Xung đột Ấn Độ - Pakistan: Chờ bắt tay nhau

Theo nhiều chuyên gia phân tích, khó có thể bùng phát chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, thậm chí trong thời gian tới, hai bên có thể sẽ bắt tay trong cuộc chiến chống khủng bố.

8 chiến đấu cơ Ấn Độ đấu 24 máy bay Pakistan
Đài truyền hình Ấn Độ NDTV đã kể chi tiết về trận chiến trên không giữa các máy bay chiến đấu của Ấn Độ và Pakistan, với sự tham gia của Su-30 MKI Ấn Độ và F-16 C/D Pakistan, xảy ra vào ngày 27/2 trên Đường kiểm soát, khi Không quân Pakistan cố gắng tấn công Kashmir.
Sau trận không chiến gần biên giới, tình hình đang phát triển theo kịch bản tồi tệ, chuyên gia quân sự Nga Alexander Zhilin bày tỏ ý kiến của mình trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Theo kênh NDTV, tính tổng cộng, 32 chiếc máy bay của cả hai nước đã tham chiến. Pakistan đã sử dụng 24 máy bay, gồm có tám chiếc F-16 của Mỹ, bốn chiếc Mirage III của Pháp, bốn chiếc JF-17 Thunder của Trung Quốc và một số máy bay hộ tống. Trong khi đó, Ấn Độ chỉ dùng bốn chiếc Su-30MKI, hai chiếc Mirage 2000 và hai chiếc MiG-21.
Xung dot An Do - Pakistan: Cho bat tay nhau
 Nguy cơ chiến tranh lớn giữa Ấn Độ-Pakistan là không cao
Các máy bay của Pakistan đã thả vài quả bom dẫn đường bằng laser và gần như phá hủy một số mục tiêu quân sự dọc theo Đường ranh giới kiểm soát ở khu vực tranh chấp Kashmir.
Căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang vào giữa tháng 2, sau vụ tấn công khủng bố vào một đoàn xe an ninh, giết chết 45 sĩ quan bán quân sự Ấn Độ. Các tay súng khủng bố thuộc nhóm “Jaish-e-Muhammad “tự nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Vào đêm 26 tháng 2, các máy bay của Không quân Ấn Độ đã không kích một căn cứ của nhóm phiến quân Jaish-e-Muhammad ở vùng Kashmir thuộc Pakistan. Tuy nhiên, Islamabad bác bỏ bản tuyên bố của New Delhi giải thích rằng, mục tiêu của cuộc không kích là doanh trại của những kẻ khủng bố.
Sáng hôm sau, Pakistan báo cáo rằng, họ đã bắn hạ hai máy bay Ấn Độ và bắt giữ hai phi công. New Delhi nói rằng, quân đội Ấn Độ chỉ mất một tiêm kích MiG-21, chiếc còn lại là một máy bay trực thăng, nhưng họ cũng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan.
Sau đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói rằng, ông không muốn xảy ra cuộc chiến tranh với nước láng giềng cũng có vũ khí hạt nhân như mình, đồng thời cho biết là Pakistan sẽ giao trả Ấn Độ phi công bị giam giữ hôm 28/02, "như một cử chỉ hòa bình".
Pakistan cô độc, sẽ phải xuống thang trước Ấn Độ
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề ứng dụng xã hội về an ninh quốc gia, cựu đại tá Alexandr Zhilin cho rằng, xung đột Ấn Độ-Pakistan đang phát triển theo kịch bản tồi tệ nhất. Sự leo thang vẫn tiếp tục, mỗi bên cố gắng phản ứng gay gắt nhất có thể và một "thế lực thứ ba" đang thổi phồng cuộc xung đột này.
Chú ý đến tình huống Ấn Độ đang tiến hành cuộc bầu cử, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không thể đáp trả thách thức này; do đó, một "thế lực thứ ba" đã tính đến các đặc điểm chính trị của mỗi quốc gia và sắp xếp tất cả những điều kiện để làm gia tăng xung đột.
Bây giờ điều chính yếu là làm dịu cuộc xung đột này, cả Ấn Độ và Pakistan đều không muốn để bùng nổ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, thế lực thứ ba đang "đổ thêm dầu vào lửa" và muốn tình hình phát triển như vậy" - ông Alexander Zhilin nói.
Còn chuyên gia Nitin Gokhale cho rằng, tình hình hiện tại khá căng thẳng, có những lo ngại rằng mọi chuyện sẽ còn xấu đi nữa hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng ông cho rằng, trong vòng 24h qua đã xảy ra một số sự kiện cho thấy khả năng lắng dịu.
Ấn Độ tuyên bố họ vẫn nhìn thấy cơ hội thỏa hiệp hoặc xuống thang, còn Pakistan cũng tuyên bố rằng, chiến tranh không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai; hai bên cần ngồi vào bàn thương thuyết, tìm giải pháp khả thi cho vấn đề này. Do đó, hai bên có khả năng giảm căng thẳng trong vòng 48-72 giờ tiếp theo.
New Delhi đã nhiều lần cáo buộc Islamabad chứa chấp những kẻ khủng bố, trong khi Pakistan bác bỏ cáo buộc này và không thực hiện bất kỳ hành động rõ ràng nào, không thể hiện ý định làm bất cứ điều gì.
Thế giới bắt đầu nhận ra rằng Pakistan là nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố ở miền nam và Ấn Độ buộc phải có biện pháp phòng ngừa, vụ tấn công này không nhằm chống lại binh lính Pakistan hay thường dân Pakistan.
Phản ứng của các cường quốc thế giới đã cho thấy rõ điều này: Không ai lên án hành động của Ấn Độ và không ai lên tiếng ủng hộ Pakistan. Islamabat cảm nhận được áp lực buộc họ phải hành động chống lại các nhóm khủng bố.
Do đó, vì lợi ích của mình, Pakistan phải hành động và cần hợp tác chặt chẽ với New Dehli. Thời gian gần đây, Islamabat đã xác nhận sẵn sàng hợp tác với New Delhi về vụ tấn công Kashmir.
Trong tương quan này, tình hình xung đột giữa hai bên khó có khả năng xấu đi, trong vài tuần và tháng tới, hai bên có khả năng sẽ bắt tay nhau chống khủng bố.

Chuẩn bị kỹ, bảo đảm tốt chất lượng huấn luyện

Ngày 1/3, các đơn vị trong toàn quân sôi nổi tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, toàn quân xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nội dung chỉ tiêu đặt ra trong công tác huấn luyện năm 2019

Chuan bi ky, bao dam tot chat luong huan luyen
 Hầu hết các đơn vị đều đã làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị khi ra quân huấn luyện đã kết hợp với phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng, phấn đấu 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 70-80% đạt khá, giỏi. Hình ảnh: Lãnh đạo Quân khu 7 tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Long An.

Binh chủng Vũ trụ Mỹ của Tổng thống Trump "hữu danh vô thực"

(Kiến Thức) -  Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập binh chủng Vũ trụ, một nhánh quân sự độc lập và là binh chủng thứ 6 của Quân đội Mỹ, thế nhưng trên thực tế kế hoạch này khó có thể mà thực hiện.

Theo thừa nhận của chính các thành viên thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, hiện tại, họ vẫn chưa xác định chính xác những nhiệm vụ cụ thể cũng như thành phần cơ cấu tổ chức và số lượng quân số của binh chủng Vũ trụ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thành lập.
Binh chung Vu tru My cua Tong thong Trump
 Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump và sắc lệnh thành lập binh chủng Vũ trụ. Ảnh: Reuter
Chính vì vậy, các chuyên gia phân tích quân sự quốc tế cho rằng, tiến trình thành lập vẫn đang trong lộ trình và còn nhiều khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự thế giới nhận định, sẽ có 2 mô hình cho lực lượng mới để chính quyền Tổng thống Trump lựa chọn đó là:

Sức mạnh vũ khí hạt nhân Ấn Độ - Pakistan: Ai mạnh hơn ai?

(Kiến Thức) - Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang ngày càng leo thang trong khi cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước trong khu vực đang rất lo lắng cho tương lai của mình khi cả hai quốc gia này đều là cường quốc hạt nhân.

Suc manh vu khi hat nhan An Do - Pakistan: Ai manh hon ai?
Dù cả Ấn Độ và Pakistan đều có kho vũ khí hạt nhân khá khiêm tốn nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai quốc gia này đều là đất nước có sở hữu vũ khí hạt nhân và đều chế tạo thành công các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Nguồn ảnh: Lockh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới