Trung Quốc đang đóng nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn người Mỹ nghĩ
(Kiến Thức) - Theo truyền thông Nga, Lầu Năm Góc đang đánh giá thấp năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc, trong khi quy mô hạm đội tàu ngầm Trung Quốc đang ngày càng mở rộng hơn trước.
Tuấn Anh
Theo một số báo cáo quân sự được tình báo Mỹ thu thập được cho thấy, ảnh chụp vệ tinh và chụp cận cảnh nhà máy đóng tàu Bohai và Longpo của Trung Quốc đã chỉ ra rằng nước này đang tiến hành đóng cùng lúc nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn so với con số ước tính được Mỹ đưa ra ban đầu.
Trang tin quân sự Defense One nhận xét, tình báo Mỹ đã quá cẩu thả trong việc xác định số lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, và rất có thể họ đã bỏ sót từ một đến hai chiếc trong các báo cáo của mình lên Lầu Năm Góc.
Nhà máy đóng tàu Bột Hải của Trung Quốc. Ảnh: FOAS.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thể có nhiều hơn một tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đang được đóng mới mà Mỹ chưa thể nắm hết được.
Mặc dù vậy, Trung Quốc cũng ít có các hoạt động liên quan tới các tàu ngầm hạt nhân hơn so với những gì phương Tây nhận định. Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) cũng đồng tình với nhận định này.
Ảnh chụp vệ tinh nhà máy đóng tàu Longpo của Trung Quốc. Ảnh: INT.
Lầu Năm Góc và CSIS nhận định sức mạnh tàu ngầm hạt nhân trên biển của Trung Quốc có thể chỉ tóm gọn lại trong lớp tàu ngầm hạt nhân Type 094 hay còn có tên khác là "Jin". Tổng cộng Trung Quốc đang có 4 tàu ngầm hạt nhân loại này, trong đó có tới hai chiếc trong tình trạng "không hoạt động" hoặc ít nhất là có hoạt động nhưng phương Tây không hề có thông tin gì về chúng.
Trước đó, trong báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong năm 2018 của Lầu Năm Góc và CSIS, cả hai nhận định được đưa ra đều cho rằng cả bốn tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc đều đang trong tình trạng hoạt động tốt.
Tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.
Để tiện so sánh, lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga hiện đang có 9 tàu ngầm và thay phiên nhau tiến hành tuần tra biển thường xuyên không ngừng nghỉ 365 ngày mỗi năm. Năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết rằng Hải quân Nga đang nỗ lực gia tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân của nước này lên 13 chiếc, trong đó bao gồm ít nhất 7 chiếc lớp Borei được trang bị kèm theo tên lửa Bulava.
Ở chiều hướng đối nghịch, Mỹ cũng có lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến thuật với tổng cộng 14 tàu ngầm lớp Ohio. Các tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ nếu so về kích thước và khả năng mang vũ khí đều ngang bằng với các tàu ngầm lớp Borey của Nga và lớp Type 094 của Trung Quốc.
Mời độc giả xem Video: Bên trong tàu ngầm Ohio - sức mạnh nguyên tử trên biển của Mỹ.
Chiến trường Tarawa: TQLC Mỹ lần đầu giáp mặt quân Nhật
(Kiến Thức) - Mùa thu năm 1943, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ bắt đầu triển khai quân ở Mặt trận Thái Bình Dương và nơi đầu tiên họ giáp mặt quân Nhật chính là đảo Tarawa.
Bắt đầu từ ngày 20/11/1943, Hải quân Mỹ bắt đầu tung các đơn vị Thủy quân lục chiến đầu tiên lên chiến trường Tarawa... sau 4 tháng ném bom huỷ diệt hòn đảo này. Đây cũng là một phần của Chiến dịch quần đảo Gilbert và Marshall. Nguồn ảnh: BI.
Đột nhập lên boong tàu khinh hạm mới tinh của Hải quân Nga
(Kiến Thức) - Tính tới thời điểm hiện tại tàu Đô đốc Kasatonov là khinh hạm mới nhất của Hải quân Nga và tàu thứ hai thuộc lớp Đô đốc Gorshkov và chuẩn bị được gia nhập biên chế lực lượng này trong năm 2019.
Khinh hạm Đô đốc Kasatonov của Hải quân Nga hiện đã hoàn tất công đoạn đóng mới và chuẩn bị được đưa ra biển thử nghiệm trước khi gia nhập biên chế Hải quân nước này vào năm 2019 sắp tới đây. Nguồn ảnh: Fotoreport.
Kỳ thú nhà thờ di động ra tận chiến trường của quân đội Nga
(Kiến Thức) - Là một quốc gia có rất nhiều tín ngưỡng trong đó Chính thống giáo Nga chiếm đa số, quân đội Nga đã thiết kế cả loại xe đặc chủng như thành nhà thờ di động để phục vụ cho binh lính cầu nguyện trên chiến trường.
Loại xe đặc chủng hay nhà thờ di động của quân đội Nga thiết kế và đặt trên khung gầm của xe tải Kamaz. Ảnh: Sina.
Quân đội Nga tiến hành không kích ồ ạt, khiến hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine bị tê liệt; đồng thời gây tâm lý căng thẳng cho người dân Ukraine.
Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov, cho biết khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.
Ấn Độ và Nga hoàn tất hiệp ước chiến lược tiếp cận các căn cứ không quân của nhau, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.
Quân đội Nga tiến hành không kích ồ ạt, khiến hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine bị tê liệt; đồng thời gây tâm lý căng thẳng cho người dân Ukraine.
Ấn Độ và Nga hoàn tất hiệp ước chiến lược tiếp cận các căn cứ không quân của nhau, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương.
Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov, cho biết khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ.
Máy bay Su-34 của Nga, đã tấn công phá hủy hai sở chỉ huy lữ đoàn của Ukraine; chiến dịch tấn công vào thành phố Kostiantynivka của Quân đội Nga đã bắt đầu.
Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.
Hàng nghìn quân Ukraine mắc kẹt ở Myrnohrad trong tình thế tuyệt vọng; kế hoạch phá vây theo kiểu “trong đánh ra, ngoài đánh vào”, nhưng liệu có thành công?
Sáng 17/12, đã diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường, thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị.