Tướng Navarre đã ảo tưởng ra sao trên chiến trường Điện Biên Phủ?
(Kiến Thức) - Tướng Henri Navarre của quân đội viễn chinh Pháp tin rằng với địa thế của Điện Biên Phủ, Việt Minh sẽ không thể mở đường tiếp cận được trận địa chỉ bằng tay không và sức lao động thủ công.
Tuấn Anh
Theo kế hoạch của Tướng Henri Navarre và quân đội viễn chinh Pháp, Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nhiệm vụ thu hút và nghiền nát quân chủ lực Việt Minh. Một mặt giúp Pháp đạt được thắng lợi trên chiến trường, một mặt giúp Pháp "cầm đằng chuôi" trong các cuộc hoà đàm sau này.
Để làm được điều đó, Pháp đã chọn Điện Biên Phủ làm nơi đặt căn cứ điểm. Đây là một vị trí cực kỳ hiểm yếu, biến cụm căn cứ điểm này thành “cái gai trong mắt” lực lượng Việt Minh và buộc ta phải nhổ bỏ, trong khi đó với thế phòng ngự và hậu cần không vận, Pháp tin rằng sẽ nghiền nát được quân chủ lực của ta trong trận đánh cuối cùng.
Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng nằm ở phía Tây của vùng Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 500km và cách biên giới Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan từ 150 tới 300km. Thung lũng này có chiều rộng từ 6 tới 8 km, dài 18km và có vị trí chiến lược, là ngã tư quan trọng không những đối với chiến trường Đông Dương mà còn là với toàn Đông Dương và các nước Đông Nam Á lân cận.
Lính Pháp đổ quân xuống Điện Biên Phủ bằng đường dù. Ảnh: TL.
Về mặt chiến lược, có thể thấy rõ những lợi thế hết sức to lớn của Điện Biên Phủ, hoàn toàn phù hợp với việc thiết lập một căn cứ phòng thủ quy mô lớn. Căn cứ này vừa có thể là bàn đạp giúp Pháp loại bỏ được các đơn vị bộ đội chủ lực của Việt Minh ở Tây Bắc, vừa có thể làm bàn đạp để đánh sang Lào khi cần.
Địa hình của Điện Biên Phủ đặc biệt ở chỗ, bốn bên thung lũng đều là núi hoặc đồi nối tiếp nhau liên miên không có đường bằng, tuy nhiên ở giữa thung lũng lại có một dải đất bằng phẳng lọt thỏm giữa núi rừng trùng điệp. Trên dải đất đó có cánh đồng Mường Thanh rộng lớn nhưng năng suất lao động thấp, Pháp ước tính lương thực thu được từng cánh đồng này chỉ nuôi đc 25.000 người trong vài tháng.
Với con mắt tinh quái của một nhà binh kinh nghiệm, tướng Navarre khi tận mắt nhìn thấy cánh đồng Mường Thanh đã nhận định: “Đất này mà xe tăng cơ động thì tuyệt. Sân bay có thể mở rộng gấp ba lần”, viên tướng ngạo mạn cũng không quên nhấn mạnh rằng những ngọn núi sẽ là bức tường thành tự nhiên vững chắc bảo vệ cụm căn cứ điểm này khỏi mọi sự tấn công của Việt Minh trong tương lai.
Ảnh: TL.
Không chỉ chỉ ra được những khó khăn về mặt địa hình khi Việt Minh muốn tấn công xuống cụm căn cứ điểm này, tướng Navarre còn chỉ ra một loạt các khó khăn khác và khẳng định rằng Việt Minh sẽ không thể vượt qua được những khó khăn này. Nói cách khác, Navarre tin rằng chỉ cần đặt căn cứ điểm ở Điện Biên Phủ, quân Pháp đã nắm chắc một nửa phần thắng trong tay, nửa còn lại, chắc chắn cũng nằm trong tầm tay.
Tác giả của Cụm cứ điểm Điện Biên Phủ khẳng định, Việt Minh vốn dĩ thiếu phương tiện cơ giới và máy móc, bằng sức lao động thủ công với cuốc xẻng không thể đưa pháo vào trận địa và không thể chuyển pháo qua vùng Tây Bắc hiểm trở được, nếu có thì số lượng pháo vào nổi trận địa sẽ rất ít và quân Pháp dễ dàng “bịt miệng” những khẩu pháo này sau vài loạt phản pháo đơn giản.
Phòng không của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.
Địa hình hiểm trở, đường không có, phương tiện cơ giới cũng không đồng nghĩa rằng lực lượng Việt Minh không thể tiếp tế lương thực nổi cho các đơn vị đóng quân ở đây, có nghĩa là nếu Việt Minh có đánh vào Điện Biên Phủ, sẽ chỉ đánh được những trận nhỏ lẻ, ít quân vì quân đông quá trành vào đây phía Việt Minh sẽ không đảm bảo hậu cần để nuôi quân nổi.
Tướng Navarre cũng tin rằng, thời tiết khí hậu khắc nghiệt ở Tây Bắc cũng sẽ khiến bộ đội của ta kiệt quệ, đặc biệt là những người lính sinh ra và lớn lên ở miền xuôi – chiếm một phần lớn các đơn vị bộ đội chủ lực Việt Minh – sẽ không thích nghi nổi với khí hậu khu vực miền núi. Vào mùa mưa, vận tải khó khăn, lương thực thiếu thốn và đủ mọi loại bệnh sẽ làm khiến đời sống của bộ đội ta khó khăn hơn bao giờ hết, khi đó người Pháp có lẽ không cần đánh cũng thắng.
Ngược lại, lực lượng ta khi đánh giá Điện Biên Phủ cũng chỉ ra những nhược điểm rõ mồn một mà không biết khi chọn Điện Biên làm nơi đặt cụm căn cứ điểm, người Pháp có tính đến không.
Khoảnh khắc chiến thắng của lực lượng Việt Minh khi vẫy cờ trên nóc hầm chỉ huy của địch ở Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.
Thứ nhất, địa thế lòng chảo với núi cao vây xung quanh biến Điện Biên Phủ trở thành một "sân vận động", trong sân vận động đó, người Pháp đặt cụm cứ điểm của họ ở giữa sân trong khi đó Việt Minh – những người lính muốn tấn công vào cụm cứ điểm sẽ ngồi trên hàng ghế cao như những khán giả, nhất cử nhât động của người Pháp đều bị ta thấy rõ mồn một.
Việc đặt cụm cứ điểm ở vị trí thấp với xung quanh là núi cao bao quanh được ta nhận định là sai lầm của Pháp. Trong mọi học thuyết chiến tranh, bất kể thời đại nào, bất kể hoàn cảnh nào, hai bên khi giao tranh luôn muốn chọn điểm cao làm nơi đặt đại bản doanh. Việc đặt cụm cứ điểm giữa lòng thung lũng và nhường núi cao xung quanh cho ta là hành động tự đặt mình vào thế khó của Pháp.
Thứ hai và quan trọng nhất, Điện Biên Phủ không có đường giao thông trên bộ ra vào, đây là một thế khó cho ta nhưng cũng là thế khó cho địch, cách duy nhất để tiếp tế cho “con nhím” này là bằng đường không. Cắt được tiếp tế đường không bằng hoả lực phòng không hoặc chiếm được sân bay sẽ bóp chết ngay lập tức cụm cứ điểm này.
Như vậy, dù Tướng Navarre của Pháp nhận định có phần tương đối đúng về các ảnh hưởng của tự nhiên và địa hình tới trận chiến tại đây, tuy nhiên ông cũng quên mất hoặc cố tình không để ý tới những bất lợi mà Pháp phải chịu khi thiết lập cụm cứ điểm tại đây. Thực tế đã chứng minh,Việt Minh đã vượt qua được mọi khó khăn về mặt tự nhiên và khí hậu mà Pháp từng chỉ ra, khi đó lính Pháp và cụm cứ điểm Điện Biên Phủ không khác nào “cá nằm trên thớt”.
Mời độc giả xem Video: Khoảnh khắc cuối cùng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nguồn: Trích phim "Điện Biên Phủ".
Pháp đã tung bao nhiêu quân tham gia vào cứ điểm Điện Biên Phủ?
(Kiến Thức) - Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất và mang tính quyết định trong Chiến tranh Đông Dương với phần thắng tuyệt đối thuộc về quân đội Việt Minh bất chấp mọi sự nỗ lực của Pháp và đồng minh.
Cứ điểm Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng để án ngữ phía Bắc Đông Dương, kiểm soát được vùng Tây Bắc Việt Nam và vùng liên thông với Thượng Lào để ngắn chặn sự việc mở rộng vùng giải phóng của quân đội Việt Minh. Cứ điểm này còn được các tướng lĩnh Pháp xem là cái bẫy tốt nhất để tiêu diệt quân chủ lực của ta trong một trận đánh duy nhất. Nguồn ảnh: Indochinawar.
Tàu chiến Việt Nam mở cửa đón khách tham quan ở Thanh Đảo
(Kiến Thức) - Cuối tháng 4 vừa qua, các tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng và Trần Hưng Đạo của Hải quân Nhân dân Việt Nam khi neo đậu tại Quân cảnh Thanh Đảo, Trung Quốc đã mở cửa cho người dân địa phương và du khách vào tham quan.
Người dân ở Thanh Đảo và các khách du lịch có mặt ở đây dịp cuối tháng 4 vừa rồi rất may mắn khi có cơ hội được tiếp cận và thăm quan nhiều tàu chiến của cả Hải quân Trung Quốc và quốc tế trong khuôn khổ cuộc triển lãm và duyệt binh mừng 70 năm ngày thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.
Mỹ nhận tiếp tàu Legend, tăng cường sức mạnh bảo vệ bờ biển
(Kiến Thức) - Trong tương lai gần lớp tàu tuần duyên Legend sẽ sớm thay thế cho "người tiền nhiệm" - Hamilton vốn đã phục vụ trong Lực lượng Tuần duyên Mỹ kể từ năm 1965 cho tới nay.
Chiếc tàu tuần duyên lớp Legend thứ 8 đã được bàn giao cho lực lượng Tuần duyên Mỹ để trải qua các bài kiểm tra cuối cùng trước khi được biên chế. Nguồn ảnh: USCG.
Quân đội Nga tiến hành không kích ồ ạt, khiến hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine bị tê liệt; đồng thời gây tâm lý căng thẳng cho người dân Ukraine.
Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov, cho biết khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.
Ấn Độ và Nga hoàn tất hiệp ước chiến lược tiếp cận các căn cứ không quân của nhau, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.
Quân đội Nga tiến hành không kích ồ ạt, khiến hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine bị tê liệt; đồng thời gây tâm lý căng thẳng cho người dân Ukraine.
Ấn Độ và Nga hoàn tất hiệp ước chiến lược tiếp cận các căn cứ không quân của nhau, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương.
Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov, cho biết khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ.
Máy bay Su-34 của Nga, đã tấn công phá hủy hai sở chỉ huy lữ đoàn của Ukraine; chiến dịch tấn công vào thành phố Kostiantynivka của Quân đội Nga đã bắt đầu.
Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.
Hàng nghìn quân Ukraine mắc kẹt ở Myrnohrad trong tình thế tuyệt vọng; kế hoạch phá vây theo kiểu “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, nhưng liệu có thành công?
Sáng 17/12, đã diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường, thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị.