Dưới đây là 10 công ty xăng dầu lớn nhất trên thế giới tính theo sản lượng hàng ngày:
1. Saudi Aramco - 12,5 triệu thùng
Saudi Aramco có trụ sở tạiArab Saudi, là công ty dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Mỏ dầu lớn nhấtcủa công ty là Ghawar, có thể sản xuất 5 triệu thùng mỗi ngày. Công tynổi tiếng với khả năng tạo ra doanh thu hơn một tỷ USD mỗi ngày.
2. Gazprom - 9,7 triệu thùng
Gazpromlà một công ty dầu có trụ sở tại Nga. Nó là nhà sản xuất khí đốt tựnhiên lớn nhất trên thế giới. Công ty có độc quyền phân phối khí đốt ởchâu Âu, biến nước Nga trở thành "người chơi" đầy quyền lực trong khu vực.Chính phủ Nga nắm quyền kiểm soát phần lớn công ty này.
3. National Iranian Oil Co (công ty dầu khí quốc gia Iran) - 6,4 triệu thùng
NationalIranian Oil Co là một công ty dầu thuộc sở hữu của chính phủ Iran. Nóđược thành lập vào năm 1948 và chịu trách nhiệm thăm dò, khai thác, vậnchuyển và xuất khẩu dầu thô của nước này. Công ty cũng bán khí thiênnhiên và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
4. Exxon Mobil - 5,3 triệu thùng
ExxonMobil xuất hiện sau vụ sáp nhập của Exxon và Mobil năm 1999. Công ty cóliên kết với công ty Imperial Oil có trụ sở tại Canada. Exxon Mobilđứng đầu ngành dầu mỏ thế giới về doanh thu nhờ sở hữu 37 nhà máy lọcdầu ở 21 quốc gia.
Tuy nhiên, Exxon Mobil cũng là công ty bị ghét nhấttrên hành tinh, một phần là do các mỏ dầu khoan của công ty đang đượcđiều hành bởi những kẻ độc tài. Ngoài ra, Exxon Mobil bị ghét cũng doviệc phản ứng chậm trễ trong việc làm sạch dầu tràn trên biển sau sự cốđổ dầu của họ ở gần Alaska năm 1989.
5. PetroChina - 4,4 triệu thùng
TrungQuốc có 3 công ty dầu được điều hành bởi nhà nước. Trong số đó,PetroChina là công ty lớn nhất. PetroChina có giá trị vốn hóa thị trườngcao nhất so với những gã khổng lồ dầu khí khác trong giao dịch trên thịtrường chứng khoán. Các chuyên gia tin rằng PetroChina sẽ còn pháttriển mạnh mẽ hơn nữa nhờ được hỗ trợ từ chính phủ, đồng thời cũng nhờcó số lượng lớn đá phiến lớn mà Trung Quốc sở hữu.
6. BP - 4,1 triệu thùng
BP ban đầu khởi nghiệp dưới những cáitên là công ty dầu khí Anh-Ba Tư, Công ty dầu khí Anh-Iran, công ty xăngdầu Anh và công ty BP Amoco. Nó bắt đầu đổi sang cái tên BP vào năm2001 và tập trung khai thác ở khu vực Trung Đông. Năm 1959, BP mở rộngquy mô và trở thành công ty đầu tiên phát hiện dầu mỏ ở biển Bắc vào năm1965.
Tuy nhiên, BP gần đây bị dính vào một số thảm họa tràn dầugồm cả vụ nổ Deepwater Horizon năm 2010, dẫn đến việc công ty phải mấtkhá nhiều khoản chi tốn kém.
7. Royal Dutch Shell (công ty xăng đầu Hoàng gia Hà Lan) - 3,9 triệu thùng
RoyalDutch Shell là công ty xăng dầu của Anh và Hà Lan, có trụ sở tại Hague,Hà Lan, dù trụ sở đăng ký của nó là ở London. Công ty đã có mặt tại hơn90 quốc gia, với hơn 44.000 trạm dịch vụ trên toàn thế giới. RoyalDutch Shell tham gia toàn bộ quá trình, từ thăm dò, sản xuất và tinh chếdầu cho tới phân phối và tiếp thị dầu. Công ty cũng tham gia vào lĩnhvực hóa dầu, kinh doanh và năng lượng tái tạo. Hiện công ty đang thựchiện khoan dầu ở biển Chuckchi, gần Alaska.
8. Pemex - 3,6 triệu thùng
Pemex là công ty dầu mỏ và khí đốt củaMexico. Công ty gần đây trải qua một cuộc suy thoái khi mà sản lượngtại mỏ dầu lớn nhất trong cả nước có tên gọi là Cantarell đã sụt giảm từkhoảng 2 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 600.000 thùng.
Công tyđã làm việc gấp đôi thời gian để bù vào phần thiếu hụt, tăng cường khaithác ở các mỏ dầu khác, thậm chí là phải thám hiểm thêm các mỏ mới.Ngoài ra, công ty cùng đang tăng cường các giải pháp khác như tìm kiếmsự hỗ trợ từ các nhà đầu tư nước ngoài.
9. Chevron - 3,5 triệu thùng
Chevron được coi là một trong 6công ty dầu khí đại chúng siêu lớn cùng với Royal Dutch Shell, BP, ExxonMobil, Total và ConocoPhillips Company. Đây là công ty xăng dầu đạichúng lớn thứ 3 tại Mỹ và lớn thứ 16 trên thế giới.
Chevron đã cómặt tại hơn 180 quốc gia trên thế giới. Trong năm 2010, công ty này đãmua lại Atlas Petroleum để tiếp cận các mỏ đá phiến tại Marcellus vàUtica.
10. Tập đoàn xăng dầu Kuwait - 3,2 triệu thùng
Tập đoàn xăng dầu Kuwait do công ty xăng dầu Anh và Chevron hợp tác thành lập năm 1934. Tuy nhiên, đến năm 1975, các nhà lãnh đạo của Kuwait đã quyết định quốc hữu hóa công ty. Tập đoàn xăng dầu Kuwait đã giúp Kuwait trở thành một quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới và người dân của quốc gia này hiện cũng được xếp vào hàng ngũ những người giàu nhất hành tinh.
Trong năm 1990, Kuwait và tập đoàn xăng dầu của nó đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại khi Iraq xâm lược và lực lượng quân đội của Saddam Hussein đã đốt các mỏ dầu của quốc gia. Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn vươn lên và phục hồi từ thất bại và hiện là một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới.
TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: