảm thiểu nhu cầu can thiệp xâm lấn trong hỗ trợ sinh sản.

Song sieu am tan so cao cai thien kha nang boi cua tinh trung ​
Chỉ sau 20 giây tiếp xúc với âm thanh tần số cao, số lượng tinh trùng mẫu bắt đầu chuyển động và vận tốc bơi của chúng đều tăng lên đến 30%. Ảnh minh họa

Một tinh trùng khỏe mạnh là một tinh trùng có đuôi dài để giúp nó bơi qua hệ thống sinh sản. Tinh trùng có khả năng di chuyển kém có thể bơi yếu hơn hoặc hoàn toàn không có khả năng bơi qua đường sinh sản của phụ nữ.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ sau 20 giây tiếp xúc với âm thanh tần số cao, số lượng tinh trùng mẫu bắt đầu chuyển động và vận tốc bơi của chúng đều tăng lên đến 30%.

Điều này giúp tăng cường khả năng bơi của tinh trùng qua đoạn cong của ống dẫn trứng mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn gene di truyền DNA của tinh trùng.

Song sieu am tan so cao cai thien kha nang boi cua tinh trung ​-Hinh-2
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính 48 triệu cặp vợ chồng và 186 triệu cá nhân trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng hiếm muộn - vô sinh. Ảnh minh họa

Bước đột phá này có thể mang lại cơ hội điều trị mới để cải thiện kết quả hỗ trợ sinh sản, ngay cả đối với những cặp vợ chồng bị vô sinh nam nặng mà hầu như chỉ có thể lựa chọn sử dụng mẫu hiến tặng hoặc nhận con nuôi.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có 48 triệu cặp vợ chồng và 186 triệu cá nhân trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng hiếm muộn - vô sinh.

 >>> Mời độc giả xem thêm video Những điều cần biết về bệnh nam khoa:

(Nguồn TTV)

Đến khám muộn do ngại COVID-19, bé trai 14 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn

Bác sĩ cho biết do đến viện muộn, tinh hoàn trái của bệnh nhi đã bị xoắn 2 vòng, tím đen hoàn toàn, không thể hồi phục.

Ngày 9/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi Nhữ Mạnh Q. (nam, sinh năm 2008, trú tại TP Tuyên Quang) có tình trạng đau tức vùng bẹn bìu bên trái. Được biết, cháu bé đã sưng đau bìu trái từ 3 ngày trước đó, nhưng không đi khám và điều trị do lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị xoắn tinh hoàn trái, tiến hành mổ cấp cứu ngay.

5 thói quen nhỏ vô tình dẫn đến vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều bạn trẻ vẫn duy trì nhiều thói quen xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà không hề hay biết.

Sử dụng thuốc tránh thai bừa bãi

Rất nhiều cặp vợ chồng vì muốn “kế hoạch” nên sử dụng biện pháp tránh thai là dùng thuốc. Tuy nhiên, nữ giới dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản.

BS Cao Hữu Thịnh và những câu chuyện hiếm muộn

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vô sinh tại Việt Nam ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Hơn nửa số ca hiếm muộn vô sinh dưới 30 tuổi.

Chị Võ Thị Kim Thanh (sinh năm 1972, TP HCM) cho biết, chị lấy chồng năm 35 tuổi. Hai vợ chồng chị không sử dụng bất cứ biện pháp ngừa thai nào mà 3 năm sau, chị vẫn không thể mang thai.

BS Cao Huu Thinh va nhung cau chuyen hiem muon
Hai mẹ con chị Kim Thanh  
“Tôi đi khám khắp nơi, hàng chục lần làm thụ tinh IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), 4 lần làm IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Mấy lần chuyển phôi vào là tôi lại bị sảy thai. Sau đó, tôi theo BS Cao Hữu Thịnh. Vì tiền căn sẩy thai nên bác sĩ đã tư vấn tôi chuyển phôi vào bụng của một người khác. May mắn, em chồng tôi đã đồng ý,” chị Kim Thanh chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới