Mỹ bàn giao trung tâm huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam

Google News

Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo Facebook Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ngày 9/4 năm 2021, Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam Marie C. Damour đã đại diện Chính phủ Mỹ chính thức bàn giao một dự án lớn gồm các hạng mục trung tâm huấn luyện, xưởng bảo dưỡng tàu và hạ tầng cảng biển cho Cảnh Sát Biển Việt Nam tại Vùng III.
My ban giao trung tam huan luyen cho canh sat bien Viet Nam
 (Ảnh: Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM)
Sự kiện có sự tham dự của Tuỳ Viên Quốc Phòng tại Việt Nam, các đại diện của Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Cơ quan giảm thiểu đe doạ quốc phòng, Cục Phòng chống ma tuý và Thực thi pháp luật quốc tế.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam chủ trì sự kiện. Trung tướng Sơn đã bày tỏ sự đánh giá cao của Việt Nam tới Chính phủ Hoa Kỳ và coi sự kiện này là "một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ", giúp Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.
My ban giao trung tam huan luyen cho canh sat bien Viet Nam-Hinh-2
 (Ảnh: Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM)
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam năm 2019 cũng đã bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng III Khánh Hoà. Tuần duyên Mỹ năm 2017 bàn giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau thuộc lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam, sau đó tàu đổi tên thành CSB 8020.
Theo Phương Anh/VTCNews

>> xem thêm

Bình luận(0)