Choáng với tên lửa hành trình TQ phóng lần 6 quả

(Kiến Thức) - Chỉ không lâu sau lời yêu cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Quân đội Trung Quốc cần phải "thắng mọi cuộc chiến", lực lượng pháo binh số 2 của nước này đã có màn trình diễn với tên lửa hành trình mang tên "trường kiếm".

Truyền thông Trung Quốc vừa cho đăng tải hình ảnh chưa từng được thấy về tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-10 được nước này phóng thử.
Phía Sputnik cho rằng, loại tên lửa này của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hình minh họa. Ảnh: Sputnik.
 Hình minh họa. Ảnh: Sputnik.
Đoạn phim cho thấy phía Trung Quốc đã phóng cùng một lúc không phải một mà là tới sáu tên lửa DF-10 từng trên một cơ cấu phóng có vẻ như là cơ cấu phóng di động.
Theo đánh giá nhiều khả năng các tên lửa DF-10 hay còn có tên gọi khác là "Trường kiếm" của Trung Quốc được trang bị đầu đạn nặng 500kg, còn tầm bắn của nó vào khoảng 1200 km, có thể bắn được từ trên các cơ cấu bắn như xe tên lửa, tàu ngầm hoặc tàu nổi mặt nước.
Một vài phiên bản của tên lửa DF-10 thậm chí còn có cả khả năng tàng hình hoặc siêu âm. Tuy nhiên, thông tin về loại tên lửa này vẫn còn rất mù mờ do được phía Trung Quốc bảo mật kỹ.
Mời độc giả xem Video: Trung Quốc bắn thử cùng lúc 6 quả tên lửa hành trình DF-10 trước sự ngỡ ngàng của thế giới, đặc biệt là Mỹ.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, với sự phát triển như vũ bão ngày nay của Trung Quốc, nhất là về mặt khoa học kỹ thuật quân sự, sẽ rất khó để tránh khỏi một cuộc chiến tranh Lạnh, một cuộc chạy đua vũ trang trong tương lai như những gì đã từng xảy ra ở thế kỷ trước.

Hình dạng bệ phóng ngư lôi chiến hạm Gepard Việt Nam

(Kiến Thức) - Căn cứ vào mô hình huấn luyện mà Lữ đoàn 162 công bố thì cặp tàu chiến Gepard 3.9 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung được trang bị 4 ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm. 

Ngay từ khi được chế tạo tại nhà máy Zelenodolsk (Cộng hòa tự trị Tatarstan, Liên bang Nga), cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ 2 dành cho Hải quân Việt Nam đã được các chuyên gia Nga gọi là “tàu săn ngầm” – nghĩa là khác với cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên, cặp thứ hai được trang bị hệ thống vũ khí chống tàu ngầm hiện đại biến nó thành tàu chiến săn ngầm thực thụ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ngay từ khi được chế tạo tại nhà máy Zelenodolsk (Cộng hòa tự trị Tatarstan, Liên bang Nga), cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ 2 dành cho Hải quân Việt Nam đã được các chuyên gia Nga gọi là “tàu săn ngầm” – nghĩa là khác với cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên, cặp thứ hai được trang bị hệ thống vũ khí chống tàu ngầm hiện đại biến nó thành tàu chiến săn ngầm thực thụ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Bên cạnh trực thăng săn ngầm Ka-28, các tàu này sẽ sở hữu cả sonar và đặc biệt là vũ khí tích hợp (ngư lôi hoặc bom chìm). Nguồn ảnh:Hải quân Việt Nam.
Bên cạnh trực thăng săn ngầm Ka-28, các tàu này sẽ sở hữu cả sonar và đặc biệt là vũ khí tích hợp (ngư lôi hoặc bom chìm). Nguồn ảnh:Hải quân Việt Nam.

Lộ danh sách tên lửa đạn đạo Trung Quốc duyệt binh 3/9

(Kiến Thức) - Tại lễ diễu binh ngày 3/9 mừng ngày chiến thắng phát xít tới, Trung Quốc sẽ trình diện trước công chúng loạt tên lửa đạn đạo mới “hàng khủng”.

