Rộ tin lính Mỹ nhận được lệnh sẵn sàng tham chiến ở Dải Gaza

Lực lượng Không quân Mỹ tại Iraq đã nhận được lệnh sẵn sàng cho trường hợp 'Mỹ can dự trên bộ vào cuộc xung đột Israel – Hamas'.

Đây là thông tin được trang tin The Intercept trích dẫn trong một bản ghi nhớ được Lầu Năm Góc lưu hành vào đầu tháng 1. Văn bản này chỉ thị số lượng binh sĩ không xác định được đặt "ở chế độ chờ để triển khai hỗ trợ trong trường hợp Mỹ can dự trên bộ vào cuộc chiến Israel - Hamas".
Theo một tài liệu riêng của Lầu Năm Góc mà trang tin The Intercept xem được, lệnh dự phòng đã được áp dụng với các binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq kể từ năm 2023.
Ro tin linh My nhan duoc lenh san sang tham chien o Dai Gaza
Lính Mỹ ở Syria. Ảnh: Lục quân Mỹ 
Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết kể từ tháng 10/2023, sự hỗ trợ dành cho Israel sẽ không liên quan đến việc binh lính Mỹ chiến đấu bên cạnh quân đội Israel.
Sau khi Hamas đột kích bất ngờ vào miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng vào ngày 7/10/2023, Mỹ đã điều động 2 tàu sân bay, và chuẩn bị thêm 2.000 quân để triển khai tới Trung Đông. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, Mỹ “không có ý định điều quân tới lãnh thổ” Israel hay Dải Gaza.
Tuy nhiên, lực lượng đặc biệt Mỹ đã hoạt động ở Israel kể từ tháng 10/2023. Quan chức cấp cao Mỹ Christopher Maier vào thời điểm đó nói rằng, biệt kích Mỹ đang “tích cực giúp đỡ Israel làm một số việc”. Lầu Năm Góc cũng thừa nhận đã điều động các máy bay không người lái (UAV) do thám hoạt động phía trên Dải Gaza “để hỗ trợ nỗ lực giải cứu con tin”.
Kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ, quân đội Mỹ ở Iraq, Syria và Jordan đã bị tấn công hơn 150 lần. Đặc biệt, vụ tấn công bằng UAV vào căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở Jordan hôm 28/1 đã khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng, và hơn 40 người khác bị thương.

Thông tin mới nhất vụ phát hiện 6 thi thể giữa hoang mạc

Liên quan vụ án 6 thi thể được phát hiện trên hoang mạc Mojave ở California (Mỹ) hồi tuần trước, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.

AP đưa tin ngày 29/1, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm và thu giữ 8 khẩu súng sau khi thực hiện lệnh khám xét tại khu vực Adelanto và Apple Valley thuộc quận San Bernardino và khu phố Pinyon Hills thuộc quận Los Angeles, cảnh sát Michael Warrick cho biết trong cuộc họp báo.
"Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ tranh chấp về cần sa", cảnh sát Warrick nói.

Bất ngờ cuộc sống của người lao động ở Triều Tiên

Những bức ảnh được AP đăng tải phần nào hé lộ cuộc sống của người dân lao động ở Triều Tiên.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien
Các nhân viên tại Ongnyugwan, một nhà hàng mì nổi tiếng ở Bình Nhưỡng, cho biết họ phục vụ 10.000 bữa trưa mỗi ngày. Nhà hàng này được xây dựng vào năm 1960 theo yêu cầu của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. (Nguồn ảnh: Business Insider/AP) 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-2
Cô Song Un Pyol, quản lý tại cửa hàng bách hóa Potonggang cao cấp ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, đứng ở lối đi bán đồ ăn nhẹ khi được hãng tin AP phỏng vấn vào ngày 19/6/2017. Được biết, cửa hàng bách hóa Potonggang được mở cửa vào tháng 12/2010, chuyên bán đồ điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ gia dụng,... 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-3
Người dân Triều Tiên được nhà nước khuyến khích mua mỹ phẩm sản xuất trong nước thay vì các nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: Những nữ công nhân Triều Tiên đóng gói xà phòng tại một nhà máy mỹ phẩm ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 12/1/2013. 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-4
 Một công nhân tháo găng tay tại Nhà máy Dây điện Bình Nhưỡng 326 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vào ngày 10/1/2017. Nhà máy dây điện 326 ở Bình Nhưỡng cho biết họ có 1.000 công nhân mỗi ngày. 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-5
 Nữ nhân viên đang lau sàn tại sảnh một khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-6
Trong ảnh là một nữ công nhân làm việc tại nhà máy dệt Kim Jong Suk Bình Nhưỡng ngày 31/7/2014. Nhà máy dệt lụa Kim Jong Suk đã thông báo tuyển dụng 1.600 công nhân, chủ yếu là phụ nữ. 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-7
Bức ảnh chụp một phụ nữ Triều Tiên làm việc tại nhà máy giày Ryuwon, chuyên về giày thể thao, ở Bình Nhưỡng, ngày 1/2/2019. 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-8
Nhà máy dệt lụa Kim Jong Suk cho biết, họ sản xuất khoảng 200 tấn lụa mỗi năm. 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-9
 Nữ công nhân này đang phân loại kén tằm tại nhà máy dệt lụa Kim Jong Suk ngày 6/1/2017.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-10
Những người dân lao động làm việc tại một nhà máy phân bón ở Hamhung, thành phố lớn thứ hai của Triều Tiên ở tỉnh Nam Hamgyong, ngày 10/8/2012. 

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-11
 Bên trong Tổ hợp Luyện thép Chollima ở Nampo, Triều Tiên, ngày 7/1/2017.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-12
 Bức ảnh chụp một công nhân cầm xẻng đứng gần lò nung trong Tổ hợp Luyện thép Chollima ở Nampo ngày 7/1/2017.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-13
 Những người đàn ông và phụ nữ làm việc trên cánh đồng lúa ở tỉnh Kangwon, miền đông Triều Tiên, vào ngày 23/6/2016.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-14
 Nhân viên Kim Yon Hui, trái, và Yang Pok Yong tại cửa hàng bia Taedonggang ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 7/5/2016.

Bat ngo cuoc song cua nguoi lao dong o Trieu Tien-Hinh-15
 Bên trong nhà máy chế biến ngô Bình Nhưỡng ngày 10/12/2020.

Kế hoạch 'Đổ nước hang chuột' của quân đội Israel

Tờ Wall Street Journal ngày 4/12 tiết lộ rằng Israel đang xem xét việc làm ngập các đường hầm dưới lòng đất ở Dải Gaza bằng nước biển để buộc các chiến binh Hamas đang ẩn náu dưới đó phải chui lên.

Tin tức này nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Truyền thông Mỹ dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, kế hoạch này có thể khả thi về mặt chiến thuật nhưng có khả năng phá hủy nguồn cung cấp nước ngọt cho Gaza và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng.

Có thông tin nói Israel đã lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch tháo nước biển đường hầm cho Mỹ vào đầu tháng trước, điều này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về tính khả thi của kế hoạch cũng như phân tích về tác dụng quân sự và ảnh hưởng môi trường của kế hoạch này. Các quan chức Mỹ cho biết chi tiết cụ thể của kế hoạch vẫn chưa rõ ràng. Theo truyền thông Israel đưa tin, người phát ngôn của IDF sáng 5/12 nói: “Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp để giải quyết vấn đề đường hầm. Đây là những gì tôi có thể nói vào lúc này”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới