Rộ tin Ukraine, Nga bí mật đàm phán chấm dứt xung đột?

Quân đội Nga và Ukraine được cho là đang bí mật hội đàm trong bối cảnh chiến trường rơi vào bế tắc, nhà báo Mỹ Seymour Hersh dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Seymour Hersh, nhà báo Mỹ từng đạt giải Pulitzer, ngày 1/12 dẫn nguồn thạo tin nói rằng Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny và người đồng cấp Nga Valery Gerasimov đang bí mật tiến hành các cuộc đàm phán giữa quân đội với quân đội.
Động lực của các cuộc đàm phán đó không phải là Washington hay Moscow, không phải Tổng thống Mỹ Joe Biden hay Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà thay vào đó là hai tướng cấp cao điều hành cuộc chiến ở Ukraine là tướng Valery Gerasimov của Nga và tướng Valery Zaluzhny của Ukraine", nhà báo Hersh cho hay.
Nhà báo Hersh dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, tướng Zaluzhny nhận được sự ủng hộ của Washington để tiến hành các cuộc đàm phán như vậy. Hai bên được cho là thảo luận các điều khoản liên quan đến vấn đề Crimea và 4 tỉnh Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái.
Đổi lại, Nga có thể sẵn sàng cho phép Ukraine gia nhập NATO với điều kiện NATO phải cam kết không triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine. Thỏa thuận cũng sẽ không cho phép NATO đặt vũ khí tấn công ở Ukraine.
Ro tin Ukraine, Nga bi mat dam phan cham dut xung dot?
Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny (trái) và người đồng cấp Nga Valery Gerasimov (Ảnh: Pravda).
Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Ukraine từ lâu theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên NATO. Thậm chí, Kiev coi việc gia nhập NATO là mục tiêu chiến lược trong chính sách đối ngoại từ năm 2017. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần nêu rõ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình hay để gia nhập NATO.
Ý tưởng cho rằng Ukraine có thể nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO đã được các cựu quan chức cấp cao của NATO đưa ra, trong đó có cựu Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen và cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao châu Âu James Stavridis.
"Những người ủng hộ kế hoạch này nên yêu cầu các quốc gia khác đưa ra những nhượng bộ tương tự. Nếu họ làm như vậy, tôi sẵn sàng lắng nghe lập luận của họ", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 30/11 nhấn mạnh.
Gần đây, một số phương tiện truyền thông nói rằng, Mỹ và một số đồng minh đang thúc ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh xung đột bế tắc, trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Cụ thể, Mỹ, Đức được cho là chỉ cung cấp cho Kiev những vũ khí đủ để cầm cự, thay vì những vũ khí có thể giúp Ukraine giành lại lãnh thổ từ Nga.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định chiến trường không bế tắc và cũng không có đồng minh, đối tác nào gây sức ép buộc Ukraine phải đàm phán với Nga.
Ông cũng công khai chỉ trích tướng Zaluzhny khi ông phát biểu trên truyền thông rằng cuộc chiến Nga - Ukraine đang rơi vào bế tắc, sẽ không có đột phá nào trong thời gian tới.
Mới đây, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo giới lãnh đạo quân sự không nên can thiệp vào nền chính trị của nước này. Ông chủ yếu đề cập đến các tướng lĩnh quân đội tham gia chính trường trong những năm sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Tuy nhiên, ông Zelensky lại nêu đích danh các chỉ huy hiện tại, trong đó có tướng Zaluzhny.
"Với tất cả sự tôn trọng dành cho tướng Zaluzhny và tất cả các chỉ huy trên chiến trường, thì có một cách hiểu tuyệt đối về thứ bậc và chỉ có một, và không thể có hai, ba, bốn, năm", ông nói.
Tướng Zaluzhny chưa hề thể hiện bất kỳ tham vọng chính trị nào. Nhưng tiếng tăm của ông đã làm dấy lên suy đoán rằng đây có thể là nhân vật công chúng duy nhất có thể thách thức Tổng thống Zelensky.
Ông Zelensky đã hủy cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới với lý do thiết quân luật và phải tập trung vào cuộc xung đột đang diễn ra.

Cặp đôi uống nước từ nhà vệ sinh 6 tháng mà không hay biết

Một cặp vợ chồng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vô cùng sốc khi phát hiện ra họ đã uống nước từ đường ống của nhà vệ sinh suốt 6 tháng sau khi chuyển đến căn hộ mới.

Vợ chồng anh Đàm bắt đầu gặp những vấn đề sức khỏe kỳ lạ ngay sau khi chuyển đến căn hộ mới vào tháng 5/2023. Cả hai đều bị ho, khó chịu ở ngực mà không rõ nguyên nhân. Anh Đàm cho biết anh thậm chí còn bị rụng tóc và nổi mụn.
Mỗi tháng, cặp vợ chồng này phải chi trả 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng) tiền thuê nhà. Thế nhưng sau nửa năm chuyển về căn hộ mới, họ vẫn chưa phải thanh toán hóa đơn tiền nước nào. Hai người càng bối rối hơn sau khi kiểm tra đồng hồ nước và thấy nó không hề chạy. Cho đến khi mở vòi, con số trên đồng hồ nước từ nhà vệ sinh lại tăng rõ rệt.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine trở thành triệu phú USD

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny mới đây đã nhận được khoản thừa kế trị giá hàng triệu USD từ một người họ hàng ở Mỹ.

Tong tu lenh cac luc luong vu trang Ukraine tro thanh trieu phu USD
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: AP

Brazil: Đem đi hoả táng, cụ bà được phát hiện vẫn còn thở

Mới đây, một nhân viên lò hỏa táng ở Brazil gặp phải trải nghiệm kinh hoàng đến nhà xác bệnh viện để nhận thi thể của một cụ bà 90 tuổi và phát hiện ra rằng bà vẫn còn thở.

Tờ New York Post đưa tin cho biết vụ việc hy hữu xảy ra ở thành phố São José (Brazil) hôm 25/11, chỉ vài giờ sau khi các bác sĩ ở bệnh viện tuyên bố bà Norma Silveira da Silva (90 tuổi) đã qua đời.
"Thi thể" của cụ bà 90 tuổi được cho vào túi bảo quản và đưa xuống nhà xác để chờ đem đi hoả táng. Hai tiếng sau, nhân viên hoả táng đã phát hiện ra cụ bà vẫn còn thở.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.