Tờ Jane’s cho biết, các hệ thống vũ khí Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 8/2015 để chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Trung Quốc chiến thắng Phát xít. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng nước này được chiêm ngưỡng một số hệ thống tên lửa mới đang phục vụ trong Quân đoàn Pháo binh số 2 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Lo danh sach ten lua dan dao Trung Quoc duyet binh 3/9
 Hệ thống tên lửa đạn đạo DF-16.
Các hệ thống đó rất có thể sẽ gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15B; tầm trung DF-16, DF-21C, DF-26; tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B, DF-31A và tên lửa hành trình tấn công mặt đất DF-10.

Mới đầu năm, tên lửa đạn đạo Trung Quốc ồ ạt tập trận

(Kiến Thức) - Ngay trong những ngày đầu năm 2016, nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã liên tục tập trận.

Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran
 Theo CCTV, ngày 4/1, ngay đầu năm mới, một lữ đoàn tên lửa đạn đạo Trung Quốc đã đến sa mạc Gobi ở Lâm Hải Tuyết Nguyên thực hiện một đợt diễn tập phương pháp tác chiến mới. Đợt diễn tập được thực hiện trong điều kiện địa lý và hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt để rèn luyện năng lực tác chiến.
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-2
 Nhiệt độ ở khu vực tác chiến là 20 độ dưới âm và tuyết dày 30 cm. Lữ đoàn tên lửa này được mô tả là đã đạp tuyết để di chuyển và triển khai lực lượng đối kháng với quân xanh.
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-3
 Trong điều kiện đối phương quân xanh thực hiện trinh sát hồng ngoại, gây nhiễu điện tử và cho chiến đấu cơ sục sạo tập kích. Lữ đoàn tên lửa phải nhanh chóng cơ động trên tuyết để tránh các cuộc tập kích trên không và tổ chức phòng vệ chiến đấu cùng các khoa mục chiến thuật khác.
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-4
 Trong khi đó ở cách sa mạc Gobi hàng ngàn km, hàng chục bệ phóng tên lửa của đơn vị khác cũng đã bài binh bố trận, chiếm lĩnh trận địa, dựng đứng tên lửa, lấy phần tử mục tiêu chính xác, chuẩn bị thực hiện động tác mô phỏng phóng nhiều hỏa tiễn cùng một lúc.
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-5
Trong đợt tập trận này, chỉ huy trưởng các đơn vị phóng tên lửa không được biết trước về thời tiết, không được chọn tên lửa, không có chuyên gia, không được phá vỡ yêu cầu thời gian quy định mà vẫn phải hoàn thành việc phóng tên lửa độc lập. Tiêu chí đặt ra để xem xét là khả năng tập trung hỏa lực của toàn lữ đoàn để đạt được một bước tiến mới trong khả năng tác chiến. 
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-6
Trong khi đó, ở lục địa Trung Quốc, các đơn vị tên lửa đạn đạo khác cũng gia tăng triển khai huấn luyện thực chiến. 
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-7
Lực lượng tên lửa Trung Quốc đã thành lập từ cách đây 50 năm đã sở hữu từ tên lửa hạt nhân một đầu đạn đến tên lửa đa đầu đạn. 
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-8
 Họ cũng đã huấn luyện qua tác chiến một khu vực nhỏ cho đến tác chiến toàn khu vực và từ tác chiến cơ giới hóa lên tác chiến điện tử.
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-9
Theo Sina, đơn vị diễn tập sử dụng loại tên lửa Đông Phong 4, là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Trung Quốc có tầm bắn từ 5.000 đến 6.000 km. Đông Phong 4 mang một đầu đạn hạt nhân 3 megaton nặng 2.200 kg.
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-10
 Trung Quốc đã thử thành công Đông Phong 4 từ năm 1971 nhưng đến năm 1984 mới trang bị loại này cho quân đội do thiếu nguồn lực để sản xuất hàng loạt. 
Moi dau nam, ten lua dan dao Trung Quoc o at tap tran-Hinh-11

Theo các nguồn tin tức trên phương tiện truyền thông, hiện Trung Quốc có 20 tên lửa Đông Phong 4 đang phục vụ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới